Mặc dù có biên giới với
Trung Quốc, Việt Nam đã tránh được tình cảnh nghiêm trọng như ở châu Âu và Mỹ.
Cách phản ứng của Việt Nam đối với khủng hoảng đã nhận được lời khen từ Tổ chức
Y tế Thế giới (WHO), hai ký giả Chris Humphrey và Bac Pham viết trong bài đăng
trên DPA.
Hơn 75.000 người đang bị
cách ly do tiếp xúc gần với người nhiễm và nhập cảnh từ vùng dịch. Tính đến
ngày 13/4, Việt Nam đã tiến hành hơn 121.000 xét nghiệm, phát hiện 262 ca nhiễm
và chưa ghi nhận ca tử vong. Tỷ lệ lây nhiễm thấp hơn đáng kể so với Hàn Quốc,
Singapore và Đài Loan, những nơi đã được truyền thông quốc tế ca ngợi là phản ứng
hiệu quả trước đại dịch.
Kidong Park, đại diện WHO tại
Việt Nam, cho rằng yếu tố mấu chốt trong công tác chống dịch của Việt Nam là phản
ứng sớm. "Việt Nam đã ứng phó dịch sớm và chủ động. Việt Nam lần đầu tiên
đánh giá rủi ro vào đầu tháng một, không lâu sau khi các ca nhiễm đầu tiên ở
Trung Quốc được báo cáo", ông Park nói.
Mặc dù ghi nhận số ca nhiễm
thấp, Việt Nam thực hiện "cách biệt cộng đồng" toàn quốc từ ngày 1/4,
phản ứng nhanh và quyết đoán hơn nhiều so với Anh hay Italy, những nơi ra lệnh
phong tỏa toàn quốc khi số ca nhiễm đã lên đến hàng nghìn.
Chính quyền các nước khác
phong tỏa để đối phó với dịch bệnh đang hoành hành nghiêm trọng. Trong khi đó,
Việt Nam thực hiện "cách biệt cộng đồng" để ngăn chặn một cuộc khủng
hoảng quốc gia có thể tránh được, hai ký giả của DPA bình luận.
Phạm Lê
0 Komentar