Tạm biệt Luân đôn - Nhìn lại một hành trình

Tạm biệt Luân đôn - Nhìn lại một hành trình

 Tạm biệt Luân đôn - Nhìn lại một hành trình

Chị em chúng tôi đã kết thúc chuyến du ngoạn nước Anh sau 48 ngày lưu trú. Trước khi đi, con cháu nhắn nhủ, các bà nhớ ghi chép và đăng Facebook cho động não, tránh bệnh lú lẫn của tuổi già. Mặt khác, nhờ ông phây lưu lại và nhắc đến các kỷ niệm này. Thế là 2 chị em chia nhau viết. Ấy vậy mà cũng không kịp vì mỗi khi định đi đâu lại phải tra bản đồ, gõ google tìm các thông tin quan tâm...Chúng tôi đã có thời gian thú vị khám phá lịch sử, địa danh, văn hóa, con người...Chúng tôi không đi theo tour nào mà đi theo sự sắp xếp của con cháu. Phần lớn là các cháu dẫn đi vì khi đó đang được nghỉ hè. Sang tháng 9 đã bắt đầu tự đi. Cụ thể, chúng tôi đã đến các địa danh sau:
- Thăm Scotland (3 ngày 2 đêm)
- Thăm Cardiff - thủ phủ xứ Wales
- Dạo các thành phố Cambridge, Glasgow, Bath, làng cổ Bebury, làng cổ Dean.
Xem các bảo tàng Anh, bảo tàng lịch sử tự nhiên, bảo tàng khoa học, bảo tàng thiết kế, bảo tàng Victoria & Albert, bảo tàng hàng hải, bộ sưu tập tư nhân Wallace, phòng tranh Quốc gia (tất cả đều miễn phí)
- Đi tàu river bus trên sông Thame đến hạt Greenwich cách trung tâm khoảng 10 km để xem đường kinh tuyến số 0.
-Thăm quan các cung điện Bukingham, Kensington, Windsor, Hampton
- Dạo trung tâm London gồm dạo chụp ảnh bên ngoài tòa nhà quốc hội Westminster và nhà thờ, nhà nguyện cùng tên, cột đồng hồ 4 mặt Big Ben, phố Whitehall nơi có nhà của gia đình thủ tướng và bộ trưởng tài chính ở (số10, 11 phố Downing), quảng trường Frafalgar nơi là km số 0 của London.
- Dạo quanh tháp Luân đôn và cầu tháp Luân đôn, nơi được chọn bắn pháo hoa lúc giao thừa
- Xem 1 buổi nhạc kịch, nghe 1 buổi hòa nhạc và dự Lễ kỷ niệm nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao VN - UK do ĐSQ VN và Hội hữu nghị Anh - Việt đồng tổ chức
- Dạo các công viên Holland, Kensington, Hyde Park, các chợ cuối tuần do người dân địa phương tổ chức, xem triển lãm hội chợ nông sản thương mại quốc tế (mỗi năm tổ chức 1 lần trong 2 ngày)
Thăm mộ Các Mác, tòa nhà ĐSQ New Zealand, nơi xưa vốn là khách sạn mà Bác đã từng làm việc.
Chị em chúng tôi rất vui sướng và mãn nguyện vì vừa được đi chơi vừa được gần gũi con cháu, gặp gỡ họ hàng, bạn bè ở phương trời xa, hiểu thêm về văn hóa, lịch sử, kiến trúc, con người, phong cảnh...ở Vương quốc Anh.
Qua chuyến đi này, chúng tôi cũng rút ra một số kinh nghiệm sau:
- Kể cả đi vào mùa hè thì vẫn phải mang đủ đồ ấm vì vẫn có những hôm lạnh.
- Đến nơi nên mua ngay sim điện thoại có kết nối internet của nước sở tại để dễ tìm đường đi và liên hệ (giá hiện tại 30 bảng/tháng)
- Chuẩn bị thẻ visa quốc tế để thanh toán mọi nơi mọi lúc. Bên Anh rất ít dùng tiền mặt thanh toán. Đi phương tiện công cộng phải quẹt thẻ từ, không dùng tiền mặt được. Thậm chí mua que kem cũng phải quẹt thẻ.
- Bên Anh phổ biến dùng ổ điện 3 chân nên nếu giắc cắm điện thoại, laptop của bạn 2 chân thì cần mang theo giắc chuyển đổi 3 chân sang 2 chân.
- Khi qua đường nên qua đúng nơi quy định, thường là ngã 3, 4 có đèn xanh đỏ và chỉ qua khi có dấu hiệu an toàn (hình người đang bước màu xanh). Vì luật giao thông ở Anh quy định đi theo tay trái nên đi khi qua đường thì chúng ta phải nhìn đường theo hướng ngược lại với thói quen khi ở VN. Tương tự, chọn bến chờ xe cũng phải ngược lại như vậy.
- Bạn định đi đâu xem thì nên tìm hiểu trước qua bạn bè hoặc vào mạng xem. Có những trường hợp thông tin dễ gây hiểu nhầm. Ví dụ gọi là bảo tàng Anh thực chất là bảo tàng về các nền văn mình sớm của trái đất (từ 4000 năm trước công nguyên đến 1000 năm sau công nguyên). Hiện vật của nước Anh chỉ trưng bày có 1 gian cùng với gian châu Âu. Tương tự, bảo tàng Victoria & Albert lấy tên của vợ chồng nữ hoàng Anh nhưng thực chất lại là bảo tàng nghệ thuật của các nước, các châu, khu vực trên thế giới vào thời kỳ cận hiện đại (từ thế kỷ 11 _ 19) Chúng tôi cũng bị lú lẫn khi dạo vườn kỷ niệm công nương Diana trước cung điện Kensington, thấy tượng Diana và các con, thấy bảng ghi chú công nương Diana đã sống ở đây 15 năm. Thế là liên tưởng trong cung điện sẽ có các hiện vật thể hiện cuộc đời Diana nhưng thực tế không hề có. Cung điện hiện không có người ở, đến 2/3 diện tích trưng bày các loại trang phục xưa và nay. Còn 1/3 là các hiện vật về cuộc đời nữ hoàng Victoria từ nhỏ đến lúc trưởng thành.
- Khi bước vào 1 gian bảo tàng, ta thường bị choáng ngợp vì nhiều hiện vật quá và lo đi nhanh xem cho kịp. Lưu ý là hiện vật có ý nghĩa hoặc giá trị đặc biệt nhất trong gian cần xem kỹ thường được đặt giữa ngay lối vào và để trong tủ kính. Phải đi đến lần thứ 2 chúng tôi mới phát hiện ra tảng đá to đặt trong tủ kính ở tầng 1 là phương tiện ghi chép của người cổ Ai cập (như ta dùng giấy ngày nay). Có đến 3 ngôn ngữ được khắc trên đá, chữ nhỏ, đẹp nhìn kỹ mới thấy chứ lúc đầu tưởng hoa văn. Nhờ vào phiến đá này mà các nhà khoa học đã giải mã được chữ Ai cập cổ.
- Trước ngày định đi xem ở đâu đó miễn phí thì cũng nên đăng ký online để khi đến nơi mình được ưu tiên vào trước không phải xếp hàng chờ lâu, thậm chí không được vào vì quá tải.
- Trước khi đi Anh, tôi thường tưởng tượng đó là xứ sở nhiều sương mù với những con người lạnh lùng, chỉ nói chuyện được về đề tài thời tiết. Tuy nhiên, sương mù bên đó không nhiều như bụi mịn ở Hà nội. Theo văn hóa phương tây, họ không tò mò vào việc người khác nhưng khi thấy người đó cần giúp đỡ thì họ nhiệt tình, thậm chỉ chủ động giúp. Vì vậy, nếu có chuyện gì trục trặc xảy ra với bạn thì đừng do dự, cứ yêu cầu họ giúp (như chụp ảnh, chỉ đường...). Có điều e rằng mình hỏi đến lần thứ n mới đúng người bản xứ vì khách thập phương rất nhiều.


TheoFbLeHongPhuong

Các cụ đố nhau toàn câu hỏi hóc búa


Congly

Phố đi bộ đậm chất châu Âu thu hút giới trẻ

 

Một khu phố đi bộ mở cửa vào chiều tối các ngày trong tuần mang màu sắc, phong cách châu Âu tại khu vực quận Thanh Xuân, Hà Nội đã thu hút rất nhiều du khách, đặc biệt là các bạn trẻ. Tại đây có điều gì đặc biệt mà thu hút như vậy?

HanoiOnline

Vì Sao Dân Triều Tiên Hễ Gặp Kim Jong Un Là Lăn Ra Khóc Như Mưa?

 


Tàu Hải quân Hoàng gia New Zealand thăm VN

 


HanoiOnline

Hướng dẫn kết nối điện thoại với tivi qua kết nối không dây

Hướng dẫn kết nối điện thoại với tivi qua kết nối không dây

 

Hướng dẫn kết nối điện thoại với tivi qua kết nối không dây

Có rất nhiều cách kết nối điện thoại với tivi không dây như kết nối điện thoại với tivi qua wifi, kết nối điện thoại với tivi bằng Bluetooth... Dưới đây, Sforum sẽ hướng dẫn bạn 3 cách đơn giản và dễ thực hiện nhất.

Kết nối qua cổng hồng ngoại của điện thoại

Các hãng điện thoại như Samsung, LG, HTC,... đã trang bị cổng hồng ngoại và tích hợp các ứng dụng điều khiển sẵn có. Các hãng tivi cũng đã phát triển các ứng dụng điều khiển riêng cho Smart tivi của họ:

  • Smart Tivi LG: LG TV Remote hoặc LG TV Plus.
  • Android Tivi Sony: Sony Video & TV SideView.
  • Smart Tivi Samsung: Samsung Smart View.
  • Smart Tivi TCL: TCL nScreen.
  • Smart Tivi Panasonic: Panasonic Remote 2.

cách kết nối điện thoại với tivi

Ngoài ra, với tivi Sony, bạn còn có thể sử dụng các tính năng Photo Share hoặc Google Cast. Cả hai tính năng này đều giúp bạn dễ dàng và nhanh chóng chia sẻ hình ảnh từ điện thoại lên tivi. Hơn nữa, tính năng Google Cast còn cho phép bạn chiếu YouTube từ điện thoại lên tivi.

Dùng tính năng chiếu màn hình lên tivi

Tính năng này thường có sẵn trên Smart Tivi và Internet Tivi, và có thể được gọi là Miracast, Mirroring, Screen Share, hoặc phản chiếu hình ảnh. Tất cả đều hoạt động bằng cách chiếu màn hình thông qua kết nối chung mạng WiFi.

Cách sử dụng:

Bước 1: Kích hoạt tính năng Miracast, Mirroring, Screen Share, Phản chiếu hình ảnh…trên tivi.

cách kết nối điện thoại với tivi
Chiếu màn hình từ điện thoại lên tivi

Bước 2: Kích hoạt tính năng tương ứng trên điện thoại của bạn.

Bước 3: Điện thoại sẽ tự động dò tìm và kết nối với tivi. Sau đó, toàn bộ nội dung trên điện thoại sẽ hiển thị trên màn hình của tivi.

Cách kết nối điện thoại với tivi bằng Bluetooth

Để thực hiện cách kết nối điện thoại với tivi bằng Bluetooth một cách chính xác và hiệu quả, bạn cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Sử dụng điều khiển từ xa của tivi, bạn bắt đầu bằng việc nhấn vào nút Home. Khi một bảng menu xuất hiện, chọn "Cài đặt".

Cách kết nối điện thoại với tivi

Bước 2: Trong mục cài đặt, điều hướng đến "Âm thanh" và sau đó chọn "Cài đặt chuyên môn".

Cách kết nối điện thoại với tivi
Chọn vào mục “Cài đặt chuyên môn”

Bước 3: Tại đây, bạn chọn vào tùy chọn "Sound Mirroring".

Cách kết nối điện thoại với tivi

Bước 4: Sau khi chọn, nhấn vào "Mở" và khi một bảng xác nhận xuất hiện trên tivi, nhấn "Có" để hoàn tất quá trình và cho tivi gửi tin nhắn tới thiết bị.

Cách kết nối điện thoại với tivi

Bước 5: Bây giờ, bật chế độ Bluetooth trên điện thoại của bạn. Thiết bị sẽ tự động tìm kiếm và liệt kê các thiết bị Bluetooth có sẵn trong phạm vi. Khi điện thoại của bạn dò được tivi, chọn nó để bắt đầu quá trình kết nối.

Cách kết nối điện thoại với tivi
Kết nối với Bluetooth của Tivi

Bước 6: Cuối cùng, bạn sẽ cần thực hiện một thao tác trên tivi bằng cách nhấn vào lựa chọn "Cho phép", để hoàn thành quá trình kết nối giữa hai thiết bị.

Cách kết nối điện thoại với tivi
Chọn “Cho phép” để kết nối

Lời kết

Bài viết trên, Sforum đã hướng dẫn bạn cách kết nối điện thoại với tivi không dây bằng Bluetooth, qua Wifi và cách kết nối bằng dây cáp cực nhanh và đơn giản. Hy vọng, với những thông tin trên bạn có thể thành công kết nối điện thoại IPhone, Android với tivi.

TheoCellphones.com.vn

CĂN NHÀ CÓ 1 KHÔNG 2 TẠI SA ĐÉC, ĐỒNG THÁP

 


VTV 9

[Gặp nhau cuối tuần] Bản tình ca mùa đông



VTVGo



 

Những Điểm Du Lịch Nổi Tiếng của 63 Tỉnh -Thành Việt Nam


VanLinhTravel

 

Lễ khai mạc Asiad 19 đã diễn ra hoành tráng và hiện đại,

 


Ghé thăm nhà của Đại sứ Ả Rập Xê-Út tại Việt Nam

 


VTV 3

Nét đẹp của mùa thu Hà Nội

 


Nét đẹp của mùa thu Hà Nội

Có thể nói Hà Nội đẹp nhất khi vào thu và con phố Phan Đình Phùng lâu nay vẫn được biết như một điểm đến đặc biệt vào những ngày Thu sang. Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày này, phố Phan Đình Phùng đang thu hút rất đông người dân tranh thủ tới chụp ảnh, check-in và thưởng lãm mùa thu Hà Nội.

QDND

Hoàng Thái tử Nhật Bản bắt đầu chuyến thăm Việt Nam

Hoàng Thái tử Nhật Bản bắt đầu chuyến thăm Việt Nam

 Hoàng Thái tử Akishino và Công nương Kiko tới Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam trong dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Máy bay chở Hoàng Thái tử Akishino và Công nương Kiko hạ cánh xuống sân bay Nội Bài chiều nay.

Hoàng Thái tử Akishino và Công nương Kiko bước xuống máy bay tại sân bay Nội Bài chiều 20/9. Ảnh: Giang Huy

Hoàng Thái tử Akishino và Công nương Kiko bước xuống máy bay tại sân bay Nội Bài chiều 20/9. Ảnh: Giang Huy

Chuyến thăm diễn ra ngày 20-25/9, theo lời mời của nhà nước Việt Nam, Bộ Ngoại giao cho biết. Đây là chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của Hoàng Thái tử và Công nương sau dịch Covid-19, cũng là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của thành viên hoàng gia Nhật Bản sau 6 năm, diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Nhật (21/9/1973 - 21/9/2023).

Hoàng Thái tử Akishino đã là thành viên hoàng gia đầu tiên của Nhật Bản thăm Việt Nam, ông từng đến Việt Nam vào năm 1999 và 2012.

Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản có sự tin cậy chính trị cao, liên kết khu vực ngày càng chặt chẽ, chia sẻ quan điểm chung trong nhiều vấn đề hợp tác khu vực, quốc tế.

Hoàng thái tử Akishino và Công nương Kiko tại thủ đô Tokyo hồi năm 2020. Ảnh: Reuters

Hoàng Thái tử Akishino và Công nương Kiko tại thủ đô Tokyo hồi năm 2020. Ảnh: Reuters

Nhật Bản tiếp tục giữ vị trí đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ nhất về cung cấp viện trợ ODA, thứ hai về hợp tác lao động, thứ ba về đầu tư và du lịch, thứ 4 về thương mại. Kim ngạch thương mại song phương năm 2022 đạt gần 50 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản 24,2 tỷ USD và nhập khẩu 23,4 tỷ USD.

Nhật Bản là đối tác ký nhiều hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương nhất với Việt Nam, gồm Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản (AJCEP), Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA), Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

TheoVnexpress

Những điều cần biết khi tham quan Thác Bản Giốc

 

                              


Một số thông tin cần lưu ý khi sang bên kia thác:

1. Thủ tục cần có Hộ chiếu hoặc sổ thông hành
2. Phải đi theo đoàn sẽ tối đa 20 người.
3. Cần đăng ký tour với Công ty du lịch được Ban quản lý Thác Bản Giốc chấp nhận.
4. Thời gian nhập cảnh bắt đầu từ 9h sáng, thời gian thăm quan không được quá 5 tiếng
5. Chưa được lên cầu kính nhưng với những tổ hợp dịch vụ giải trí bên chân thác là quá đủ cho team mình trải nghiệm, 5h cảm giác vẫn chưa đã nha các bạn
6. Sổ thông hành làm tại Phòng Xuất Nhập Cảnh ở ngoài Thành Phố hoặc UBND Xã Đàm Thuỷ. Còn Hộ chiếu làm tại Phòng quản lý XNC Thành phố hoặc hiện nay mọi người có thể làm online trên trang dịch vụ công
7. Tour này chỉ dành cho người Việt Nam và Trung Quốc không dành cho công dân nước thứ 3.


TheoFb

9 Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới tại Việt Nam

 


THTH

ĐI TÀU CAO TỐC HƠN 350KM/H TRUNG QUỐC

 


Phát triển mạng lưới đường sắt, nhất là đường sắt cao tốc là một trong những thành tựu lớn nhất của Trung Quốc.Dù việc xây dựng nhanh chóng vượt bậc đi kèm với nhiều khó khăn và phát sinh những vấn đề gây tranh cãi nhưng không thể phủ nhận hệ thống đường sắt Trung Quốc hiện đại bậc nhất và vô cùng tiện lợi.


TheoFb

11 điểm bí ẩn trên thế giới mà bạn sẽ không tin là có thật!

 


FBNC

Niềm vui từ những chiếc lá bàng biển

 


HaiHonHo

Thủ tướng: Kiều báo đóng góp quan trọng cho quá trình phát triển quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ

 


VTV1

Hướng dẫn hay chữa cháy của Thiếu tá Đỗ Tấn Tài



TheoDantri

 

5 nhóm đối tượng được BHYT chi trả 100% từ tháng 9/2023 là những ai?

5 nhóm đối tượng được BHYT chi trả 100% từ tháng 9/2023 là những ai?

 Theo quy định khi tham gia thẻ BHYT thì có những đối tượng này sẽ được hưởng đủ 100% quyền lợi của mình, ai cũng nên biết.

Bảo hiểm y tế là gì?

BHYT là một loại bảo hiểm về sức khỏe được cơ quan nhà nước cung cấp, khi tham gia loại hình bảo hiểm này người dân sẽ được chi trả một phần chi phí khám chữa bệnh, và được hỗ trợ rất nhiều về kinh tế khi đau ốm giúp giảm gánh nặng khi tế khi đi viện. Chính vì vậy, theo khuyến cáo thì người dân nên tham gia thẻ BHYT đủ 100%. 

Theo quy định thì những người được BHYT chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh sẽ có sự thay đổi về quyền lợi được hưởng từ ngày 1/7/2023 – khi lương cơ sở tăng.

5 nhóm đối tượng được BHYT chi trả 100% chi phí khi đi khám chữa bệnh

Nhóm 1: Những người lão thành người đã có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Cựu chiến binh; Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng; Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo; Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sĩ; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ; Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hằng tháng...

Nhóm 2 - Những người sau được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật:

5 truong hop bhyt duoc huong tram phan tram

Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 - khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên; Trẻ em dưới 6 tuổi.

Nhóm 3: Người tham gia BHYT đi khám chữa bệnh tại tuyến xã.

Nhóm 4: Chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở.

Nhóm 5: Có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

Thay đổi điều kiện hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh từ ngày 1/7/2023

Nhiều điều kiện, quyền lợi hưởng thanh toán 100% BHYT khi khám chữa bệnh liên quan đến lương cơ sở. Vì vậy, từ 1/7/2023, khi mức lương cơ sở tăng từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng, một số điều kiện hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh cũng có sự thay đổi.

Như đã đề cập ở phần trên, một trong 5 nhóm đối tượng được BHYT chi trả 100% chi phí khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến khi chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở.

kham-bhyt-

Theo đó, 15% mức lương cơ sở hiện tại là 223.500 đồng; từ ngày 1/7/2023, con số này là 270.000 đồng. Như vậy, từ 1/7, người tham gia BHYT đi khám chữa bệnh đúng quy định của Luật Bảo hiểm y tế có chi phí cho một lần dưới 270.000 đồng thì được BHYT chi trả 100%, người bệnh được khám chữa bệnh miễn phí.

Tương tự như trên, đối với nhóm 5, khi lương cơ sở tăng thì điều kiện để hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh của người tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên cũng thay đổi theo.

Cụ thể, từ đầu năm 2023 cho đến hết ngày 30/6, người tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 8,94 triệu đồng (6 tháng lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng) thì phần vượt quá 6 tháng lương cơ sở sẽ do quỹ BHYT thanh toán và người bệnh được chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh từ thời điểm này cho đến hết năm.

Từ ngày 1/7/2023, khi tăng lương cơ sở lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, người tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên phải có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 10,8 triệu đồng (6 tháng lương cơ sở) mới được hưởng các quyền lợi trên.

5 doi tuong huong mot tram phan tram khi tha gia bhyt

Các trường hợp được xác định là đúng tuyến khám chữa bệnh BHYT gồm:

- Khám, chữa bệnh đúng nơi đăng ký ban đầu;

- Khám, chữa bệnh tại nơi được thông tuyến;

- Khám, chữa bệnh có giấy chuyển tuyến của cơ sở khám, chữa bệnh ban đầu;

- Trường hợp cấp cứu;

- Khám, chữa bệnh trong thời gian đi công tác, làm việc lưu động, học tập trung khám, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh cùng tuyến hoặc tương đương cơ sở đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu.

TheoPhunutoday