Mừng sinh nhật bà Dung

Mừng bà Hoàng Thị Dung hôm nay thêm tuổi mới (1.11.1953). Chúc sinh nhật vui vẻ, sức khỏe, mọi sự an lành gắn kết họ hàng, bạn hữu gần xa.

BloggiađinhcụQuang

Halloween có đáng sợ không? 🤔😬🤭

Năm nay ngày Hội hóa trang rơi vào ngày 31 tháng 10, ngày cuối của tháng mười. Hai cháu Xíu Gấu nhà Lan Thắng thích thú hóa trang thành chàng cao bồi và nàng phù thủy trong ngày hội hóa tranh Haloween

Chàng cao bồi và nàng phù thuỷ đang phấn khích hết sức vì món quà Spider cake. Cảm ơn người gửi món quà nhé.

Lê Lan


Tin chi họ ngày giỗ cụ Yến

Hôm qua 25 tháng chin tức 30.10.2021, là ngày giỗ lần thứ 19 cụ Phạm Thị Yến (cụ bà Quang). Chúng tôi đã đến nhà ông bà Tiến Phượng cùng với bà Nhu, anh Tuấn thắp nén hương tưởng nhớ cụ bà. Cũng còn vì lâu ngày do giãn các chông dịch nay mới có điều kiện gặp nhau tâm sự trao đổi vui vẻ

Ròi nhà ông Tiến các cháu nhà tôi đến đón về Võng Thị để thắp hương làm giỗ bà Nội. Các cháu chuẩn bi chu đáo, đơn giản nhưng trang trọng. Tôi thay mắt cả nhà thắp nén hương tưởng nhớ và cầu chúc các cụ thân sinh an lành nơi Vĩnh hằng, phù hộ cho con cháu mạnh khỏe, tiến tới. Hai cháu bé thấy ông thắp hương cung làm theo, nhưng khi chụp ảnh thì bỏ chạy thành ra chỉ có mỗi ảnh ông.

Được biết trên Viber chi họ ông Tiến có bài thờ rất hay nhân ngày giỗ. Ông Di ở Tp.Hồ Chí Minh cũng nhớ tới ngày này, tổ chức đơn giản nhưng trang trọng. Bà Dung từ Định Hóa, Thái Nguyên bày tỏ sự tưởng nhớ, thành kính đối vói mẹ chồng.

Rất tiêc năm nay chưa có điều kiện tập trung nên vẫn tổ chức theo từng gia đình.

Phạm Lê

19 năm Mẹ đi xa

                                                             (2002-2021)

Tưởng nhớ tới mẹ Yến hôm nay (*)

Mười chin năm đằng đẵng những ngày

Con, cháu, chắt cùng nhau nhắc nhở.

Đoàn tụ, học tập tốt trưởng thành

Kim Anh

(*) 25 tháng 9 âm lịch tức 30-10.2021

Bộ Y tế phân vùng dịch bệnh Covid19

Theo Báo HNM, Bộ Y tế vừa công bố bảng đánh giá cấp độ dịch Covid-19 tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước (cập nhật đến 17h ngày 22-10) theo Quyết định 4800/QĐ-BYT ngày 12-10-2021 của Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ, ban hành ngày 11-10-2021 quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Theo đó, có 25 tỉnh, thành phố đạt cấp độ 1; 37 tỉnh, thành phố ở cấp độ 2 và không có cấp 3 và 4

25 tỉnh, thành phố ở cấp độ 1 "vùng xanh" - mức bình thường mới, gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu; Bắc Giang; Bắc Kạn; Bình Thuận, Cao Bằng, Điện Biên, Đồng Nai, Hà Giang, Hà Nội, Hải Phòng, Hòa Bình, Kon Tum, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Ninh Bình, Phú Yên, Quảng Ninh, Sóc Trăng, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên, Trà Vinh, Tuyên Quang và Yên Bái. 

Ngoài ra, 37 tỉnh, thành phố ở cấp độ 2 "vùng vàng" - nguy cơ trung bình, trong đó có Đà Nẵng, Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh. 

Phạm Vĩnh

.


Tin vui Bóng đá

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã đồng ý phương án đưa 12.000 CĐV (tương đương 30% sức chứa) vào sân Mỹ Đình theo dõi 2 trận đấu tới đây của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, trước mắt là trận tiếp đón Nhật Bản vào ngày 11/11.

Theo đó khán giả vào sân theo dõi tuyển Việt Nam thi đấu cần đảm bảo điều kiện bắt buộc bao gồm tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ.

Được biết đội Tuyển bóng đá nước ta thường thi đấu có kết quả cao khi có đông đảo khán giả nhà ủng hộ và được thi đấu trên sân Mỹ Đình, Hà Nội.

Phạm Vĩnh

Những địa điểm dễ lây lan Covid-19 nhất hiện nay

Các chuyên gia khuyến cáo những địa điểm dế lây lan virú covid 19. trong cộng đồng  bao gồm:

1.Bên trong nhà hàng và quán ba vì không gian hẹp, đông người độ thông thoáng kém so với ngoài trời. Ở nhiều nước đã có qui định những người được ngồi trong quán ba phải đảm bảo đã được tiêm đủ hai liều Vaccine .

2.Những cuộc gặp riêng tư

Ngay cả trong nhà có nguy cơ lây nhiễm Covid cao hơn 30% so với những gia đình không tổ chức.

Đó là lý do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến nghị tổ chức các cuộc tụ họp nhỏ ngoài trời nếu có thể hoặc đeo khẩu trang nếu đang ở trong nhà cùng nhiều người.

3.Các buổi tụ tập đông đúc ngoài trời

Việc tập trung nhiều người ngoài trời ít rủi ro hơn trong nhà, nhưng không phải an toàn tuyệt đối. Bạn đang ở ngoài trời với một nhóm nhỏ và có giãn cách rất khác so với khi bạn tham gia một sự kiện ngoài trời đông người trong thời gian dài.

Việc phòng tránh còn phụ thuộc vào mật độ người đã tiêm Vaccine và các biện pháp quản lí khác. Ở nước ta ngoài việc tiêm Vaccine còn yêu cầu thực hiện 5K bao gồm đeo khẩu trang, khử khuẩn, không tụ tập đông người, giữ khoảng cách, khai báo y tế.

Vĩnh Thắng sưu tầm

 

Hà Nội sẵn sàng tiêm vaccine;...

Để chuẩn bị cho học sinh đến trường sau nhiều tháng học online, thành phố Hà Nội sẽ tiến hành tiêm Vaccine cho học sinh trước khi đến trường đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh.

Hà Nội đã có chủ trương sẵn sàng tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ dưới 18 tuổi, trong đó có lứa tuổi học sinh khi có vaccine và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Vĩnh Thắng

Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10


Ngày Truyền thống Phụ nũ Việt Nam (20.10), chi họ tưởng nhớ, biết ơn công lao các bà mẹ bậc tiền bối, đã quá cố. 
Chúc mừng các thế hệ bà mẹ và chị em gái chi họ ta hiện nay sức khỏe, may mắn, sự nghiệp và gia đình hạnh phúc bình an.

Bloggiađinhcụ Quang

Hà Nội phân vùng dịch bệnh

Theo Nghị quyết 128 của Chính phủ, có 4 cấp độ dịch: Cấp một: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh. Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng. Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam.  Cấp 4: Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.

 Theo Sở Y tế Hà Nội trên địa bàn Thủ đô có 343 xã, phường thuộc cấp một; 236 xã, phường cấp 2 và không có xã, phường cấp 3 và 4. Cụ thể các quận có thành viên chi họ sinh sống:

              Quận

 Cấp I màu Xanh (nguy cơ bình thường)

Cấp II màu Vàng (Nguy cơ trung bình)

Ba Đình

Ngọc Khánh, Giảng Võ, Quan Thánh

Phường còn lại

Tây Hồ

Các Phường còn lại

Bưởi, Phú Thượng, Thụy Khuê, Yên Phụ

Hoàng Mai

Thanh Trì

Còn lại

Nam Từ Liêm

Tây Mỗ

Còn lại

Vĩnh Thắng

 

80 năm ngày sinh ông Vĩnh Hải

Tưởng nhớ tám mươi năm ngày sinh (16.10.1941)

Mười lăm năm rời xa cõi tạm

Vĩnh Hải thường tới anh Đoàn Hải

Đam mê ca nhạc từ thiếu thời

Kim Anh

Hà Nội đang ở "cấp độ 1, màu xanh".

Cuối giờ chiều 15/10, Sở Y tế Hà Nội thông tin, trong ngày TP chỉ phát hiện 1 ca mắc mới tại huyện Phú Xuyên đã được cách ly.

Số ca mắc ghi nhận tại cộng đồng trong 2 tuần qua là 4 (3 ca bệnh tại Hà Đông và 1 ca tại Hoàn Kiếm) trong khi dân  dân số của toàn TP là gần 8,4 triệu người.

Như vậy, theo thống kê của CDC Hà Nội, số ca mắc mới tại cộng đồng/100.000 người dân/tuần đạt xấp xỉ 0,025 (mức 1), tỷ lệ tiêm vaccine đạt 97,95% dân số trên 18 tuổi. Như vậy,

Vĩnh Thắng sưu tầm

Tin mới Hà Nội

Từ 6h ngày 14/10, các cơ quan, công sở, tổ chức, doanh nghiệp ở Hà Nội trở lại hoạt động bình thường; xe buýt, xe taxi được hoạt động theo công suất và hướng tuyến do Sở Giao thông vận tải hướng dẫn; bảo tàng, công viên mở cửa đón khách...

Nói chung mọi hoạt động của thành phố đã trở lại bình thường theo những qui định ràng buộc cụ thể với từng ngành, từng người dân để phòng tránh dịch bệnh Covid quay lại.

Vĩnh Thắng sưu tầm

55 năm ngày cưới của Bố Mẹ

Từ bức ảnh nhỏ màu đen trắng phía dưới cách đây đúng 55 năm, giờ đây Bố Mẹ tôi đã có cả 1 "gia tài độ sộ" phía sau lưng. Hạnh phúc được xây dựng nên từ những vất vả, nhọc nhằn, nhưng Bố Mẹ vẫn luôn yêu thương nhau, vun đắp cho gia đình và cho chúng con.

Bố Mẹ mãi hạnh phúc bên nhau và bên các con các cháu Bố Mẹ nhé. 

Cả nhà yêu Bố Mẹ

Nguyễn Minh Nguyệt

Bóng đá Việt Nam thua ngược Oman

 

Tiến Linh mở tỷ số nhưng Oman vẫn thắng ngược 3-1 nhờ hai tuyệt phẩm, ở vòng loại ba World Cup 2022 tối 12/10.


TheoVNexpress

Ở hai lượt trận tiếp theo giữa tháng 11/2021, Việt Nam đều chơi trên sân nhà gặp Nhật Bản ngày 11/11 và Saudi Arabia ngày 16/11.

Mừng Hiệp thêm tuổi mới

Tầu Anh qua núi hơn mười năm

Chăm con cùng cá, chim, cây cảnh.

Con út giống Cha, chăm việc nhà

Lại gần ngày tháng sinh ra đời

Kim Anh

Mừng anh Đoàn Đình Hiệp

 Hôm nay anh Đoàn Đình Hiệp phu quân chị Nguyến Thanh Lâm, cậu út bà Phạm Kim Anh tròn 47 tuổi (13.10.1974).

Chúc sinh nhật vui vẻ, nhiều may mắn, công việc tiến triển, gia đình thăng tiến hạnh phúc.

BloggiađinhcụQuang

Tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em

Nhiều tỉnh thành đáng có kế hoạch sớm đưa học sinh các cấp đến trường su khi chuyển sang điều kiện bình thưởng mới. Để bảo đảm chống dịch vấn đê cấp thiết là phải triển khai tiêm Vaccin cho học sinh các cấp.

Về vấn đề này Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn cũng cho biết Bộ đang xây dựng hướng dẫn, dự kiến tháng 10 bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ 12-17 tuổi, sau đó mở rộng các nhóm tuổi thấp hơn.

Dự kiến lượng lớn Vaccine Pfizer sẽ về Việt Nam thời gian tới, ông Thuấn cũng cho biết trong chuyến thăm Cuba vừa qua, Chủ tịch nước đề nghị nước này sớm gửi hồ sơ về vaccine tiêm cho trẻ em để xem xét.

Vĩnh Thắng

 

Việt Nam - Omam

Theo BHL các cầu thủ đội Tuyển Việt Nam đã sẵn sảng chuẩn bị cho trận đấu gặp O Man tối nay.

Sau trận thua đáng tiếc trước đội Trung Quốc các cầu thủ và HLV đã nhận nhiều lời chê bai của một bộ phận người hâm mộ trong nước. Tuy nhiên số đông vẫn đánh giá mặt tích cực của đội Tuyển trong trận thua này, đặt niền tin các cẩu thủ sẽ quên đi trận thua ấy, cố gắng đạt kết quả tốt nhất trong trận đấu gặp Omam.

Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 23h Việt Nam hôm nay ngày 12.10.2021 tại Omam và được truyền hình trực tiếp trên VTV 5,6…

Vĩnh Thắng

Chống dịch đang đi đúng hướng

Mặc dù đã có kinh nghiệm qua ba đợt dịch Covid-19 trước, nhưng đợt dịch thứ tư với biến thể Delta đã gây nhiều khó khăn, lúng túng. Với việc đưa ra nhiều quyết sách mới, cuộc chiến chống Covid-19 đã đạt được những kết quả, khi số ca mắc mới và số người chết đã giảm, số người khỏi bệnh nhiều... cho thấy hoạt động chống dịch đang đi đúng hướng

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn cho rằng giai đoạn được cho là căng thẳng nhất của cuộc chiến chống dịch Covid-19 đợt thứ tư là từ ngày 23/8 đến 30/9. Giai đoạn này, ngành y tế đã triển khai chiến lược xét nghiệm có trọng tâm, trọng điểm và thực hiện 48 giờ xét nghiệm một lần (nhanh hơn tốc độ lây lan của vi-rút SARS-CoV-2). Nhờ thế, số ca mắc mới được phát hiện sớm nhất, để đưa ra biện pháp quản lý, điều trị phù hợp. Đi liền với đó, ngành y tế cũng có những thay đổi trong cách tổ chức điều trị cho người nhiễm Covid-19; đưa vào sử dụng thuốc thế hệ mới… Vì vậy, số ca mắc mới, số người chết giảm và số ca được công bố khỏi nhiều lên mỗi ngày.

Thống kê của Bộ Y tế đến hết ngày 8/10 cho thấy, số ca mắc trong cộng đồng đã giảm 44,7% so với hai tuần trước, giảm 47,3% so với một tuần trước. Đáng chú ý, đã có 91% số ca mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh; so với trung bình bảy ngày trước, số ca nhập viện mới giảm 6,7%, số ca nặng nguy kịch giảm 16,4%, số ca thở máy xâm lấn giảm 17,1%... Đã có 7 trong tổng số 62 tỉnh, thành phố qua 14 ngày không có ca mắc mới, 12 tỉnh, thành phố không có ca nhiễm mới thứ phát trong 14 ngày qua.

Hiên nay hà Nội và nhiềutỉnh thành đã bước vào cuộc sống bình thường mới, tuy nhiên dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, chúng ta không được lơ là mất cảnh giác phải thực hiện nghiêm chỉnh phòng chông theo Khuyến cáo 5K +  Vaccine của cơ quan Y tế và các biên pháp của cơ quan quản lí Nhà nước

Vĩnh Thắng sưu tầm

Kỉ niệm 67 năm ngày 10.10.1954

Chi họ cụ Quang chảo mừng kỉ niệm 67 năm ngày giải phóng Thủ đô khỏi thực đân Pháp (10.10.1954), miền Bắc được hoàn toàn giải phóng xây dựng đất nước làm hậu thuẫn vững chắc cho miền Nam đánh thăng giặc Mỹ xâm lược thống nhất đất nước.

Ngày giải phóng Thủ đô 10.10.1054, cùng với cả nước Chi cụ Quang được đón các thành viền thân yêu cụ Quang , gia đình bà Thoa Nông, ông Phạm Vĩnh Bảo, Phạm vĩnh Hanh và con cháu họ hàng thân thiết từ chiến khu trở về sau 9 năm kháng chiến trường kì gian khổ. 
Từ đó nhà 53 Lãn Ông luôn tràn ngập không khí ngày hội sau giải phóng, hội tụ con cháu họ hàng gần xa sau bao năm xa cách.

Bloggiađinhcụ Quang.

Việt Nam thua Trung Quốc ở phút bù giờ


Ghi hai bàn trong 10 phút để gỡ hòa nhưng Việt Nam vẫn thua Trung Quốc 2-3 ở giai đoạn ba vòng loại World Cup 2022, tối 7/10.Với chiến thắng này, Trung Quốc vượt qua Việt Nam để đứng thứ năm bảng B. Họ bằng điểm Nhật Bản và Oman nhưng thua hiệu số bàn thắng bại. Thầy trò HLV Park đứng chót bảng sau ba trận toàn thua với hiệu số bàn thắng bại -4.

Ngày 12/10, Việt Nam sẽ gặp Oman ở lượt trận tiếp theo, trong khi Trung Quốc đối đầu Saudi Arabia.

VideoVNexpress

 

Nhớ bà Ngô Thị Phi

 Tưởng nhớ tám mươi năm ngày sinh (8.10.1941)

Gần hai năm rời xa mọi nguòi

Chồng con vừa”xây nhà mới” đẹp

Bà thanh thản, cháu con trường thành

Kim Anh

Tưởng nhớ 80 năm ngày sinh bà Phi

Hôm nay cùng với gia đình chi họ nhớ tới kỉ niệm 80 năm ngày sinh bà Ngô Thị Phi (8.10.1941)

Blog Gia đình cụ Quang

Lời nhấn nhủ tâm tình trước giờ bóng lăn

Tối nay vào lúc 0h ngày 8.10.2021, đội Tuyển bóng đá Việt Nam sẽ gặp Trung Quốc trong một trận đầu  được chờ đón từ nhiều ngày nay.

Cả ta và bạn đội nào cũng thể hiện quyết tâm giành điểm lợi thế đi tiếp. Đội Việt Nam đã nhiều năm thất thủ trước Trung Quốc những năm trước đây, Trên bảng xếp hạng FIFA chúng ta đang đứng sau Trung Quốc.

Nhưng mấy năm gần đây bóng đá Việt Nam phát triển vượt bậc, có những bước tiến về chất trong khu vực và Châu Á cho phép người hâm mộ nước nhà đón nhận nhứng tín hiệu vui từ trận đấu tối nay. 

Đê động viên viên cầu thủ nhà các cụ cao niên chi ho họ đã gửi đi lời nhắn nhủ: Bóng đá thắng thua là thường tình. Nhưng đá với Trung Quốc tinh thần, ý chí Việt Nam phải thắng, không được thua.

Vĩnh Thắng

Năm quyết định cân nảo kiểm soát dịch bệnh

 Đánh giá về công tác phòng chống dịch, Bộ trưởng Bộ Y tế GS.TS Nguyễn Thanh Long khẳng định: “Để có thể cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh như hiện nay, chúng ta đưa ra nhiều quyết định mang tính chiến lược để thay đổi, chuyển hướng, đáp ứng một cách linh hoạt với dịch COVID-19 đợt thứ 4.” Ở góc độ chuyên môn, ông Nguyễn Thành Long Bộ trưởng Bô Y tế  cho biết đã có 5 quyết định cân não được đưa ra.

1/Quyết định đầu tiên là phong tỏa toàn bộ vùng có dịch tại các khu công nghiệp của Bắc Giang, Bắc Ninh; xét nghiệm tầm soát trên diện rộng, xét nghiệm nhiều vòng và lặp lại. Đây là bài học thành công nhất của Bắc Giang và Bắc Ninh trong thời điểm đó.

“Nếu chúng ta không thực hiện như vậy trong thời điểm đó thì tình hình sẽ rơi vào trạng thái rất căng thẳng, nghiêm trọng. Bài học thành công này dựa trên cơ sở thực tiễn rất đúng đắn. Khi đó, trên cơ sở phân tích về mặt dịch tễ học, sau khi trao đổi rất kỹ, chúng ta quyết định phải dùng test nhanh kháng nguyên nhiều vòng để bóc tách F0 đi cách ly, chăm sóc, điều trị phù hợp, không để tiếp tục lây lan ra cộng đồng,” Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

2/Quyết định thứ 2 là khi Thủ tướng, Ban chỉ đạo Quốc gia quyết định giãn cách hàng chục tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Đi cùng với đó, Việt Nam đã phải chuẩn bị tất cả kịch bản từ vấn đề về an sinh xã hội, đi lại, sản xuất kinh doanh, an ninh an toàn, sinh kế của người dân.

3/quyết định thứ 3 là điều động nguồn nhân lực, huy động một cách tổng lực. Đã có gần 300.000 lượt cán bộ, chiến sỹ, y bác sỹ, công an, quân đội… được huy động cho Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các địa phương là điểm nóng về dịch bệnh.

4/Quyết định thứ 4 là chuyển hướng chiến lược, kết hợp hài hòa giữa lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt và phân cấp, phân quyền trong tổ chức thực hiện; xác định xã phường là “pháo đài,” người dân là “chiến sỹ,” là trung tâm phục vụ, là chủ thể trong hoạt động phòng chống dịch, thiết lập những trạm y tế lưu động, điều động quân y vào khu vực phía Nam. Bên cạnh đó, xét nghiệm thần tốc để phát hiện các trường hợp nhiễm, cách ly nguồn lây, từ đó chăm sóc, điều trị sớm, hạn chế lây nhiễm và tử vong.

5/Quyết định thứ 5 là việc thực hiện chiến lược vaccine quyết liệt. Xung quanh thực hiện chiến lược này, Việt Nam đã vượt qua những rào cản rất phức tạp, nhờ có Kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, việc mua sắm vaccine rất được quan tâm để bảo đảm tiêm chủng bao phủ ngày càng rộng.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, đến nay về cơ bản, Việt Nam đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên toàn quốc.

Phạm Lê sưu tầm

Mừng hai cháu Minh, Long

Mừng sinh nhật đích tôn Ngọc Long (7.10..1986)

Đẹp trai là bác sĩ tương lai

Ưu ái gần ngày sinh bà nội

Tưởng nhớ bà, học tập tốt hơn

Mừng sinh nhật chủ blog Cụ Quang

Tuấn Minh thông minh chan hòa (7.10.1966)

Chuẩn bị sớm lên chức ông nội

Chúc sức khỏe công việc thăng hoa.

Kim Anh

 

Tin vắn thể thao

 1.Bàn thắng của Việt Nam đẹp nhất futsal World Cup 2020. Bàn thắng Nguyễn Văn Hiếu ghi vào lưới Panama giành chiến thắng tuyệt đối trong cuộc bầu chọn do FIFA tổ chức.

2. Trọng tài UAE Mohammed Abdulla Hassan Mohamed, từng góp mặt ở World Cup 2018, sẽ cầm còi trận Trung Quốc - Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Trận Trung Quốc - Việt Nam diễn ra vào lúc 0h thứ Sáu 8/10, giờ Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên VTV5…

Trọng tài Mohammed Abdulla từng cầm còi một trận có đội tuyển Việt Nam, ở tứ kết Asian Cup 2019. Ông thổi phạt đền cho Nhật Bản sau khi Ritsu Doan bị Bùi Tiến Dũng phạm lỗi trong cấm địa. Từ chấm 11m, Doan ghi bàn duy nhất giúp Nhật Bản thắng 1-0.

Cả hai đội Trung Quốc và Việt Nam đều thể hiện quyết tâm thắng đối thủ. Đội Trung Quốc nhập tịch hàng loạt cầu thủ từng thi đấu ở Châu Âu và đến nơi thi đấu từ tháng nay để làm quen thời tiết.

Trong khi đó đội Việt Nam các cầu thủ chấn thương nay đã hồi phục, sẵn sàng đấu Trung Quốc với đội hình mạnh nhất.

Vĩnh Phạm.

Tình hình dịch bệnh hôm nay

Thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2 được ghi nhận tại Hà Nội vào tối nay, như vậy, trong ngày Thủ đô ghi nhận 4 F0. Cả 2 ca dương tính đều thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho,sốt đã phát hiện từ trươc. Tính từ ngày 2/10 đến nay, Hà Nội không ghi nhận F0 trong cộng đồng.

Liên quan đến chùm ca bệnh tại Bệnh viện Việt Đức , đến thời điểm hiện tại, có 34 F0 được ghi nhận tại Hà Nội.

Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4) là 4.014 ca trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 1.603 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly là 2.411 ca.

CHúng ta cần tiếp tục thự hiện nghiêm chỉnh 5 K + vaccines không được chủ quan lơ là phòng chống dịch bệnh vì ngy cơ lấy lan vẫn còn phức tạp.

Phạm Lê sưu tầm

Hà Nôi ra yêu cẩu năm học mới

VOV.VN - TP Hà Nội yêu cầu kiên quyết không để xảy ra dịch bệnh lớn đặc biệt là dịch Covid-19 và ngộ độc thực phẩm trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn, phấn đấu 100% giáo viên được tiêm vaccine Covid-19.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 217/KH-UBND về triển khai công tác y tế trường học năm 2021 - 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Một trong các biện pháp là đảm bào 100% giáo viên được tiêm Vaccines khi học sinh nhập học và nhều biện pháp cụ thể khác…

Phạm Vĩnh sưu tầm

Mừng cháu Phương Nga

Mừng sinh nhật tuổi tròn năm ba

Vui tính hay cười là Phương nga

 Mong có dịp về thăm bố mẹ

Chăm tăng gia, cải tiến việc nhà.

Kim Anh

Chúc mừng chị Phương Nga

Hôm nay chị Nguyễn Phương Nga, phu nhân anh Nguyễn Thanh Sơn và là trưởng nữ ông bà Lan Nguyên tròn 53 tuổi (5.10.1968).

Chúc sinh nhật vui vẻ, sức khỏe, nhiều may mắn, gia đình hạnh phúc bền lâu

Bloggiađình cụ Quang

 

Nhớ lời Đoàn Hải Tiên Sinh

Mùa Thu đến bỗng dưng lại nhớ lúc mới "nhập môn nghỉ hưu", Đoàn Hải, Tiên sinh lần nào gặp cũng nhắc nhở *tâm tư lắm đấy, nhớ chuẩn bị tư tuởng*.

Quả thực ai mà chẳng thế, cả quãng đời làm việc trên 40 năm có biết bao chuyện cay đắng ngọt bùi, vui buồn đầy vơi.Nay nghỉ hưu có thời gian ngẫm nghĩ, điểm lại từng sự việc, làm sao không tránh khỏi tâm tư.

Những ngày đầu tôi vẫn thường qua lại cơ quan, gặp gỡ anh em đồng nghiệp. Biết bao cuộc gặp mặt hẹn hò vui vẻ nơi công sở, bên quán ăn, cốc bia…Nhưng theo thời gian mọi cuộc gặp, điện thoại cũng thưa dần, rồi cũng hé lộ một điều hiển nhiên ai cũng có công việc thường nhật của họ. Chẳng ai có nhiều thời gian để tiếp một người đã về hưu, chẳng còn tác động gì đến công việc của họ nơi công sở. Cuối cùng thì tôi cũng phải trở về làm quen dần với vị trí của mình, một người nghỉ hưu không thể khác được.

Về hưu kể ra cũng có nhiều điều để tâm tư, bậc đi trước bảo có hai điều tâm tư nhất, đó là tiếc cho thời "hoàng kim sức vóc tuổi trẻ"" và tiếc cho "chức vị" không còn.

Có người còn tiếc "đứt ruột, đứt gan" đến thẫn thờ, ngẩn ngơ. Tôi không nói ngoa, chuyện có thật hẳn hoi. Này nhé ngày sắp nghỉ hưu, cậu lái xe bảo "anh cẩn thận dễ thần kinh lắm đấy". Rồi cậu ta thao thao kể ông Phó thủ trưởng cơ quan, hàm thứ trưởng lâu năm nghỉ trước tôi đến chục năm, ngày cận kề nghỉ hưu cứ chốc chốc lại gọi xe đi lòng vòng, chưa đến nơi này lại bảo ngoặt đi hướng khác, chẳng có việc gì cả.

Có lần ông bảo lên cầu Thăng Long, đến nơi đứng nhìn dọc ngang ra chiều suy ngẫm một lát, rồi lại lên xe đi về, cũng chẳng có việc gì nốt. Rồi lại nữa chinh bà vợ nói với tôi “Khổ quá đến cả tháng sau, cứ đến giờ làm việc hàng ngày là ông lại quần áo tề chỉnh, cắp chiếc cặp da…” đợi xe đến đón cứ như những ngày còn đương chức.

Còn tôi cũng nhờ những ngày nghỉ hưu có thời gian rỗi rãi ngẫm nghĩ sự đời, mới phát hiện ra mình còn quá nhiều khiếm khuyết chứ không phải giỏi giang hơn người như lâu nay vẫn tưởng. Bản năng muốn vươn lên để hoàn thiện như những ngày còn đương chức lại trỗi dậy, nhưng lực bất tòng tâm, nhiều khiếm khuyết thế làm sao cất mình nổi, như con thuyền có nhiều lỗ thủng lỗ chỗ, chẳng biết vá chỗ nào cho yên.

Vậy là yên phận nghỉ hưu, chẳng trách đời, chẳng than thân óan phận, chẳng dám ra oai hơn người. À mà  giả sử có trách thì trách chẳng ai vỗ vai mà nói một câu "Này, ông có nhiêu cái dở lắm đấy, đừng chủ quan nhé". Nói như thế có phải hơn không để tôi tỉnh ngộ, khỏi huyễn hoặc ta đây không phải dạng vừa đâu nhé.

Mùa Thu về, nhớ ngày nghỉ hưu năm nào ngẫm ra còn đến mấy chục mùa Thu nữa ở phía trước, cuộc đời còn dài còn nhiều việc lắm, lời nhắc nhở chí tình của Đoàn Hải Tiên sinh vẫn còn đó để mà suy ngẫm.

Phạm Lê

(Bài đăng lại)

Nhớ ông Đoàn Hải

Tưởng nhớ chin mươi năm ngày sinh

Và chin năm rời xa cõi tạm

Ông Đoàn Hải về quê Kiến Thụy

Gia đình, họ tộc thường tới thăm.

Kim Anh

90 năm ngày sinh ông Đoàn Hải

Hôm nay chi họ tưởng nhớ 90 năm ngày sinh của ông Đoàn Đình Hải, phu quân bà Phạm Kim Anh, rể thứ của cụ Quang Yến (3.10.1931).


Nhớ tới Ông là nhớ tới tấm gương cả cuộc đời phấn đấu cho sự nghiệp, giáo dục con cháu, xây dựng hạnh phúc gia đình và gắn kết chi họ cho các thế hẹ con cháu, anh em noi theo.

Blogiađình Cụ Quang


Hà Nội trước nguy cơ…

Nguy cơ bùng dịch tại Hà Nội vẫn còn khi liên tiếp phát hiện ca nhiễm cộng đồng. Đã đành dù không thể đưa về “Zero Covid-19”, Hà Nội vẫn cần nhanh chóng kiểm soát các ca nhiễm nCoV ở cộng đồng, trong khi người dân không đuwọc chủ quan khi thành phố nới lỏng giãn cách,phải đảm bảo 5K và Vacciné.

                                            Xét nghiệm phát hiện  ca mắc...

Chỉ sau hơn 24 giờ vừa qua, Hà Nội đã ghi nhận liên tiếp 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Thậm chí, một người trong số đó còn liên quan trực tiếp tới cơ sở y tế là Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Đây là con số đáng báo động bởi trước đó, Hà Nội đã trải qua 5 ngày không có thêm ca nhiễm trong cộng đồng. Số người dương tính với nCoV của thành phố thời gian qua cũng đang có xu hướng giảm.

Đứng trước tình hình này, Hà Nội sẽ cần chủ động đưa ra các biện pháp phòng, chống sự lây lan virus để ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch. Trong khi đó, người dân phải tuyệt đối tránh lâm lý chủ quan sau khi Hà Nội quyết định nới lỏng giãn cách.

Vĩnh Thắng sưu tầm