ĐT VIỆT NAM lợi thế tại AFF CUP 2020

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương cho rằng đội Việt Nam quá trình thi đấu ở vòng loại World Cup tuy toàn thua không có ssiểm nào lai tốt cho đội tuyển Việt Nam khi về dự AFF Cup. 

Ông ví von điều này giống như một sinh viên học đại học xong giờ về học lại cấp hai. Khi em đã là học sinh của trường chuyên rồi,giờ về học lớp bình thường thì sẽ thấy mọi việc cũng bình thường thôi.

Cùng ý kiến như ông Xường đông đảo giới hâm mộ và nhiều chuyên gia cho rằng đội Việt Nam có nhiều thuận lợi, có cơ hội giũ vững ngôi vương môptj lần nữa tại AFF Cup lần này.

Vĩnh Thắng sưu tầm

Điểm danh người tài Tháng 12

Sinh nhật tháng này lắm người tài.

Phải chăng ấp ủ suốt bốn mùa

*******

Mừng sinh nhật bố con Khanh Mai

Mít Ngọc Mai tròn tuổi đôi mươi

Con gái giống Cha ham học giỏi

Gần ngày tháng sinh với bố Khanh

********

Bạch Hoa có duyên cùng hai cháu

Nguyễn Minh Khuê, Phạm Lê Bảo Trân

Bác giỏi giang, hai cháu chăm ngoan

Anh Tuấn giỏi ngoại giao, kinh doanh

Gần tháng sinh vợ yêu Minh Thúy

Nhạc sĩ Việt Hùng ,rể Giang Đông

Hai chuyên gia văn nghệ, ẩm thực

Thái Sơn, Phương Nga đang ở xa

Đau đáu muốn về thăm mẹ cha

Thế Thắng có duyên luôn xuất ngoại

Vọ con, em Khoa đang ở Anh

Giám đốc Minh Hương và Hương Liên

Hai mẹ con từng đi du học

********

Tưởng nhớ tới mẹ Yến, dì Oanh

Chị sinh đầu tháng, em cuối tháng

Kim Anh

 

Hoạt động của Chủ tịch nước tại Thụy Sĩ

VOV.VN - Trong chuyến thăm Thụy Sĩ ngày 28.11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm Tổ chức Y tế Thế giới 

Ông Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới giới Tedros Adhanom Ghegreyesus ủng hộ ý tưởng biến Việt Nam thành trung tâm khu vực về sản xuất vaccine, sẽ trao đổi với bộ phận kỹ thuật về khả năng đưa vaccine do Việt Nam sản xuất tham gia chương trình thử nghiệm toàn cầu của WHO.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế đánh giá cao nguồn nhân lực của Việt Nam và bày tỏ ủng hộ đề nghị của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về việc tạo cơ hội để có thêm người Việt Nam làm việc tại WHO./.

Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch FFIA

Cũng trong ngày 28.11 Chủ tịch nước đã tiếp ngài Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, tổ chức bóng đá thế giới. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tán thành với quan điểm của FIFA về việc rút ngắn thời gian tổ chức Worlcup và mong muốn FIFA hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo, phát triển bóng đá, nhất là đào tạo bóng đá trẻ, cả nam và nữ, tạo sân chơi thể thao lành mạnh.   

Khẳng định bóng đá là một trong những cầu nối văn hoá hiệu quả nhất giữa nhân dân các nước, qua đó đóng góp cho hòa bình thế giới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị FIFA tiếp tục hợp tác và hỗ trợ Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong các chương trình, dự án phát triển cơ sở vật chất, nâng cao chuyên môn, trình quản lý hành chính và tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp ở Việt Nam.  Chủ tịch FIFA khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong lĩnh vực này và mong sớm trở lại thăm Việt Nam./.

Vĩnh Thắng sưu tầm

Lại tin đồn ác ý...

Ngọc Hà bà xã NSND Công Lý nói với Dân trí, từ lúc nhập viện nghệ sĩ đã bị rất nhiều tin đồn ác ý về tình trạng sức khỏe.

                                                            Bạn đồng ngiệp tới thăm 
Đến giờ khi nam nghệ sĩ đã xuất viện về nhà được một thời gian, những tin đồn vẫn xuất hiện làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nam nghệ sĩ.  Nhiều đồng nghiệp như nghệ sĩ Vân Dung, MC Thụy Vân, Đức Bảo, ca sĩ Lệ Quyên, Minh Quân… cũng bày tỏ sự phẫn nộ thay NSND Công Lý.

Bà xa Công Lý đính chính, anh Lý chưa từng nằm viện suốt thời gian dài như nhiều người xì xào. Anh Lý đã về nhà nghỉ ngơi, sau đó quay trở lại viện thời gian ngắn để bác sĩ thăm khám, điều trị giúp cho anh Lý có sức khỏe ổn định và tốt hơn".

NSND Công Lý không phải trường hợp đầu tiên bị đồn qua đời. Nhiều nghệ sĩ cũng vướng tin đồn thất thiệt dù còn sống khỏe mạnh như nghệ sĩ hài Xuân Hinh, nhạc sĩ Trần Tiến, ca sĩ Khánh Ly, Sơn Tùng M-TP,…

Đông đảo người hâm mộ mong NSND Công Lý sớm bình phục tiếp tục sự nghiệp diễn xuất, trước mắt thêm tiếng cười cho Táo Quân Tết Nguyên đán 2022 sắp tới. 

Phạm Lê sưu tầm

Sách về Hồ Chủ Tích của dịch giả người Italia

Sáng (27/11) theo giờ địa phương, tại Thành phố Bern, Thụy Sỹ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp bà Sandra Scagliotti, Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Torino, Italia và nhận cuốn sách "Hồ Chí Minh với những bức thư mong muốn hòa bình cho Việt Nam" do chính bà dịch từ tiếng Việt sang tiếng Italia.

Bà Sandra Scagliotti bày tỏ vinh dự và và xúc động được tiếp kiến Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, khẳng định Việt Nam là đất nước mà bà gắn bó, yêu quý ngay từ khi bà còn là một sinh viên hoạt động tích cực trong phong trào phản chiến chống Mỹ xâm lược Việt Nam đầu thập niên 1970. Bà Sandra Scaglioti luôn coi Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng về tinh thần yêu nước và đại diện tiêu biểu cho ý chí, khát vọng về độc lập, tự do, hòa bình của dân tộc.

Vĩnh Thắng sưu tầm

Tăng cường chống dịch ở Hà Nội

Trước tình trạng số lượng ca mắc covid tăng nhânh mấy ngày qua ở thành phố, tối 26/11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Công điện số 25/CĐ-UBND về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Công điện yêu cẩu các cơ quan hữu trách của Hà Nội tắng cường các biện pháp đã được đề ra trong kế hoạch chống dịch của thành phố, sẵn sàng đáp ứng khi có yêu cẩu. Kêu gọi người dân không chủ quan lơ là phòng dịch, tự giác thực hiện các biện phá phòng tranh như 5K, tiêm Vaccin và các qui định quản lí của thành phố..

Vĩnh Thắng sưu tầm

Chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng đã tạo ra những dấu ấn lớn

Trả lời báo chí sau khi chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính từ ngày 22 - 25/11 kết thúc thành công tốt đẹp, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, điểm đặc biệt đây là chuyến thăm chính thức Nhật Bản đầu tiên của người đứng đầu Chính phủ và Thủ tướng cũng là vị khách nước ngoài đầu tiên của Chính phủ mới Nhật Bản.

Có thể nói, chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trên 3 phương diện. Đó là, chuyến thăm tiếp tục đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng với Nhật Bản đi vào chiều sâu, nâng tầm và thúc đẩy các mặt quan hệ hợp tác giữa hai nước đi vào thực chất hơn, xứng tầm với quan hệ đối tác chiến lược trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, chính trị, ngoại giao, quốc phòng và an ninh…

Chúng ta có thể thấy những con số ấn tượng từ chuyến thăm. Chỉ trong hai ngày rưỡi, Thủ tướng đã có gần 50 hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều lãnh đạo chủ chốt của Nhật Bản từ lãnh đạo Quốc hội, các Bộ trưởng trong chính quyền, các cựu lãnh đạo của Nhật Bản, lãnh đạo Đảng Cộng sản, Đảng Công Minh, lãnh đạo các địa phương; các trường đại học và các doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản; gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam, đại diện trí thức Việt Nam tại Nhật Bản.

Các thành viên của đoàn cũng có gần 20 cuộc gặp với đối tác để trao đổi sâu về các lĩnh vực hợp tác chuyên ngành và hợp tác giữa các địa phương. Các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước đã ký kết và trao đổi hơn 50 văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có thỏa thuận hợp tác trị giá nhiều tỷ USD.

ại chuyến thăm này, Nhật Bản công bố viện trợ bổ sung cho Việt Nam hơn 1,5 triệu liều vắc xin về cùng chuyên cơ của Thủ tướng, nâng tổng số vắc xin Nhật Bản tặng Việt Nam lên 5,6 triệu liều.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong nghiên cứu sản xuất vắc xin và thiết bị y tế. Ngay trong chuyến thăm này, tập đoàn SMBC của Nhật Bản đã đóng góp 1 triệu USD cho công tác phòng chống Covid-19 của Việt Nam.

Kết quả của chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng không chỉ thể hiện ở những con số mà còn ở ý nghĩa chiến lược lâu dài.

Vĩnh Thắng sưu tầm





Chi họ Cụ Quang thăm Sunworld Hạ long - Quảng Ninh



Quần thể du lịch giải trí Sun World Halong Complex là sản phẩm của Tập đoàn Sun Group mang đến muôn vàn trải nghiệm:

• Phấn khích với các trò chơi cảm giác mạnh tại Công Viên Rồng – Dragon Park

• Thách thức nắng hè tại Công Viên Nước Typhoon Water Park

• Thích thú với cáp treo Nữ Hoàng chiêm ngưỡng Vịnh Hạ Long

• Hòa mình trong không gian mang đậm phong cách Nhật Bản tại đồi Ba Đèo

• Thư thái trong làn nước xanh mát tại bãi biển Sun World

• Thưởng thức ẩm thực và thỏa thích mua sắm


VideoPVD

 

5 K giải pháp chống dịch hiệu quả tốt nhất

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó chủ tịch thường trực Hội truyền nhiễm TP.HCM, cho biết trong đợt bùng phát dịch Covid-19 vừa qua ở TP.HCM, có nhiều hạn chế mà ngành y tế và xã hội chưa làm được, đặc biệt là chăm sóc tốt về sức khỏe, tinh thần cho người bệnh.

"Chúng ta đang đặt mục tiêu theo quá nhiều chỉ số, tuy nhiên, chỉ số quan trọng nhất vẫn là chăm sóc tốt cho người bệnh trong không gian mà họ vốn được hưởng. Lẽ đương nhiên, điều trị F0 tốt là can thiệp sớm nhất, chứ không phải đưa họ đến bệnh viện sớm nhất", bác sĩ Khanh nói.Chuyên gia này nhấn mạnh dịch Covid-19 đi qua để lại nhiều nỗi đau, qua đó, các bài học kinh nghiệm nên được đúc kết để không bao giờ lặp lại. Lời khuyên quan trọng nhất đối với người dân hiện nay là tuân thủ 5K và vaccine.

Dù có bóc tách F0 đến mức nào đi nữa thì 5K vẫn là giải pháp chống dịch hiệu quả nhất", ông nói thêm.

Vĩnh Thắng sưu tầm

Phố trong làng

 

Hoàng Thi Dung và hai bà bạn thân từ ngày còn trẻ phút thư giãn ở nơi Phố trong làng.

Vĩnh Thắng

Chi họ nhớ bà Thoa

Chi họ cùng gia đình thắp nén hương tưởng nhớ bà Phạm Kim Thoa, trưởng nữ cụ Phạm Vĩnh Quang.

BloggiađinhcụQuang

Tưởng nhớ người đã khuất

Tưởng nhớ mẹ Ngọ, chị Thoa, Vĩnh Hải

Ba mẹ con ra đi tháng đầu Đông (*)

Nơi Vính Hằng các vị vui, thanh thản

Con cháu, chắt, chút đã sớm trưởng thành

Kim Anh

(*) Bà Thoa 19 tháng 10 âm lịch (23.11 dương). Chú Vĩnh Hải 21.10 ta (25.11 dương lịch). Mẹ Ngọ 27.10 ta (1.12. dương lịch).

5 thói quen cần bỏ ngay

 Các chuyên gia chỉ ra rằng 5 thói quen dưới đây gây hại cho sức khỏe và tuổi thọ con người:

1,Bỏ ắn sáng

2.Lười vận động trong một thời gian dài.

3.Thường xuyên thức khuya

4.Uống rượu bia quá độ   

5. Tâm lý tồi tệ, hay cáu kỉnh  

Nếu mắc một hoặc cả 5 thói quen trên trong thời gian dài cần điều chình để bảo đảm sức khỏe và tăng tuổi thọ.

Phạm Vĩnh Sưu tầm

Chúc mừng sinh nhật

 Mừng chị Nguyễn Thiều Hương, phu nhân anh Nguyễn Việt Hùng hôm nay thêm tuổi mới (22.11.1978).

 Chúc sinh nhật vui vẻ, nhiều may mắn, sự nghiệp và gia đình đều thăng tiến an lành.

BloggiađinhcụQuang

Covid ở Châu Phi

Khi Covid-19 lần đầu tiên xuất hiện vào năm 2020, các quan chức y tế lo ngại đại dịch sẽ càn quét khắp nơi, có thể giết chết hàng triệu người. Mặc dù vẫn chưa rõ con số thương vong cuối cùng sẽ là bao nhiêu, nhưng may mắn là kịch bản thảm khốc đó cho tới nay chưa xảy ra ở Zimbabwe và hầu hết châu Phi.

Các giả thuyết về "vũ khí bí mật" Theo Trưởng Cơ quan Y tế toàn cầu của đại học Columbia (Mỹ) Wafaa El-Sadr, có một điều bí ẩn đang xảy ra ở châu Phi. "Châu Phi không có nhiều vaccine và các nguồn lực để chống lại Covid-19 như ở châu Âu và Mỹ, nhưng không hiểu vì sao tình hình của họ có vẻ đang tốt hơn", bà El-Sadr nói.

Ước tính, chưa đến 6% người dân ở châu Phi đã tiêm vaccine Covid-19. Trong nhiều tháng, trong các báo tuần, WHO đã mô tả châu Phi là "một trong những khu vực ít bị ảnh hưởng nhất trên thế giới".

Một số nhà nghiên cứu cho rằng, nguyên nhân là do dân số trẻ của châu Phi - độ tuổi trung bình là 20 so với khoảng 43 ở Tây Âu. Ngoài ra, tỷ lệ đô thị hóa thấp hơn và xu hướng ở ngoài trời nhiều hơn có thể đã giúp châu lục này an toàn hơn cho đến nay. Một số nghiên cứu đang tìm hiểu thêm về các giả thuyết khác, bao gồm cả lý do di truyền hoặc việc đã từng nhiễm các bệnh ký sinh trùng khác.

Dữ liệu của WHO cho thấy số ca tử vong ở châu Phi chỉ chiếm 3% tổng số ca tử vong toàn cầu. Trong khi đó, tỷ lệ tử vong ở châu Mỹ và châu Âu chiếm lần lượt là 46% và 29%. Tại Nigeria, quốc gia đông dân nhất châu Phi, cho đến nay, chính phủ ghi nhận gần 3.000 ca tử vong trong số 200 triệu dân. Trong khi đó, nước Mỹ ghi nhận số ca tử vong tương tự chỉ sau 2-3 ngày.

Vĩnh Thắng sưu tầm

Duyên nợ Nhà giáo

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, xin kể đôi điều Duyên nợ Nhà giáo qua bức ảnh dưới đây:

-Bà Kim Anh phu nhân cố Nhà giáo lâu năm Đoàn Đình Hải , Chủ nhiệm khoa Lâm học ĐH Lâm nghiệp.

-Bà TS.BS Đỗ Kim Chi "cô giáo Lò Đúc lên vùng cao Yên Bái", giảng viên Trường Y sĩ Yên Bái những năm chiến tranh chống máy bay Mỹ.

-Tiến sĩ Phạm Vĩnh Di người hướng dẫn nhiều đồ án Tiến sĩ chuyên ngành.

-Bà Lê Quang Minh, năm 1973 nhân quyết định về ĐHSP. chưa nhận Quyết định lại được điều chuyển về Cục Kĩ thuật Bộ CA.

Vĩnh Thắng

Họp mặt ngày 20,11

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, bà Hoàng Kim Dung cựu giáo viên Định Hóa, Thái Nguyên đã tham gia buổi họp mặt các thày, cô giáo và các bạn đồng nghiệp cũ ôn lại những kỉ niệm xưa những ngày đương chức thực hiện lời dạy của Bác Hồ trong sự nghiệp trồng người.

VĨnh Thắng

Các Nhà giáo chi họ

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11i chi họ ta tưởng nhớ nhà quản lí giáo dục Phạm Vĩnh Quang và Lê Uy Vê, chúc mừng các thành viên chi ho đã và đang là Nhà giáo vì những đóng góp công sức cho sự nghiệp trồng người.

BloggiađinhcụQuang

Lễ tưởng niệm nạn nhân Covid

Hôm nay sẽ diễn ra Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong vì Covid-19. Lễ tưởng niệm do UBTƯMTTQVN tổ chức tiến hành trọng thể, trang nghiêm tại Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh.

Đài Truyền hình VTV.1 sẽ tường thuật trực tiếp từ 20h hôm nay Thứ sáu  18.11.2021 từ lúc 20h.

Phạm Vĩnh

Vai diễn ấn tượng

Diễn viên nhí 10 tuổi Diệp Anh vai cô bé Hoa trong phim “Thương ngày nắng về” trên VTV1, đang nhận được mưa lời khen từ khán giả về diễn xuất trong hai tập đầu bộ phim này.

Được biết cô bé diễn viên này còn là người mấu nhí và đã tham gia 10 bộ phim trong đó có các bộ phim truyền hình “Ngược chiều nước mắt, Hướng dương ngược nắng và Thương ngày nắng về”
Phần lớn các ý kiến khán giả đều hy vọng tương lai Diệp Anh sẽ trờ thành diễn viên thành đạt có tên tuổi của điện ảnh Việt Nam nếu còn duy trì được đam mê, khổ luyện.

Phạm Vĩnh

Chúc mừng ngày của Đàn ông (19.11)

Nhân ngày “Quí ông thế giới” hàng năm chúc mừng các thế hệ quí ông chi họ sức khỏe, may mắn, an lành, thành công cùng gia đình và sự nghiệp.

Vĩnh Thắng

Về trận đấu tối 16.11.2021

Tối 16.11.2021 trên sân Mỹ Đình, đội Tuyển Việt Nam sẽ gặp đôi Saudi Ârap trận lượt về tranh vé dự Word Cup 2022 khu vực Châu Á.

Như đã biết đội VN đã thua cả 5 trân lượt đi trước Úc, Trung Quốc, Oman, Nhật và Ả rập sê út, chưa được điểm nào đứng cuối bảng. Dư luận người  hâm mộ và các chuyên gia đặt ra rất nhiều dấu hỏi cho trận đấu này liệu VN có buông xuôi, đội hình thế nào, chơi chiến thuật gì.

HLV Park HangSeo đã nói đại ý đội Việt Nam tuy yếu nhưng phải chơi tấn công để kiếm điểm. Về đội hình dự đoán sẽ không có sự thay đổi nhiều vì thực ra đội hình hiện tại đều là những cầu thủ tốt nhất chúng ta có. Do dịch Covid giải đấu trong nước bị ngắt quãng kéo dài và giảm số trận, nên việc phát hiện những cầu thủ mới hầu như không có.

Dù sao chúng ta vẫn tin các cầu thủ sẽ tự tin quyết tấm ở lượt về trên sân nhà, trước mắt đội VN còn 4 trận đấu nữa sau trận đấu này. Hy vọng các cầu thủ nước nhà tranh thủ cơ hội được thi đấu với đội có dẩng cấp hàng đầu Châu lục, nhiều cầu thủ đang thi đấu ở các nước có trình độ cao để học hỏi thử nghiệm.

Trước trận đấu trả lời báo chì HLV đội ban Hervé Renard cho rằng việc đội VN chỉ để lọt lưới một bàn trước Austrlia và Nhật cho thấy Việt Nam không hề dễ chơi với Saudi Arabia khi gặp nhau. Nhưng dư luận nước bạn lại cho là sẽ thắng VN với tỉ số đậm.

Tôi không hy vọng VN thắng, chỉ mong ghi được một bàn như trận lượt đi là quí giá rồi. Chúc các cầu thủ đội nhà tự tin thi đấu cống hiến đạt kết quả cao nhất có thể.

Vĩnh Thắng  

Mừng Sinh nhật chị Lan

Mừng chị Lê Lan, phu nhân anh Phạm Toàn Thắng hôm nay thêm tuổi mới (14.11.1982). Chúc sinh nhật vui vẻ, sức khỏe, nhiều may mắn, gia đình và sự nghiệp thăng tiến, an lành.

BloggiađinhcụQuang  

 

Trận thua chấp nhận được

Lợi thế sân nhà Mỹ Đình không giúp đội tuyển Việt Nam tránh được thất bại trước Nhật Bản tối 11-11 ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á với tỉ số sát nút 1-0.

Thầy trò HLV Park Hang-seo đã có một trận đấu khó khăn nhưng quả cảm đến phút cuối được dư luận trong, ngoài nước ghi nhận. Các cầu thủ Nhật Bản với kĩ thuật thể lực hơn hằn đã không cho cầu thủ của ta chỗ hở để nối kết các đường truyền, hầu như chỉ giữ bóng được vái đường truyền là lại vào chân cầu thủ bạn.

Các chuyên gia còn chỉ ra rằng thua trước một đội bóng lớn giúp ta nhận ra nhưng điểm yếu kém về chiến thuật, trình độ kĩ thuật...cả nhận thức của cầu thủ và người hâm mộ về trình độ hiện tại của đội tuyển tránh ảo tưởng viển vông.

Đã đành là thế, nhưng tôi vẫn tiếc một chút giá như - giá như thôi- ta ghi được dù chỉ một bàn, thì cái thua sẽ đẹp và vui hơn tý chút

Phạm Vĩnh


Một bộ phim hay của tuổi trẻ

Lên sóng từ ngày 28/7, bộ phim 11 tháng 5 ngày đã chính thức khép lại ở tập 46 với kết phim làm thỏa lòng khán giả. Thành quả xứng đáng của bộ đôi đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu và Lê Đỗ Ngọc Linh thực sự hút người xem.

Nội dung phim ý nghĩa khi xây dựng nhân vật Nhi có 11 tháng 5 ngày trải nghiệm quý giá để thay đổi nhiều về tính cách - sự ích kỷ, chảnh chọe, cố chấp... đã nhường chỗ cho sự thấu hiểu, bao dung... đặc biệt là cách thể hiện tình cảm với bà và bố. Nội dung đó được kể qua những tình tiết vui nhộn, hài hước, dí dỏm mà cũng không ít nước mắt và sự lắng đọng. Ngoài ra, phim thu hút bởi tiết tấu, diễn biến nhanh, kịch tính nhưng mọi nút thắt được giải quyết nhanh chóng.

Dàn diễn viên trẻ tiêu biểu là cặp Khả Ngân -Thanh Sơn cũng như những gương mặt gạo cội đều hoàn thành tròn trịa vai diễn của mình. Cặp đôi chính được báo chí hết lời khen ngợi về "phản ứng hóa học" cực tốt trong từng phân cảnh.

Hình ảnh và âm nhạc là điểm cộng nổi bật nữa của 11 tháng 5 ngày. Bộ phim sở hữu nhiều cảnh quay ấn tượng, đặc biệt những bối cảnh cảm xúc của Nhi và Đăng.

Cùng với tình yêu đẹp, khát vọng của tuổi trẻ cũng được phản ánh rõ nét qua Nhi và Đăng, khi họ không ngừng vươn lên thực hiện mục tiêu, ước mơ, dù nhiều lần khởi nghiệp thất bại. Tiệm cà phê mang tên "11 tháng 5 ngày" đã chính thức khai trương trong sự chúc mừng của người thân và bạn bè.

Vĩnh Phạm sưu tầm

Tháng 11 yêu thương

️ THÁNG 11️ thật đặc biệt trong năm vì có những ngày ý nghĩa với gia đình của mình.

Phạm Phi Nga


Mừng SN anh Thi

Mừng anh Tạ Đình Thi, phu quân chị Phạm Phi Nga hôm nay tròn 49 tuổi (11.11.1972),

Chúc sinh nhật vui vẻ, nhiều niềm vui, nhiều may mắn, gia đình và sự nghiệp đều thăng tiến.

BloggiađinhcuQuang

Trận Bóng đá trên sân Mỹ Đình

Chiều tối mai 11.11.2021, tại sân Mỹ Đình Hà Nội đội Tuyển bóng đá Việt Nam sẽ gặp đội Tuyển Nhật Bản trong khuôn khổ vòng loại Word Cup 2022 Khu vực Châu Á.

Chiều 10/11, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đã có buổi làm việc với Bộ VHTT&DL, Tổng cục TDTT, Ban Tổ chức trận đấu và đi kiểm tra công tác chuẩn bị tại sân Mỹ Đình cho trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Nhật Bản tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vào ngày 11/11. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng: "Đảm bảo an toàn nhất khi tổ chức trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Nhật Bản".

Được biết đê chuẩn bị cho trận đấu mấy tháng nay sân Mỹ Đình đã tiến hành gấp rút sửa chữa một số hạng mục công trình như sân bãi, phòng kĩ thuật….Khoảng trên 1 vạn khán giá sẽ được vào sân chứng kiên trận đấu với những điều kiện nghiêm ngặt bảo đảm phòng chông covid như như mang theo giấy tờ tuỳ thân (CCCD/CCCD gắn chip; mã định danh cá nhân có QRcode...); Phải đượt tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng chống dịch Covid-19, mũi thứ 2 phải tiêm cách ngày đi xem bóng đá 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng. 

Cùng với đó, phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ. Khán giả tới sân cần chủ động cài đặt các ứng dụng VNEID, PC-Covid để khai báo y tế và quét mã QR địa điểm. Ngoài ra đã tuyên truyền và khuyến cáo khản giả cần có mặt tại sân vận động 2 giờ trước thời điểm bóng lăn để làm các thủ tục liên quan đến việc kiểm tra an ninh và khai báo y tế.

Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 11.11.2021 và được truyền hình trực tiếp trên VTV5,6.

Phạm Lê

Bộ trưởng CA nói về các vụ án lĩnh vực Y tế…

Chiều 10/11/2021, tham gia trả lời câu hỏi trong nội dung chất vấn – trả lời chất vấn về lĩnh vực y tế,  Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã cho biết một số vấn đề về trách nhiệm lực lượng Công an cùng với ngành y tế tham gia chống dịch và xử lý một số vụ án, vụ việc có liên quan đến đấu thầu, mua sắm thiết bị y tế.

Theo đó, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, thời gian vừa qua, hoạt động vi phạm liên quan đến đấu thầu, mua sắm các thiết bị y tế diễn ra rất phức tạp, các vụ vi phạm xảy ra các bệnh viện lớn đã được lực lượng Công an phát hiện, khởi tố và điều tra. Điển hình là một số vụ như sai phạm tại CDC Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Tim Hà Nội, Sở Y tế Hà Tĩnh, Sở Y tế Cần Thơ, Sơn La… Qua đấu tranh, hiện nay các đối tượng đều đã thừa nhận hành vi phạm tội. Bộ Công an sẽ đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án, sớm kết luận để đưa ra truy tố các bị can trước pháp luật.

Qua các vụ việc này, cũng có dư luận cho rằng các vi phạm trong ngành y tế là do lỗi cơ chế hoặc hệ thống nhưng chúng tôi khẳng định không phải do các lỗi này. Đều là do lợi dụng khó khăn, lách luật để  vi phạm. Những vi phạm về hình sự đều rất đáng bị xử lý. Trước khi xử lý hình sự, chúng tôi đều yêu cầu Cơ quan điều tra phải cá thể hoá trách nhiệm hình sự của từng cá nhân trong từng vụ việc đó. Phải chứng minh yếu tố tư lợi, tham ô, tham nhũng, trục lợi để xử lý các đối tượng này. Ví dụ việc mua sắm thiết bị y tế, đối tượng đã thông đồng với nhà thầu để nâng giá thiết bị, có ăn chia nhau, trích phần trăm… Đây là những yếu tố tư lợi, biểu hiện của tham ô, tham nhũng mới bị xử lý” – Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định

Phạm Vĩnh sưu tầm.

Phó TT Vũ Đức Đam nói trước Quốc hội

 Chiều ngày 10.11.2021, phát biểu sau lời giải trình chất vấn của Bộ trưởng Y tế  Nguyễn Thành Long, trước Quốc hội Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã nói

tất cả đợt dịch vừa qua chúng ta có gần một triệu người nhiễm, nhưng còn mấy chục triệu người có nguy cơ nhiễm.

Ông nhấn mạnh khi tiêm vaccine rồi thì phải giám sát y tế nghiêm ngặt, trong việc xét nghiệm phải chủ động nguồn cung và sinh phẩm xét nghiệm.

Dẫn bài học từ các nước ở châu Âu, dù tiêm 2 mũi vẫn còn lây nhiễm, ông Đam nhấn mạnh: “Nhất thiết phải nhớ bình thường mới không thể là bình thường, tức là phải đeo khẩu trang, thực hiện 5K”.

“Nếu không thực hiện, lây nhiễm nhiều sẽ khiến hệ thống y tế quá tải. Chúng ta có tiêm hết 100% người từ 12 tuổi đến cuối năm nay cũng chỉ đạt 80% dân số, mà vaccine bảo vệ cũng chỉ khoảng 80%, tức là lúc đó cũng được 64% được bảo vệ”, ông Đam phân tích.

Phó thủ tướng thông báo Chính phủ sẽ mua tập trung kit xét nghiệm với giá rẻ hơn, chủ động cho các địa phương và khi đó, việc cách ly phải được thực hiện theo phương thức mới để người dân bước vào tình trạng bình thường mới thực sự.

Một giải pháp khác, theo ông Đam, là sẵn sàng thuốc điều trị và quan trọng là cho điều trị sớm, thực hành dần điều trị tại nhà.

Đặc biệt, ông cho rằng phải giám sát người có bệnh nền, tuổi cao, nhất là trẻ em vì các cháu chưa được tiêm vaccine.

“Quan trọng nhất là phải diễn tập năng lực chỉ huy, phối hợp, điều hành với tất cả lực lượng vì bình thường ta làm tốt nhưng như TP.HCM vừa qua, khi bước vào tình trạng đặc biệt nghiêm trọng thì lúng túng”, ông Đam nói và khẳng định nếu làm tốt sẽ tránh được tổn thất và kinh tế sẽ phục hồi.

Phạm Vĩnh sưu tầm

Cảnh giác trước tin bịa đặt

Hai hôm nay tuyến đường sắt đô thị trên cao Cát Linh-hà Đông khai thông. Vốn đã bị đình trệ hơn 10 năm nay đã thu hút sự quan tâm hiếu kì của nhiều người dân Hà Nội

Nhiều hành khách đã dồn về các ga lớn như Cát Linh…,gây ra sự ồn ứ rất đáng lo ngại khi hàng ngày Hà Nội vẫn phát hiện hàng chục ca Fo Covid trong cộng đồng.

Các cơ quan quản lí đang có các biện pháp kiểm soát sao cho đảm bảo phòng tránh dịch bệnh,

Lợi dụng sự lo ngại này đã cso thông tin bịa đặt Hà Nội ra thông báo khẩn tìm người đi tàu trên cao Cát Linh- hà Đông ngày 7.11.2021. Chúng ta cần cảnh giác trước các thông tin bịa đặt gây hoang mang dư luận.

Phạm Vĩnh

'Không vì tiêm vaccine mà chủ quan'

Thủ tướng kêu gọi người dân 'không vì tiêm vaccine mà chủ quan'. Các tỉnh, thành đẩy mạnh vận động người dân thực hiện nghiêm 5K, không vì đã tiêm vaccine mà lơ là, chủ quan.

Tối 7/11, Văn phòng Chính phủ gửi công điện đến các địa phương, truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng yêu cầu tiếp tục tăng cường phòng, chống Covid-19. Theo đó, các địa điểm nguy cơ cao như bệnh viện, chợ, siêu thị, nhà ga, sân bay, bến xe... tăng cường kiểm tra phòng, chống dịch; các vi phạm liên quan sẽ bị xử lý nghiêm.

Tỉnh, thành thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về thích ứng an toàn và các giải pháp phòng, chống dịch như xét nghiệm nhanh, cách ly kịp thời, điều trị hiệu quả..., gắn với thực hiện tốt việc khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội.

Các địa phương nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở; chuẩn bị sẵn sàng thành lập ngay trạm y tế lưu động ở những nơi dịch bùng phát, địa bàn dịch phức tạp; tổ chức tiêm chủng nhanh, kịp thời, hiệu quả ngay sau khi được phân bổ vaccine.

Thủ tướng giao Bộ Y tế phân bổ khẩn trương số vaccine đã tiếp nhận. Hai bộ Y tế, Quốc phòng tổ chức lực lượng hỗ trợ tiêm chủng.

Hôm 6/11, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10, Thủ tướng khẳng định Việt Nam đã thay đổi tư duy và cách chống dịch theo hướng quản lý rủi ro, chứ không theo đuổi chính sách "zero Covid". Ông nói khi chuyển trạng thái, có thể xảy ra vấn đề, nhưng quan trọng nhất là phát hiện, điều chỉnh kịp thời, bởi "không có lựa chọn hoàn hảo mà chỉ có lựa chọn tối ưu".

Ngày 7/11, Bộ Y tế ghi nhận 7.631 ca nhiễm Covid-19 ở 56 tỉnh, thành; 61 ca tử vong; 1.301 người khỏi bệnh. Việt Nam đã tiêm được gần 90 triệu liều vaccine, trong đó tiêm mũi một gần 61 triệu liều; tiêm mũi hai gần 19 triệu liều.

Vĩnh Phạm sưu tầm

Kết quả chuyến công du của TT

Gần 60 bản ghi nhớ với giá trị hơn 30 tỷ USD đã được ký kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam với Vương quốc Anh và Pháp trong chuyến công du của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

“Đây là kết quả ấn tượng của các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư trong chuyến đi”, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng nhấn mạnh khi trả lời phỏng vấn báo chí sau chuyến công du của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Vương quốc Anh và Pháp.

 Phạm Lê sưu tầm

Về việc đi học của học sinh Hà Nội

Chiều 6/11, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) nhận được đề nghị trả lời câu hỏi về kế hoạch đưa học sinh trở lại trường.

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, nhiều gia đình mong muốn con em đến học trường học trực tiếp, bắt nguồn từ yếu tố chuyên môn cho tới vấn đề tâm lý học sinh. "Tuy nhiên, cũng có nhiều gia đình lo lắng dịch bệnh thế này con mình đến trường có an toàn không", ông Sơn nói.

Dựa trên tình hình dịch bệnh của thành phố ông cho biết hôm nay, Hà Nội đã có văn bản mới tạm dừng việc cho học sinh 18 huyện, thị xã đi học. Ông Sơn cho rằng, việc Hà Nội cho riêng huyện Ba Vì đi học trở lại, đây là trách nhiệm địa phương quyết định.

Vĩnh Thắng

Kỉ niệm 104 năm CM T10 Nga

Cách đây 104 năm vào ngày 7.11.1917, dưới sự lãnh đạo thiên tài của lãnh tụ V. I. Lê-nin và Đảng Bolshevik, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã đứng lên lật đổ chế độ Nga hoàng, lập nên nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới, mở ra thời đại mới trong lịch sử phát triển của nhân loại.

Thắng lợi vĩ đại ấy không chỉ “làm rung chuyển” cả thế giới đương đại mà còn tác động, ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của cách mạng Việt Nam từ đó về sau.

Dưới ánh sáng của CM Tháng 10 Nga Hồ Chủ Tịch đã cùng toàn Đảng toàn dân làm nên CM Tháng 8 lịch sử, hình thành nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tiền thân của Nhà nước Việt Nam ngày nay.

Chi họ ta đã có nhiều người được theo học Đại học, trên Đại học, lao động, công tác ,du lịch và sinh sống tại Liên xô trước đây và LB Nga ngày nay luôn lưu giữ được những kỉ niệm tốt đẹp không bao giờ quên

Phạm Lê

Tình hình dịch bệnh

Theo tin từ Dân trí cùng với sự xuất hiện của nhiều ổ dịch mới, số ca Covid-19 tại Hà Nội gia tăng mạnh trong khoảng 2 tuần trở lại đây. Đáng chú ý, có ngày Thủ đô ghi nhận hơn 100 F0.

Từ 23/10 đến nay, Hà Nội xuất hiện thêm 10 chùm ca bệnh/ổ dịch phức tạp trên địa bàn. Trong đó, "nóng" nhất là ổ dịch Sài Sơn, Quốc Oai; ổ dịch Bạch Trữ, Tiến Thắng, Mê Linh và ổ dịch chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm.


Từ tối 5/11 đến đầu giờ chiều 6/11, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội đã liên tục phát đi 3 thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm liên quan F0, trong đó có cả khách sạn, tòa nhà văn phòng, nhà hàng, cơ sở giáo dục.

Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4) là 4.825 ca, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 1.862 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly là 2.963 ca.

Theo đánh giá cấp độ dịch mới được công bố, Hà Nội được đánh giá ở cấp độ dịch 2, màu vàng, nguy cơ trung bình. Trong đó, 30/30 quận huyện cấp độ 2.

Riêng tổ dân phố Ngô Sài, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai ở cấp độ 4, khu vực này đã ghi nhận 21 ca Covid-19 trong 14 ngày gần đây.

Vĩnh Phạm

Các bệnh viện Hà Nội…

Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà. Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị đảm bảo sẵn sàng về nhân lực, vật tư, trang thiết bị, thuốc… phục vụ người bệnh theo các tình huống diễn biến dịch.

Đặc biệt lưu ý khu cách ly tiếp nhận các ca bệnh nghi ngờ, ca bệnh dương tính phải được kiểm soát chặt chẽ, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong cơ sở khám chữa bệnh.

Các bệnh viện cũng đặt ra những qui định phòng bệnh nghiêm ngặt đối với  những người đến khám bệnh định kì hoặc đột xuất đảm bảo an toàn cho ngườiđến khám và phòng chống dịch bệnh.

Phạm Toàn

Triển khai bao phủ tiêm vaccine

Theo PGS.TS Dương Thị Hồng, Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế) "Việc cung ứng vaccine hiện đỡ căng thẳng hơn giai đoạn đầu.

Vì thế, với tiến độ của những tháng gần đây, chúng tôi khẳng định có thể hoàn thành được việc bao phủ cho hầu hết người dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, đủ 2 mũi trong năm nay

Trong năm nay và trong quý IV này ít nhất tất cả trẻ em từ 12 đến 17 tuổi được tiêm một mũi vaccine. Và nếu cung ứng đủ trong tháng 12 và đợt đầu của năm 2022 thì chúng tôi tin sẽ sớm bao phủ được lượng vaccine cho người lớn và trẻ", TS Hồng cho biết thêm.

Cũng theo chuyên gia, khi nguồn cung vaccine đã đủ, Việt Nam sẽ tính phương án tiêm mũi bổ sung. Bộ Y tế đang yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch sử dụng vaccine trong năm 2022, trong đó có kế hoạch tiêm mũi 3,4.

Phạm Lê

Hà Nội tiêm vaccine cho học sinh

Theo kế hoạch, việc tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 ở trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ được tiến hành trong khoảng thời gian từ quý IV năm 2021 đến quý I năm 2022. Thời gian cụ thể sẽ dựa theo các đợt phân bổ vaccine của Bộ Y tế.

Đối tượng triển khai sẽ là toàn bộ trẻ em trong độ tuổi từ 12-17 tuổi (bao gồm cả trẻ đi học hoặc không đi học) có chỉ định sử dụng vaccine theo khuyến cáo của nhà sản xuất và Bộ Y tế. Kế hoạch cũng đạt ra nhưng qui định cụ thể để đảm bảo việc tiêm chủng đạt kết quả an toàn, phòng dịch tốt.

Vĩnh Thắng

Mừng tháng 11 năm nay

Sinh nhật Tháng mười một năm nay

Nhiều gương mặt có tầm nghệ sĩ

                      
 
Đầu tiên cô Hoàng Kim Dung

Vui tính, chan hòa, thủy chung

Họa sĩ, thày giáo Đình Thi

Trầm tính tác phẩm sôi động

Vân Hương cháu gái ở xa

Đau đáu nhớ về ông bà

Thạc sĩ Lê Lan vui vẻ

Vấn vương xứ đẹp Hà Lan

Nhạc sĩ Thiều Hương tận tình

Hướng dẫn đàn em học trò

               
 
Chúc mừng mạnh khỏe, bình an

Kim Anh