“Lối về miềm hoa” kết thúc nhận mưa lời khen...

Ngay sau khi tập cuối phát sóng tối qua 30.3.2022 trên VTV 3, khán giả đã dành cơn mưa lời khen cho bộ phim. 


Trên diễn đàn, người xem để lại nhiều bình luận tích cực: "Phim kết thúc hay, giải quyết vấn đề nhanh, không lan man. Đã lâu mới được xem một bộ phim Việt hay sau "Hương vị tình thân". Không còn được ngắm ba bông hoa nhỏ Lợi, Bão (Mạnh Quân), Linh (Đức Anh) nữa, sẽ nhớ lắm đây".

"Phim hay quá. Mỗi tập xem hai lần vẫn thấy thú vị và ý nghĩa. Một bộ phim đơn giản, lạc quan. Khi xem phim, lúc cười sảng khoái vì ba bông hoa nhỏ, lúc lại tủm tỉm cười vì tình yêu gà bông của Lợi và Thanh hay cách chú Lâm tán cô Hoa".

"Cảm giác lúc nào cũng hụt hẫng khi xem những bộ phim hay. Kết phim viên mãn, hài hước. Tuy hơi chớp nhoáng tập cuối nhưng vẫn hợp lý. Cảm ơn đạo diễn, biên kịch và dàn diễn viên đáng yêu, ai cũng xuất sắc".

"Phim hài hước, nhân văn. Mọi thứ vừa vặn, đúng tính chất xem để giải trí sau một ngày làm việc mệt mỏi. Rất cần thêm những bộ phim như thế này của VTV dành cho khán giả"

Vính Phạm

Mừng chị Tô Minh Thu

Hôm nay chị Tô Minh Thu, phu nhân anh Nguyễn Đức Minh tròn 46 tuổi (31.3.1976)

Chúc sinh nhật vui vẻ, nhiều may mắn, gia đình và sự nghiệp đều có những bưóc thăng tiến mới.

BloggiađinhcụQuang

Hà Nội rét nàng Bân

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 31/3, nhiều địa phương trên cả nước có mưa, rải rác có dông, đến gần sáng 1/4 trời chuyển rét.Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ.

Trời nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác sau có mưa vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Ngày gió nhẹ, đêm gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ gần sáng ngày mai trời chuyển rét.

Đợt rét này ngày xưa gọi là rét Nàng Bân, ngày nay do điều kiện ăn ở tốt hơn nhiều không còn cảm thấy rét tê tái như trước nữa.

Vĩnh Phạm

Việt Nam hòa Nhật Bản 1-1

Toi s nay 29.3, Đội Việt Nam làm khách trên đất Nhậtvà lần đầu hoà Nhật Bản với tỷ số 1-1 tại lượt cuối vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đội Việt Nam thiếu vắng tới 2/3 cầu thủ chính thức  bi chấn thương và Covid, lại thêm phiên dịch cũng bị dương tính Covid khiễn HLV Park Hangseo gặp rất nhiều khó khăn khi chỉ đạo trận đấu.

Khó khăn là vậy nhưng Việt Nam lại là đội ghi bàn trước bằng cú đánh đầu của cầu thủ  Nguyễn Thanh Bình từ quả đá phạt góc của Công Phượng.

Đội bạn sang Hiệp 2 tung các cầu thủ đang thi đấu ở Châu Âu, với dàn cầu thủ chính thức lối đá tốc độ nhanh đã gây rất khó khăn cho đội Việt Nam và gỡ hòa 1-1. Tỷ số này được giữ vững cho đến hết khi kết thúc trận đấu.

Hòa Nhật Bản được các chuyên gia coi như là thắng và đánh giá cao tinh thần thi đấu, là bước trưởng thành vượt bậc của bóng đá Việt Nam

Phạm Lê.

Học sinh dưới 12 tuổi cần tiêm Vaccin...

Ông Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, khẳng định để mở cửa trường học, giảm số ca bệnh nặng, trẻ em dưới 12 tuổi cần được tiêm vaccine.

Trong cuộc họp về công tác phòng, chống Covid-19 tại Hà Nội ngày 28/3, ông Dũng yêu cầu ngành y tế và các địa phương rà soát công tác chuẩn bị, sẵn sàng phương án, tổ chức diễn tập tiêm vaccine cho trẻ dưới 12 tuổi, đảm bảo có phác đồ là triển khai tiêm nhanh, hiệu quả như đợt tiêm cho trẻ 12-17 tuổi.

"Phải tiêm được vaccine mới yên tâm đưa trẻ đến trường, nếu có nhiễm Covid-19 thì cũng nhẹ và giảm thiểu rủi ro", ông Dũng nói.

Vĩnh Phạm

 



Nhật Bản-Việt Nam tối nay

Tối nay tại Nhật đội Tuyển Việt Nam sẽ gặp Nhật, về lý thuyết, đây là trận cầu không còn ảnh hưởng gì đến cả hai đội: Đội tuyển Việt Nam đã bị loại còn đội tuyển Nhật Bản đã chắc chắn có vé dự VCK World Cup 2022 tại Qatar.

Nhưng với truyền thống của mình, Nhật Bản luôn rất nghiêm túc ở mọi trận đấu mà họ tham dự, nhất là đối với các trận ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Thành phần mà HLV Park Hang Seo mang sang Nhật Bản dự trận đấu cuối cùng của vòng loại thứ ba World Cup khu vực châu Á, cũng là thành phần mạnh nhất mà ông Park có thể có vào lúc này. Tuy nhiên đội hình bị sứt mẻ do thiếu vắng nhiều cầu thủ trụ cột do chấn thương và Covid. Ông Park lại mất thêm trợ lí ngôn ngữ Lê Duy Khoa mắc Covid  không biết lấy ai để phiên dịch chỉ đạo trận đấu. 

Đội Việt nam lại gặp khó khắn về việc áp đặt kiểm soát Covid khiến HLV Park Hangseo  đã phải thốt lên "LĐBĐ Việt Nam (VFF) và LĐBĐ Nhật Bản (JFA) có mối quan hệ tốt, chúng tôi là đại diện của một đất nước đến làm nhiệm vụ nhưng đã chịu các biện pháp phòng dịch quá mức, điều này gây tổn thương lòng tự trọng. Đây là điều không nên. Với tư cách là HLV trưởng, những gì khó khăn và không đáng thì tôi phải nói", 

Các chuên gia dự kiến các cầu thủ Việt nam sẽ thi đấu một trận không còn gì để mất trước đội Nhật hơn nhiều bậc trong bảng xếp hàng của FÌA. Dự đoán tỉ số 2-0 nghiêng về Nhật Bản.

Phạm Lê sưu tầm

Hà Nội qua đỉnh dịch sau một tháng "F0 bùng nổ"

Trước Tết, số F0 mới của Hà Nội ở mức khoảng 3.000 ca/ngày. Trong Tết, con số này có xu hướng giảm nhẹ nhưng được cảnh báo là giảm "giả tạo". Đúng như dự đoán của nhiều chuyên gia, sau kỳ nghỉ Tết, F0 mới tại Hà Nội "bùng nổ" và liên tục vượt đỉnh.

Giai đoạn cuối tháng 2, đầu tháng 3, Hà Nội nhiều ngày liền ghi nhận trên dưới 30.000 ca Covid-19 mới. Đỉnh điểm là vào ngày 8/3, Thủ đô có thêm 32.650 F0 chỉ trong 24 giờ. Việc F0 nhảy vọt cũng khiến các trạm y tế rơi vào cảnh quá tải. Thêm vào đó, chính các nhân viên y tế cũng trở thành F0. Nhiều trạm y tế chỉ còn 1 - 2 cán bộ chưa mắc Covid-19. Thậm chí, có trường hợp cả trạm y tế là F0 nhưng vẫn ở lại "trực chiến".

Tuy nhiên, sau khi đạt đỉnh số ca mắc mới của Hà Nội đã liên tục hạ nhiệt và đến nay đã giảm xuống dưới mức 10.000 ca/ngày. Theo báo cáo của Sở Y tế, từ 18h ngày 26/3 đến 18h ngày 27/3, Hà Nội ghi nhận 9.600 ca bệnh (3.371 ca cộng đồng; 6.229 ca đã cách ly).

Trước đó, trao đổi với Dân trí, một lãnh đạo ngành y tế Hà Nội cho hay, có thể vào cuối tháng 3, tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội sẽ hạ nhiệt về mức như trước Tết Nguyên Đán. trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội ngày 25/3, Sở Y tế Hà Nội nhận định thành phố Hà Nội đã bước qua đỉnh dịch. Tuy nhiên, thành phố không được phép chủ quan mà cần tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch và theo dõi diễn biến trong thời gian tới.

Phạm Lê sưu tầm

Một năm cuốn sách cuộc đởi Cụ Nguyên Lam

Một năm trước nhân kỉ niệm 90 năm ngày thành lâp Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26.3.1931-26.3.2021) và cũng là nhân 100 năm ngày sinh của Cụ Nguyễn Lam (31.12.1921-31.3.2021), Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã xuất bản cuốn sách Đồng chí Nguyễn Lam Bí thư thứ nhất đầu tiên của đoàn TNCS Hồ Chí Minh".

Lời tựa của Ban Bí thư TW Đoàn ”Cuốn sách cố gắng khắc họa những nét chân dung của đồng chí Bí thư thứ nhất đầu tiên của Trung ương Đoàn gắn liền với những giai đoạn phát triển của cách mạng Việt Nam với từng bước trưởng thành và cống hiến của Đoàn và phong trào thanh niên Việt Nam – qua đó làm sáng tỏ một tấm gương xứng đáng để hậu thế tri ân và học tập””

Phạm Lê

Chặng đưởng 91 năm của Đoàn.

Từ ngày 26/3/1931 đến nay, để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng, Đoàn đã nhiều lần thay đổi tên gọi:

Từ 1931 – 1936: Đoàn TNCS Việt Nam, Đoàn TNCS Đông Dương

Từ 1937 – 1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương

Từ 11/1939 – 1941: Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương

Từ 5/1941 – 1956: Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam

Từ 25/10/1956 – 1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam

Từ 2/1970 – 11/1976: Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh

Từ 12/1976 đến nay: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Cụ Nguyễn lam Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn ...

Phạm Lê sưu tầm

Tắt đèn -Giờ trái đất tiết kiệm năng lượng

Giờ Trái đất là sáng kiến của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Trong những năm qua, Chiến dịch Giờ Trái đất tại Việt Nam đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của 63 tỉnh, thành phố cùng hàng triệu người dân ở mọi tầng lóp khác nhau.

Tại sự kiện Giờ Trái đất 2021, sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng chiến dịch (từ 20h30 - 21h30 ngày 27/3/2021), cả nước đã tiết kiệm được sản lượng điện là 353.000 kWh, tương đương khoảng 658,1 triệu đồng. Quan trọng hơn, sự kiện góp phần nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường.

Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cộng đồng trong thời gian diễn ra Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo tăng cường các hoạt động truyền thông hưởng ứng Giờ Trái đất nhằm thu hút được sự quan tâm của đông đảo các tổ chức, cơ quan và người dân trên địa bàn tỉnh, thành phố tham gia vào Chiến dịch, thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất; Tập đoàn Điện lực Việt Nam phổ biến tuyên truyền tại các địa điểm giao dịch khách hàng, trụ sở của các đơn vị điện lực trong tháng 3 và đảm bảo an toàn lưới điện trong thời gian diễn ra sự kiện.

Sự kiện Tắt đền hưởng ứng Giờ Trái đất năm nay tại nước ta sẽ bắt đầu từ 20h30 đến 21h30 ngày thứ sáu 26.3.2022.

Phạm Lê sưu tầm

Bão Ngầm bộ phim được dư luận quan tâm

Bộ phim nói về chiến sĩ cảnh sát Hải Triều dấn thâm vào hàng ngũ kẻ buôn lậu ma túy đang gây sốt trên VTV 3 vào tối hàng tuần từ thứ hai đến thứ sáu.


Ngoài việc nói lên hành trình gian nguy của chiến sĩ trinh sát Hải Triều và đông nghiệp trong lực lượng công an, bộ phim còn vạch ra những kẻ biến chất trong nội bộ ảnh hưởng tới hiệu quả của nhiệm vụ thực thi,

Nhà biên kịch TS.Đào Trung Hiếu chia sẻ.“Sau khi Bão Ngầm lên sóng, có người gọi cho tôi hỏi về việc vì sao đưa nhân vật phản diện trong ngành lên. Tôi nói mâu thuẫn giữa các mặt đối lập là một quy luật khách quan, không thể phủ nhận. Bộ phim là câu chuyện về cuộc đấu tranh giữa thiện và ác, chính và tà. Nếu không kể về cái ác, hay coi như không có cái ác, thì làm gì có cuộc đấu tranh mà kể? Không có phản diện thì làm gì có chính diện?” 

Tôi hàng ngày chờ đón đến giờ xem Bão ngâm một bộ phim hấp dẫn trên VTV 3 với một sựu đam mê phấn khích, càng khâm phục chiến công của các nhà tình báo vĩ đại Phạm Xuân Ẩn, Vũ Ngoc Nhạ, Phạm Ngọc Thảo, Đinh Thị Vân...những người đã bao nhiều năm trong hàng ngũ chóp bu của chính quyến Sài Gòn cho đến ngày toàn thắng thống nhất đất nước 1975.

Vĩnh Phạm

Mứng sinh nhật cháu Thế Minh

Chúc mừng cháu Phan Thế Minh trưởng nam nhà Thắng Trang, cháu ngoại ông bà Tiến Phượng hôm nay tròn 15 tuổi (25.3.2007).

Chúc sinh nhật vui vẻ, chăm ngoan, học giỏi, thích nghi với điều kiện sống và học tập tại nước Anh trong điều kiện mới sau đại dịch.

Bloggiađình cụ Quang

Đội tuyển Việt nam thua Oman 1-0

Trên sân nhà, ttói qua 24.3.2022, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu ngang ngửa trước Oman. Đáng tiếc, đối thủ đã chớp được cơ hội ghi bàn từ quả phạt góc để giành chiến thắng 1-0.

Đã có nhiều thông tin trước trận cho rằng ĐT Oman không quá coi trọng trận đấu với ĐT Việt Nam và chỉ mang sang Hà Nội đội hình trẻ nhưng thực tế không phải như vậy. Ngoại trừ những cầu thủ chấn thương không thể thi đấu, HLV Ivankovic đã sử dụng lực lượng gần như tối ưu. Đại diện Tây Á cũng  cho thấy họ đã nghiên cứu kỹ lối chơi của ĐT Việt Nam khi chủ động đá thấp, chờ cơ hội trước khi tăng tốc ở những thời điểm th

Phải thừa nhận rằng ngoài việc ĐT Oman thi đấu không hề "lỏng chân" thì ĐT Việt Nam cũng không có được đội hình tốt nhất thiếu vắng đến hơn nửa cầu thủ trụ cột nhất là hàng thủ vắng hoàn toàn. Và phong độ cũng chưa không pahỉ là tốt trong trận đấu tối 24/3. Ngoài những cầu thủ vắng mặt vì Covid-19 và chấn thương, hầu như tất cả các cầu thủ ra sân thi đấu của ĐT Việt Nam đều chỉ vừa mới trở lại sau khi mắc Covid-19. Khi số lượng những buổi tập chưa đủ, thể lực chưa thể tích lũy như thời điểm sung sức nhất thì đương nhiên các cầu thủ không thể có một trận đấu hay.

Các chuyên gia cho rảng ngoài quyết tâm đáng biểu dương, đội VN còn ở đẳng cấp thấp hơn đối thủ Tây Á Omam, chúng ta không có cầu thủ nào nổi bật trong trận đấu này. Kết quả thua 0-1 là tỉ số có thể chấp nhận được.

Phạm Lê

Mứng sinh nhật bà Lan

Hôm nay bà Phạm Kim Lan, Phu nhân ông Nguyễn Xuân Nguyên thêm tuổi mới (24.3.1943)

Chúc sinh nhật vui vẻ, sức khỏe ổn định. nhiều may mắn, con cháu thắng tiến hạnh phúc an lành, gia đình viên mãn..

BloggiađinhcụQuang

Mùa Xuân của mẹ

 Hpbd cô bé mùa xuân của mẹ😘❤🌹🎂🎁

Nguyễn Thị Thúy

Hà Nội số ca mắc giảm sâu

Theo Dân trí - Ngày 23/3, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 127.883 ca mắc mới Covid-19, với 89.186 F0 cộng đồng. Số mắc mới ở Hà Nội giảm sâu, còn hơn 13.000 trường hợp.

Tính từ 16h ngày 22/3 đến 16h ngày 23/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 127.883 ca nhiễm mới, trong đó 5 ca nhập cảnh và 127.878 ca ghi nhận trong nước (giảm 2.853 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 89.186 ca tro)

Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước dù ca mắc mới giảm sâu, còn 13.005 trường hợp

Về số bệnh nhân tử vong, Trung bình ghi nhận trong 7 ngày qua là 67 ca/ngày.

Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 22/3 có 1.115.043 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 203.144.374 liều.

Phạm Vĩnh sưu tầm

Du lịch trở lại trong điều kiện mới

 Các địa phương, doanh nghiệp cần không ngừng liên kết để mang đến hiệu quả, kiểm soát độ an toàn, nâng chất lượng du lịch trong bối cảnh bình thường mới

Chiều 22-3, tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị phát động mở lại hoạt động du lịch "Việt Nam - Trải nghiệm trọn vẹn".

Ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, cho rằng để mở lại du lịch hoàn toàn là điều không đơn giản. "Chúng ta có thể xem Covid-19 là cơ hội để làm mới nhưng thách thức cũng rất nhiều như chuỗi cung ứng bị đứt gãy. Do đó, cần cơ chế mở cửa đồng bộ, toàn diện, an toàn, hiệu quả trên cả nước, cũng như sự cam kết mạnh mẽ để chia sẻ, kết nối nhằm tạo ra đổi mới, sáng tạo cho hệ sinh thái du lịch" - ông Siêu nói.

 Lãnh đạo Tổng cục Du lịch cùng đại diện các cơ quan ban ngành ở TƯ và đại diện các địa phương đều thể hiện sự liên kết cùng nhau chung sức để đưa du lịch Việt Nam sớm trở lại như trước khi đại dịch sảy ra,.

Vĩnh Phạm

 

Tin phòng chống dịch bệnh

(Dân trí) - Tính từ 16h ngày 20/3 đến 16h ngày 21/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 131.713 ca nhiễm mới, trong đó 4 ca nhập cảnh và 131.709 ca ghi nhận trong nước (giảm 9.440 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 87.895 ca trong cộng đồng).

Số mắc mới Covid-19 ở Hà Nội tiếp tục giảm nhưng vẫn đứng đầu cả nước với 17.916 F0. Tiếp đó là Nghệ An (5.403), Phú Thọ (5.348), Bắc Ninh (4.295). 

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Nghệ An (-3.930), Hà Nội (-1.149), Đắk Lắk (-1.003).,,

Các địa phương có số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bắc Kạn (+1.875), Bắc Ninh (+1.442), Bình Dương (+1.277),,,

Về số bệnh nhân tử vong, từ 17h30 ngày 20/3 đến 17h30 ngày 21/3 ghi nhận 69 ca tử vong tại: Bạc Liêu (5), Đồng Nai (5), Quảng Nam (5), Quảng Ngãi (5), Bình Dương (4), An Giang (3), Hà Nội (3),,,

Tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên một triệu dân xếp thứ 24/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 4 ASEAN).

Về tiêm chủng, trong ngày 20/3 có 167.693 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 201.828.138 liều.

Phạm Vĩnh sưu tầm

Mừng Sinh nhật ông Ngọc

Mừng ông Phạm VĩnhNgọc thứ nam của hai cụ Quang - Yến hôm nay sang tuổi mới 82 (20.3.1940).

Chúc sinh nhật vui vẻ, sức khỏe ổn định, nhiều may mắn an lành cùng cac vị bô lão chi họ gắn kết con cháu, họ hàng bạn hữu gần xa.

BloggiađìnhcụQuang  

Các ca F0 giảm mạnh

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Lưu Hoa cho biết, tuần qua tỷ lệ giáo viên và học sinh F0 trong các trường học giảm mạnh. Tình hình dạy học trực tiếp tại các trường vẫn đảm bảo và duy trì thích ứng linh hoạt theo các hướng dẫn, văn bản chỉ đạo của thành phố và ngành giáo dục.

Trao đổi với PV Dân trí sáng nay (19/3), một số lãnh đạo nhà trường, Phòng GD-ĐT cho biết, hiện số ca mắc Covid-19 trên địa bàn đang giảm mạnh nên các đơn vị sẽ tính toán để cho học sinh đi học vào tuần tới.

Bà Phạm Thị Lệ Hằng, Trưởng Phòng GD-ĐT quận Hà Đông cho hay, giai đoạn cao điểm nhất, quận này có 1/4 số giáo viên và học sinh mắc Covid-19.

Tuy nhiên, hiện con số này đang giảm mạnh nên việc trở lại trường học trực tiếp là hoàn toàn có thể.

"Chúng tôi đã họp, các cơ sở giáo dục đều có phương án duy trì việc dạy trực tiếp kết hợp trực tuyến. Những học sinh không thể tới trường vì mắc bệnh thì vẫn học online. Giáo viên F0 nhưng sức khỏe ổn định, có thể ở nhà dạy trực tuyến", bà Hằng nói.

Vĩnh Thắng

 

Nghị quyết Chính Phủ về các nhiệm vụ, giải pháp y tế cụ thể.

Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký ban hành tại Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022.

Triển khai việc tiêm vaccine bảo đảm tiến độ nhanh nhất có thể; tăng cường vận động người dân tiêm vaccine, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người (bao gồm cả người bệnh đến khám tại cơ sở y tế) để tránh bỏ sót.

Khẩn trương hoàn thành trong Quý I năm 2022 việc tiêm mũi 2 cho người dân từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên đến lịch tiêm chủng; tổ chức triển khai tiêm an toàn, khoa học, hiệu quả cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi ngay khi có vaccine.

Khẩn trương nghiên cứu tiêm vaccine mũi thứ 4 cho người lớn và mũi thứ 3 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 18 tuổi và tiêm chủng cho trẻ em từ 3 tuổi đến 5 tuổi.

Chính phủ yêu cầu tăng cường giám sát phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, thực hiện nâng cao năng lực giám sát dịch tễ; triển khai đồng bộ giám sát trọng điểm và giám sát thường xuyên; tăng cường năng lực, ứng dụng khoa học công nghệ trong giám sát, phân tích, dự báo tình hình dịch bệnh tại Trung ương, địa phương.

Theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh trên thế giới, trong nước; kịp thời sửa đổi, bổ sung, cập nhật các hướng dẫn chuyên môn bảo đảm đúng phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, đồng thời khôi phục, phát triển kinh tế.

Thực hiện linh hoạt nguyên tắc "ngăn chặn - phát hiện - cách ly - khoanh vùng - dập dịch" theo quy mô và phạm vi hẹp nhất có thể, phù hợp với diễn biến dịch bệnh; áp dụng linh hoạt công thức chống dịch “5K + vaccine, thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân + các biện pháp khác”; nghiên cứu, đánh giá và căn cứ tình hình dịch để chuyển biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B.

Thiết lập hệ thống theo dõi sức khỏe thông qua y tế cơ sở và thầy thuốc đồng hành (hỗ trợ qua điện thoại hoặc internet…); thành lập các trạm y tế lưu động khi cần thiết để bảo đảm người dân được tiếp cận với dịch vụ y tế từ sớm, từ xa và từ cơ sở.

Triển khai các hoạt động về quản lý, chăm sóc, điều trị và hỗ trợ người mắc có nguy cơ chuyển nặng ngay tại cộng đồng.

Rút gọn, đơn giản hoá hồ sơ chứng từ thanh toán; bãi bỏ các rào cản, chồng chéo, vướng mắc, bất cập hiện hành về chính sách thanh toán chi phí y tế cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong bối cảnh dịch Covid-19.

Phạm Vĩnh sưu tầm

Mừng Sinh nhật cháu Đức Nguyên

Hôm nay cháu Nguyễn Đức Nguyên, trường nam nhà Thu Minh tròn 16 tuổi (18.3.2006).

Chúc sinh nhật vui vẻ, học giởi, phát triển năng khiếu, tăng cường thể chất đáp ứng với môi trường sinh sống và học tập mới.

BloggiacụQuang  

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nói về 5K.

 Việc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội đang có dấu hiệu tích cực, số ca nhiễm mới xu hướng giảm dần. Thành phố trải qua 5 ngày liên tiếp giảm số ca mắc mới, từ gần 32.000 ca ngày 11/3 đến 16/3 còn hơn 26.000 ca.

Các chỉ số thành phố đặc biệt quan tâm là tỷ lệ ca phải nhập viện điều trị, chuyển nặng và tử vong cũng đều giảm. Hiện tỷ lệ người mắc Covid-19 ở Hà Nội phải vào viện điều trị chiếm khoảng 1%, còn 99% được theo dõi, điều trị tại nhà.

Hà Nội là một trong những địa phương có tỷ lệ tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cao nhất cả nước. Nhờ thành công trong tiêm chủng nên số ca bệnh tăng cao, nhưng tỷ lệ người phải điều trị ở bệnh viện, chuyển tầng thấp.

Theo bà Bà Trần Thị Nhị Hà Giám đốc sở Y tế Hà Nội, Thành phố tuân thủ nghiêm túc hướng dẫn của Bộ Y tế trong thực hiện 5K.

Tuy nhiên, để thích ứng với diễn biến dịch hiện tại trên địa bàn, phù hợp chủ trương thích ứng an toàn, mở cửa du lịch, thành phố đề nghị người dân thực hiện 5K theo thứ tự ưu tiên: Khẩu trang (đảm bảo 100% thực hiện); khử khuẩn (vệ sinh tay, môi trường...); khai báo y tế; khoảng cách và không tụ tập đông người.

Trong đó, thành phố ưu tiên 2K đầu là khẩu trang và khử khuẩn. Tôi cho rằng tại mỗi thời điểm của dịch bệnh cần có cách thức phòng chống dịch phù hợp.

Phạm Vĩnh sưu tầm

Viết về Bố…

1. Trên thế giới này, người khó hiểu nhất chính là bố. Bố vừa giáo dục chúng ta phải biết sống tiết kiệm, vừa lén cho chúng ta tiền tiêu vặt sau lưng mẹ.

2. Bố trách chúng ta hậu đậu, nghịch ngợm nhưng trong nội tâm, ông không nhẫn tâm thấy chúng ta bị trách mắng.

3. Bố chẳng bao giờ cất lời khen chúng ta giỏi nhưng trong lòng thì tự hào đến mức kiêu ngạo.

4. Có chết bố cũng không muốn chúng ta yêu sớm nhưng trong lòng, ông luôn nuôi một niềm hy vọng lớn rằng sau này chúng ta có một gia đình hạnh phúc.

5. Trên thế giới này, người yêu chúng ta nhất nhưng ít khi thể hiện ra chính là bố.

6. Có ai cam tâm tình nguyện làm ngựa cho chúng ta cưỡi? Có ai sẵn sàng lấy thân mình che chắn cho chúng ta khi gặp hiểm nguy? Có ai chấp nhận ra ngoài bươn chải lo cho chúng ta bữa ăn, giấc ngủ, lo cho ta học hành… mà không chút tính toán cho bản thân?

7. Trên thế giới này, người phải đối mặt với những áp lực lớn nhất, phải chịu đựng sự tàn khốc nhất khi cạnh tranh bên ngoài, đảm nhiệm những trọng trách nặng nề nhất chính là bố.

8. Cũng trên thế giới này, người cô độc nhất chính là bố.

Nếu các bạn yêu, thương và nhớ bố, khi hỏi thăm mẹ, nhớ đừng quên bố nhé, vì bố luôn là người chấp nhận nhiều thiệt thòi trong gia đình!

Hồng Phương Sưu tầm

(Ảnh bố chơi cờ)

Một sự hiểu nhầm nguy hiềm…

Chiều tối qua cậu cháu nhắn tin FO được ra ngoài tự do miễn là đeo khẩu trang và giứ khoảng cách khi giao tiếp.

Quả thực tôi không tin lần mò các báo thấy có đưa tin này thật. Nhưng sáng nay Dân trí đưa tin Không có chuyện FO được ra đưởng, Theo Dân trí  tối  14/3, Bộ Y tế cho biết người mắc Covid-19 khi ra khỏi nơi cách ly phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách. Nơi cách ly ở đây phải hiểu là trong căn nhà, không có nghĩa là F0 được ra khỏi nhà càng không phải là được ra ngoài đường..

Ngày 14/3, Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc Covid-19 gồm cả hướng dẫn cho trẻ nhỏ và người lớn. Trong đó, tại mục 5.4 có quy định các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm mà người mắc Covid-19 và người chăm sóc hoặc người ở cùng nhà phải thực hiện.

TThực sự là một sự hiẻu lầm ngy hiểm do dùng tùngứ không chìn chu và người đọc không tìm hiểu kĩ.

Phạm Lê

 

Câu chuyện đầu tuần...

Cẩn thận tin nhắn lừa đảo.  Gần đây nhiều người dân phản ánh việc nhận được các tin nhắn với nội dung "Lệnh truy nã".

Nội dung tin nhắn này nêu rõ thời gian ra quyết định và hành vi bị truy nã. Đồng thời yêu cầu người nhận tin nhắn tự giác trình diện. Khi nhận những tin nhắn nội dung tương tự nêu trên, không ít người hoang mang vì chưa được trang bị các kiến thức pháp luật cần thiết; tạo kẽ hở cho tội phạm lừa đảo lộng hành.

Liên quan đến nội dung trên, trả lời VietNamNet, đại diện của Bộ Công an khẳng định, cơ quan công an không gửi lệnh truy nã bằng tin nhắn điện thoại. Các tin nhắn với nội dung tương tự là giả mạo, người dân cần cảnh giác tránh không bị kẻ gian lợi dụng để lừa đảo.

Phạm Lê sưu tầm

Câu chuyện Covid19… bao giờ bình thường?

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu cho rằng sau khi phủ vaccine diện rộng, Việt Nam nên coi Covid là bệnh thông thường, chuẩn bị thích ứng với thời kỳ hậu đại dịch.

Trong một phiên họp Chính Phủ Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt yêu cầu Nghiên cứu tham khảo tình hình Quốc tế việc ban hành Covid 19 trở thành căn bệnh truyền nhiễn thông thường…

Quanh câu chuyện này cũng có những ý kiến khác của các chuyên gia chưa đủ điều kiện để coi Covid trở thành căn bệnh thông thường, vì thé giới nhiều nước cũng chưa thực sự kiếm soát chặt chẽ việc lây lan dịch bệnh.

Tuy nhiên các chuyên gia cũng nhấn mạnh tới ý thức về công tác phòng ngừa, nếu chủ quan để căn bệnh lây lan không kiểm soát được, sẽ ảnh hưởng tới tâm lí sức khỏe và quá tải hệ thống y tế.

Phạm Vĩnh sưu tầm

Covid Hà Nội 7 ngày qua

 Một tuần qua trung bình Hà Nội ghi nhận 30.000 ca một ngày, riêng hôm 12/3 bổ sung gần 200.000 ca; so với một tháng trước, số nhiễm tăng hơn 10 lần.

Theo Sở Y tế Hà Nội, số nhiễm tăng cao và dự đoán sẽ còn tăng, song tỷ lệ nhập viện chỉ 1-1,5%, có xu hướng giảm. Trong số bệnh nhân điều trị, hơn 95% ở thể nhẹ và không triệu chứng, chưa đến 4% điều trị ở tầng hai và ba của thành phố, tỷ lệ tử vong 0,4%.

Đến ngày 12/3, Hà Nội ghi nhận tổng cộng hơn 770.000 ca Covid-19, nhiều nhất cả nước. PGS.TS Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng, Bộ Y tế, nhìn nhận: "Số ca nhiễm nhà chức trách công bố chưa chính xác, do nhiều F0 không khai báo, hoặc khai báo nhưng phần mềm cập nhật chậm vì quá tải". Ông Phu cũng nói rằng hiện khó dự đoán được diễn biến dịch Hà Nội, song khả năng "có thể vài tuần nữa mới là đỉnh". Ông không nói rõ cơ sở cho dự đoán về đỉnh.

Vĩnh Phạm sưu tầm


Chuyện bóng đá, chuyện HAGL…

Ba trận mở đầu HAGL hòa hai với hai đội được đánh giá thấp hơn và thua SLNA 2-0 ở Vòng 3. Ở Vòng 4 đối đầu CLB Viettel chiều qua 11/3, HAGLghi được 2 bàn, nhưng lại để hòa đối thủ 2-2 ở nững phút gần hết giờ.

Đã có sự đánh giá bi quan về thực lực của HAG, nghi ngờ về phong độ của các cầu thủ nổi tiếng Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn…Hơn nữa đâu đó có sự nghi vấn về nguyên nhân khi các cầu thủ khóa học viên Học viện IMC HAGL hợp đồng đào tạo ràng buộc với đội đang ở năm cuối, sau đó họ được tư do chuyển nhượng.

Ông bầu Đức đã bất ngờ ngỏ ý sẵn sàng để Công Phượng và các cầu thủ khác ra đi ngay nếu có nơi nhận. Về  tình hình thi đấu hiện nay Chủ tịch HAGLnói "Bóng đá có thắng có thua. Nếu phong độ tốt thì thắng, và ngược lại. Nhưng thua chưa phải là dở. Đây là chuyện bình thường trong bóng đá. Nếu có thua 3 trận, tôi cũng vui như Tết thôi. Đâu thể mong trận nào cũng thắng, thắng mãi thì vô địch luôn chứ đá làm gì nữa. Điển hình như CLB Hà Nội. Họ vô địch nhiều năm rồi nhưng mùa trước họ thua rất nhiều".

Ông nói tiếp “Mới chỉ có 3 trận, chưa thể đánh giá được gì nhiều. Thậm chí, 5 trận, 6 trận cũng chưa nói lên vấn đề gì và khi nào HAGL rớt hạng mới đáng bàn", ông khẳng định.

Phạm Lê

Ca covid cộng đồng vẫn còn cao…

(Dân trí) - Ngày 11/3, Bộ Y tế công bố nước ta thêm 169.114 ca Covid-19 tại 61 địa phương. Bộ tiếp tục yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát ca nghi mắc, các trường hợp ho, sốt, không để dịch bùng phát rộng

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hà Giang (-2.162), TPHCM (-628), Hải Phòng (-236). Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh (+4.224), Hà Nội (+1.742), Phú Yên (+839).

Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 5.448.935 ca nhiễm, đứng thứ 20/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/ một triệu dân, Việt Nam đứng thứ 130/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ một triệu người có 55.161 ca nhiễm).

Trong ngày 10/3 có 372.742 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 199.277.592 liều.

Vĩnh Phạm sưu tầm

 

 

 

Mừng SN bà Hồng Phương

Hôm nay bà Lê Thị Hồng Phương, phu nhân ông Ngô Minh Lương thêm tuổi mới (10.3.1955).

Chúc thêm tuổi mới thêm sức khỏe, nhiều may mắn, bình tâm mọi sự được như ý muốn an lành….

Blogiađinhcụ Quang

 

 

Tham khảo ý kiến chuyên gia về thuốc...

 Dược sĩ Hà Quang Tuyến, Trưởng Khoa Dược, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết gần đây liên tục nhận được nhiều cuộc gọi nhờ tư vấn về thuốc điều trị Covid-19 "xách tay" từ Nga, Trung Quốc. Các loại thuốc này được người bán quảng cáo "ít tác dụng phụ, uống êm ái cho người cao tuổi, uống sớm phòng ngừa yếu tố hậu Covid". Câu hỏi dược sĩ Tuyến thường gặp gồm: "đây là thuốc gì", "tác dụng như thế nào", "có nên mua hang không", "mua thuốc xanh hay thuốc đỏ"...


Theo khảo sát VnExpress, các loại thuốc này được rao bán trực tiếp trên các hội nhóm, trang cá nhân trên mạng xã hội... nên người dân dễ tiếp cận và tìm mua, giá nào cũng có, ship tận nơi theo yêu cầu. Hiện giá thuốc bị đẩy lên gấp 3-4 lần, thường xuyên cháy hàng trong bối cảnh ca nhiễm tăng nhanh, nhiều F0 điều trị tại nhà.

Dược sĩ Tuyến cho biết "thuốc xanh, thuốc đỏ" Arbidol (Umifenovir) được thử nghiệm trên bệnh nhân Covid-19 ở Trung Quốc ngay giai đoạn đầu bùng phát dịch, tuy nhiên kết quả về hiệu quả của thuốc là không đồng nhất giữa các nghiên cứu. Thử nghiệm tiền lâm sàng cho thấy thuốc Arbidol có hoạt tính kháng virus đối với một số virus đường hô hấp ở người như virus cúm A, B, C, adenovirus, rhinovirus...

"Nhiều nghiên cứu lâm sàng thuốc đã tạm dừng do hiệu quả không cao hoặc nguy cơ, tác dụng không mong muốn của thuốc lớn hơn nhiều so với hiệu quả", dược sĩ nói.

Ngoài ra, theo dược sĩ Tuyến, thuốc kháng virus có chỉ định trên một số đối tượng bệnh nhân Covid-19 nhất định. Do vậy người dùng các thuốc này cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ. Thuốc cũng có nhiều chống chỉ định, đòi hỏi người dùng phải tuân thủ hướng dẫn sử dụng và giám sát tác dụng phụ.

Thuốc là một mặt hàng đặc biệt liên quan đến sức khỏe của con người, cả trước mắt và lâu dài, quy trình cấp phép thuốc rất chặt chẽ. Những loại thuốc "xách tay" nói trên chưa được Bộ Y tế cấp phép. Vì vậy, dược sĩ cho rằng sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, chất lượng, vừa sai về mặt pháp lý do thuốc không được cấp phép lưu hành, vừa nguy hại tới tính mạng khi dùng không đúng chỉ định, vừa tạo cơ hội cho người bán trục lợi cá nhân

Phạm Lê sưu tầm


'Việc công bố ca nhiễm ...

Theo dõi truyền thông gân đây nhiều chuyên gia nhận định, Omicron khiến ca nhiễm cộng đồng bùng phát đến mức không thể kiểm soát, số ca được ghi nhận chỉ mang tính chất tương đối thì việc thông báo trở nên vô nghĩa.


Theo đó cũng có ý kiến chuyên gia chỉ nên tập trung vào việc đưa tin số tăng nặng, tử vong để đánh giá mức độ dịch bện

Tuy nhiên cả hai luồng ý kiến đều nhấn mạnh tới biện pháp phòng ngừa 5K+Vaccine+Ý thức+ Thuóc và biện pháp điều trị

Phạm Lê

Kỉ niệm ngày 8.3…

Kỉ niệm ngày 8.3 của bà Hoàng Thị Dung tại Kuala Lampur Malaysia

Phạm Vĩnh

Chúc mừng chị Phi Nga

Hôm nay chị Phạm Phi Nga, phu nhân anh Tạ Đình Thi tròn 50  tuỏi (8.3.1972)

Chúc sinh nhật vui vẻ, sức khỏe, gia đình hạnh phúc, kinh doanh phát triển an lành.

BlogiađìnhcụQuang

Chúc mừng ngày 8.3

 Chúc mừng các thế hệ bà mẹ, các cháu gái chi họ ta ngày truyền thống Phụ nữ 83.

Chúc sức khỏe, may mắn, an lành. Thêm những thành công mới trong gia đình và sự nghiệp cá nhân.

Bloggiađình cụ Quang

Số mắc mới cả nước tăng Ca tử vong giảm

SKĐS - Bản tin dịch COVID-19 ngày 7/3 của Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 147.358 ca mắc mới COVID-19, Hà Nội cao nhất vượt 32.000 F0; trong ngày số tử vong là 78 ca, giảm so với hôm qua

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hải Phòng (-4.207), TP. Hồ Chí Minh (-759), Bắc Kạn (-583).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hà Nội (+2.740), Nghệ An (+2.574), Gia Lai (+2.363).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 124.945 ca/ngày.

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 91 ca.

Tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 197.910.353 liều, trong đó:

+ Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 180.887.693 liều: Mũi 1 là 70.860.108 liều; Mũi 2 là 67.675.096 liều; Mũi 3 là 1.500.984 liều; Mũi bổ sung là 14.239.065 liều; Mũi nhắc lại là 26.612.440 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 17.022.660 liều: Mũi 1 là 8.743.818 liều; Mũi 2 là 8.278.842 liều.

Phạm Vĩnh sưu tầm