Chiêm ngưỡng Tôn tượng Di Lặc cao 36m nặng hơn 5.000 tấn trên đỉnh núi Bà

Chiêm ngưỡng Tôn tượng Di Lặc cao 36m nặng hơn 5.000 tấn trên đỉnh núi Bà

 

Núi Bà Đen được biết đến là nơi có tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn cao nhất châu Á, có ngôi chùa cổ 300 năm thì nay có thêm đại tượng Di Lặc uy nghi được an vị và khai quang trong ngày hôm nay 28.1.

Tọa lạc tại độ cao hơn 900m trên đỉnh núi Bà Đen, đại tượng Phật Di Lặc có chiều cao 36m, chiều rộng lớn nhất 45m, diện tích bề mặt tượng 4.651m2, nặng 5.112 tấn.

Tôn tượng được tạo hình theo một phương thức đặc biệt chưa từng có tại Việt Nam: ghép từ 6.688 viên đá sa thạch tự nhiên theo cảm hứng ruộng bậc thang. So với những bức tượng Phật Di Lặc lớn nhất trên thế giới được kiến tạo từ đá, cả về chiều cao và trọng lượng, đại tượng Phật Di Lặc tại núi Bà Đen là bức tượng Phật Di Lặc bằng đá sa thạch lớn nhất thế giới.

Chiêm ngưỡng Tôn tượng Di Lặc cao 36m nặng hơn 5.000 tấn trên đỉnh núi Bà- Ảnh 1.

Đại tượng Phật Di Lặc ngự tọa trên đỉnh núi thiêng cao nhất Nam bộ

BÙI VĂN HẢI

Chiêm ngưỡng Tôn tượng Di Lặc cao 36m nặng hơn 5.000 tấn trên đỉnh núi Bà- Ảnh 2.

Tôn tượng Phật Di Lặc được tạo tác ở tư thế ngồi trên thác nước chảy tràn với với khuôn mặt hiền từ, nụ cười hoan hỉ, cổ đeo tràng hạt, mắt hướng về phía đông nơi mặt trời mọc

BÙI VĂN HẢI

Chiêm ngưỡng Tôn tượng Di Lặc cao 36m nặng hơn 5.000 tấn trên đỉnh núi Bà- Ảnh 3.

Sự kiện lễ khai quang đại tượng Phật Di Lặc được tổ chức dưới sự chủ trì của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Tây Ninh do Hòa thượng Thích Niệm Thới - Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tây Ninh làm Trưởng ban tổ chức

BÙI VĂN HẢI

Chiêm ngưỡng Tôn tượng Di Lặc cao 36m nặng hơn 5.000 tấn trên đỉnh núi Bà- Ảnh 4.
Chiêm ngưỡng Tôn tượng Di Lặc cao 36m nặng hơn 5.000 tấn trên đỉnh núi Bà- Ảnh 5.
Chiêm ngưỡng Tôn tượng Di Lặc cao 36m nặng hơn 5.000 tấn trên đỉnh núi Bà- Ảnh 6.

Trong Phật giáo, Di Lặc là vị Phật của tương lai

BÙI VĂN HẢI

Chiêm ngưỡng Tôn tượng Di Lặc cao 36m nặng hơn 5.000 tấn trên đỉnh núi Bà- Ảnh 7.
Chiêm ngưỡng Tôn tượng Di Lặc cao 36m nặng hơn 5.000 tấn trên đỉnh núi Bà- Ảnh 8.

Niềm vui lớn nhất của vị Bồ Tát này là biến những buồn phiền, giận dữ, áp lực của con người thành niềm vui, niềm hạnh phúc. Vì vậy, Phật Di Lặc còn được gọi là Phật cười

BÙI VĂN HẢI

Chiêm ngưỡng Tôn tượng Di Lặc cao 36m nặng hơn 5.000 tấn trên đỉnh núi Bà- Ảnh 9.

Người ta tin rằng nụ cười nội tâm của Phật Di Lặc mạnh tới mức luôn tỏa sáng trên khuôn mặt hiền từ và hoan hỉ của ngài. Song song đó, tại lễ khai quang còn là dịp để Phật tử và du khách được chiêm ngưỡng Cầu Ước - cây cầu tâm linh đặc biệt - nơi để du khách chiêm bái tượng Phật Di Lặc, ngắm bao quát toàn cảnh vùng đồng bằng và hồ Dầu Tiếng mênh mông từ trên cao

BÙI VĂN HẢI

Chiêm ngưỡng Tôn tượng Di Lặc cao 36m nặng hơn 5.000 tấn trên đỉnh núi Bà- Ảnh 10.

Phía sau lưng và bao quanh tượng Di Lặc Bồ Tát là thác nước nhân tạo khổng lồ với chiều cao 35m, tạo nên một khung cảnh kỳ vĩ trên đỉnh núi Bà Đen. Phía xa là tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn

BÙI VĂN HẢI

Chiêm ngưỡng Tôn tượng Di Lặc cao 36m nặng hơn 5.000 tấn trên đỉnh núi Bà- Ảnh 11.

Thác nước được kết hợp với hệ thống đài phun nước sử dụng công nghệ tạo những đợt sóng trào độc đáo, cùng với nhiều dải ánh sáng ấn tượng, làm nên một show nhạc nước đậm sắc màu thiền định

BÙI VĂN HẢI

Chiêm ngưỡng Tôn tượng Di Lặc cao 36m nặng hơn 5.000 tấn trên đỉnh núi Bà- Ảnh 12.

Núi Bà Đen có khí hậu mát mẻ, dễ chịu quanh năm. Với độ cao khoảng 986m so với mặt nước biển, trên đỉnh núi thường xuyên mây trắng che phủ, đó cũng là điểm đặc biệt thu hút du khách đến với núi Bà

BÙI VĂN HẢI

Vào những ngày rằm hay ngày lễ lớn của Phật giáo trong năm, trên đỉnh núi Bà sẽ tổ chức nghi lễ dâng đăng và thả đèn hoa đăng cùng các Phật tử gần xa để cầu bình an và may mắn.

Theo thống kê từ Khu du lịch Sun World Ba Den Mountain, những ngày cuối cùng của năm 2023, mỗi ngày có đến hàng ngàn lượt khách đi cáp treo lên chùa và đỉnh núi. Chỉ tính riêng ngày 1.1.2024, có đến 20.700 lượt khách đi cáp treo viếng chùa để tạ lễ cuối năm và hòa vào không khí đón năm mới rực rỡ trên đỉnh núi.


Ngắm 'đệ nhất song long' Bình Dương

Ngắm 'đệ nhất song long' Bình Dương

 

Trong khi rồng ở một số nơi được người dân chê bai, ví như rắn, lươn, giun… thì cặp rồng tại tỉnh Bình Dương được cộng đồng mạng dùng những cụm từ rất kiêu để khen ngợi như 'rồng nhà người ta', 'đệ nhất song long'. Cặp rồng ở Bình Dương hiện đang làm thủ tục để được công nhận xác lập kỷ lục Việt Nam.

Ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, đến sáng 27/1, cặp rồng tại tỉnh Bình Dương đã được các nghệ nhân hoàn thiện.

Ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, đến sáng 27/1, cặp rồng tại tỉnh Bình Dương đã được các nghệ nhân hoàn thiện.

Linh vật rồng được thiết kế để chào đón Tết Giáp Thìn 2024, đặt tại đường Hồ Văn Cống (phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một). Đây là làng nghề truyền thống có tuổi đời hơn 300 năm.

Điểm độc đáo và được đánh giá “độc nhất vô nhị” của cặp rồng tại Bình Dương là vật liệu để tạo thành đề từ lu, hủ, loại gốm sứ truyền thống nổi tiếng.

Anh Thuận, nghệ nhân chính, chịu trách nhiệm thực hiện cặp rồng này cho biết, mỗi con rồng có tới 38 cái lu cỡ lớn và có khoảng 20.000 chiếc hủ.

Ngoài ra, có nhiều chi tiết để tạo nên một con rồng hoàn chỉnh cũng được dùng bằng gốm, loại đất sét được nung lên.

Phần đầu rồng được thiết kế rất tinh xảo, hoàn toàn bằng gốm.

Điểm rồng phun lửa.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ông Tám, chủ cơ sở lò lu ở phường Tương Bình Hiệp là người tài trợ toàn bộ số lu, hủ để thực hiện cặp rồng ấn tượng này. Cơ sở lò lu gia truyền của ông Tám có tuổi đời hơn 160 năm.

Phần đuôi rồng cũng được dùng loại đất sét, đặc trưng làng nghề truyền thống Tương Bình Hiệp.

Chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong, đại diện chính quyền phường Tương Bình Hiệp cho biết, đang làm thủ tục để được công nhận xác lập kỷ lục cho cặp rồng mang đặc trưng vùng miền này.

Chân rồng được thiết kế với nhiều hủ nhỏ xếp chồng vào nhau.

Cặp rồng không chỉ để chào đón Tết Giáp Thìn 2024, mà để xuyên suốt, trở thành một biểu tượng của làng nghề Tương Bình Hiệp.

Từ sáng sớm, người dân đã tới cặp rồng để check - in.

Nhiều lu, hủ được bố trí bên đường rất đẹp, mang đặc trưng của làng nghề gốm sứ Bình Dương.

TheoBaomoi - Hương ChI

Thế giới hân hoan đón Năm Mới 2024 với pháo hoa rực rỡ

Thế giới hân hoan đón Năm Mới 2024 với pháo hoa rực rỡ

 

Khép lại năm 2023 còn nhiều khó khăn và xung đột, nhiều nước trên thế giới đã lần lượt đón chào Năm mới 2024 với hy vọng vào những điều tốt đẹp và bình an cho mọi người.

Trình diễn pháo hoa đón mừng Năm mới tại Paris, Pháp ngày 1/1/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Trình diễn pháo hoa đón mừng Năm mới tại Paris, Pháp ngày 1/1/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Trình diễn pháo hoa đón Năm mới tại Bangkok, Thái Lan, ngày 1/1/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trình diễn pháo hoa đón Năm mới tại Bangkok, Thái Lan, ngày 1/1/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trình diễn pháo hoa đón Năm mới tại Bangkok, Thái Lan, ngày 1/1/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trình diễn pháo hoa đón Năm mới tại Bali, Indonesia, ngày 1/1/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cây cầu đi bộ Atal bắc qua sông Sabarmati ở Ahmedabad, Ấn Độ, được thắp sáng rực rỡ chờ đón Năm mới, ngày 31/12/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người dân chờ đón Năm mới trên cây cầu đi bộ Atal bắc qua sông Sabarmati ở Ahmedabad, Ấn Độ, ngày 31/12/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các vũ công biểu diễn trong lễ diễu hành chờ đón Năm mới tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 31/12/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lễ rung chuông đón mừng Năm mới tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 1/1/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các vũ công diễu hành chờ đón Năm mới tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 31/12/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người dân chờ đón Năm mới tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 31/12/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Biểu diễn nghệ thuật đón Năm mới tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 31/12/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Biểu diễn nghệ thuật chờ đón Năm mới tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 31/12/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trình diễn pháo hoa đón Năm mới tại Hong Kong, Trung Quốc, ngày 1/1/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người dân chiêm ngưỡng pháo hoa chào Năm mới tại Manila, Philippines, ngày 1/1/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thiếu nữ trang điểm chờ đón thời khắc giao thừa và Năm mới 2024 tại Amritsar, Ấn Độ ngày 31/12/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người dân chờ đón Năm mới tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 31/12/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Biểu diễn phun nước đón Năm mới tại Jakarta, Indonesia, ngày 31/12/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trình diễn pháo hoa đón Năm mới tại Cầu cảng Sydney, Australia, ngày 1/1/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trình diễn pháo hoa đón Năm mới tại Cầu cảng Sydney, Australia, ngày 1/1/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Australia là một trong những quốc gia đón Năm mới 2024 sớm trên thế giới. Thành phố cảng Sydney vốn được mệnh danh là "thủ đô giao thừa của thế giới" với bữa tiệc pháo hoa mãn nhãn. Ước tính khoảng hơn 1 triệu người sẽ có mặt tại bến cảng Circular Quay để chiêm ngưỡng bầu trời thành phố rực rỡ lúc giao thừa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trình diễn pháo hoa đón Năm mới tại Cầu cảng Sydney, Australia, ngày 1/1/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trình diễn pháo hoa đón Năm mới tại Cầu cảng Sydney, Australia, ngày 1/1/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trình diễn pháo hoa đón Năm mới tại Cầu cảng Sydney, Australia, ngày 1/1/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trình diễn pháo hoa đón Năm Mới tại Cầu cảng Sydney, Australia, ngày 1/1/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trình diễn pháo hoa đón Năm Mới tại Cầu cảng Sydney, Australia, ngày 1/1/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trình diễn pháo hoa đón Năm Mới tại Cầu cảng Sydney, Australia, ngày 1/1/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trình diễn pháo hoa đón Năm Mới tại Cầu cảng Sydney, Australia, ngày 1/1/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trình diễn pháo hoa đón Năm Mới tại Cầu cảng Sydney, Australia, ngày 1/1/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Australia là một trong những quốc gia đón Năm mới 2024 sớm trên thế giới. Thành phố cảng Sydney vốn được mệnh danh là "thủ đô giao thừa của thế giới" với bữa tiệc pháo hoa mãn nhãn. Ước tính khoảng hơn 1 triệu người sẽ có mặt tại bến cảng Circular Quay để chiêm ngưỡng bầu trời thành phố rực rỡ lúc giao thừa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trình diễn pháo hoa đón Năm Mới tại Cầu cảng Sydney, Australia, ngày 1/1/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trình diễn pháo hoa đón Năm Mới tại Cầu cảng Sydney, Australia, ngày 1/1/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)