Tin dịch bệnh

Sáng 28/2, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết, không ghi nhận ca mắc mới Covid-19. Việt Nam đang có 2.432 bệnh nhân. (1.844 bệnh nhân được chữa khỏi. 35 ca tử vong).

 

Đế nay đã có14 tỉnh hơn 10 ngày qua khồng phát hiện thêm ca bệnh mới. Hải Dương và Hải Phòng vẫn thực hiện các biện pháp cao để ngăn ngừa dịch bệnh. Tp.Hà nôi bắt đầu cho phép học sinh mầm non và tiểu học đến trường từ ngày 2.3.2021.

Số bệnh nhân mới tuy có giảm so với trước nhưng vẫn còn ngy cơ dịch bệnh, vì thế chúng ta cần nghiêm chình thực hiện 5K phòng địch  lây lan trong cộng đồng,

Phạm Lê sưu tầm

Tháng 3 về!

Chúc mừng Sinh nhật Tháng 3

Giữa mùa hoa nở, tiết trời ôn hòa

Ông Ngọc chỉ đạo sát sao

Tránh Covid không tập trung giỗ, tết


Ông Thắng có nơi ở mới

Ngắm cầu Nhật Tân, gần Võng Thị xưa

Bà Lan vui tươi, lạc quan

Bên ông Nguyên, con cháu luôn hát hò.

        

Lê Hồng Phương U Bảy mươi 

Dạo này vắng thơ, ít lần đi chơi

Thu Hiền, Phi Nga, Minh Thu

Diện mạo thời trang, nhất làng chi ta

Hương Quỳnh cùng mẹ ở xa

Thế Minh gói bánh chưng xanh Tết này

Đức Nguyên, Minh Đăng, An Nhiên

Thiếu niên dũng cảm, lớn nhanh khôn nhiều

                         ******  

Chúc mọi người khỏe, vui vẻ ở nhà!

Tưởng nhớ 

Ngày sinh ông Nông, Hoàng Việt, Phương Anh

Tài hoa bạc mệnh chi họ tiếc thương

Ngày mất cháu rể Cả Tô Quang Việt

 Kim Anh

 

 

 

 

 

Nhớ ngày nhập ngũ…

Hôm nay Hà Nội làm lễ xuât quân nhập ngũ cho các chàng trai. Do dịch bệnh không có lễ hội hát múa như mọi năm. Nhưng không vì thế mà kém phần trang nghiêm lưu luyến.

 

Nhìn họ tôi lại nhớ tới ngày nhập ngũ của mình 5.7.1963, chúng tôi lặng lẽ đến địa điểm tập trung ở tượng thờ Lý Thái Tổ bên Hồ Gươm (cạnh CLB Thống Nhất lúc bấy giờ) nhận quân trang, biên chế vào dội hình đơn vị rồi cuốc bộ ra ga Hàng Cỏ, lên tàu thẳng tiến Thai Ngyên về đơn vị mới. Ngày đó chỉ có mỗi cụ bà đưa tiễn. Tâm trạng của tôi lúc đó thật khó tả, Xe lửa chuyển bánh tôi cố nhoài người qua cửa sổ, vẫy chào tạm biệt cụ Bà.

Tôi biết sau đó trở về nhà Cụ sẽ buồn lắm vì nhà vốn đã vắng vẻ nay chỉ còn mỗi chú Tiến và Cụ ông. Tôi lại là người có thế nói là đảm nhiệm việc đi chợ mua thức ăn cả ngày, thổi cơm trưa...rồi mới đi học.

Thời gian nhập ngũ của tôi kéo dài tới gần 18 năm bao nhiêu vất vả thử thách có nhiều câu chuyện để nói, nhưng hôm nay tôi chỉ xin ghi lại vài dòng ngày nhập ngũ của mình như thế,

Vĩnh Thắng

Chào mừng ngày 27.2

Chào mừng 66 năm ngày Thày thuốc Việt Nam (27.2.1955-27.2.2021). Chúng ta chúc mửng đội ngũ Y tế đất nước trong 66 năm qua.


Nhân 66 năm ngày Thày thuốc Việt Nam, chúc mừng đội ngũ Thày thuốc, nhân viên Y tế đang ở tuyến đầu chống dịch Covid đem lại cuộc sống bình thường cho đất nước, xứng danh truyền thống “Lương y như từ mẫu” như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân ngày truyền thống nghành Y, Chi họ gửi lời chúc mừng Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Kim Chi, người Thày thuốc duy nhất của chi họ, cả cuộc đời đứng trong hàng ngũ "Lương y như từ Mẫu" 

Blog gia đình cụ Quang.

TÌnh hình dịch bệnh

Các ca nhiễm cộng đồng ghi nhận ở 13 tỉnh thành gồm Hải Dương (643), Quảng Ninh (61), TP HCM (36), Hà Nội (35), Gia Lai (27), Bình Dương (6), Bắc Ninh (5), Hải Phòng (4), Điện Biên (3), Hòa Bình, Hưng Yên và Bắc Giang mỗi nơi 2 ca, Hà Giang một ca.


9 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng, gồm Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh.

Tính trên cả nước, đến nay tổng ca nhiễm tích lũy là 2.420, số khỏi 1.804. Số tử vong do Covid-19 là 35, bốn người tử vong sau ba đến bốn lần xét nghiệm âm tính. Các bệnh nhân còn lại đa số sức khỏe ổn định, trong đó 62 người xét nghiệm âm tính nCoV lần một, 57 người âm tính lần hai và 77 người âm tính lần ba.

  
Chúng ta cần tiếp tục thực hiện khuyến cáo 5 k của Bô y tế đề phòng chống dịch cho bản thân và cộng đồng.

Vĩnh Thắng (sưu tầm)

Bênh nhân Hà Nội ra Viên tái dường tính

Cụ thể, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, trường hợp này là bệnh nhân Đ.T.L (BN1819), sinh năm 1973, có địa chỉ tại Dịch Vọng, Cầu Giấy. Bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để điều trị ngày 30/1, sau khi có kết quả dương tính SARS-CoV-2. Ngày 24/2, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm để theo dõi sau ra viện. Ngày 25/2, mẫu cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

 

Trao đổi với PV Dân trí, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết: "Bệnh nhân hiện đã được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Vì là trường hợp tái dương tính nên không có nguy cơ lây lan ra cộng đồng".

Trước đây, nhiều trường hợp tái dương tính SARS-CoV-2 sau một thời gian khỏi bệnh cũng đã được ghi nhận ở nước ta. Theo nhận định của các chuyên gia, việc bệnh nhân có kết quả dương tính, trong trường hợp này, khả năng cao là do các mảnh xác virus còn tồn lưu trong cơ thể, không phải virus sống nên không có nguy cơ lây lan.

Vĩnh Thắng Sưu tầm

Tin mới

Ông Nguyễn Thanh Long, Bộ Trưởng Bộ ý tế đã phát biểu sáng nay ‘Thời gian ngắn nữa, Việt Nam sẽ chiến thắng đợt dịch thứ 3’.

 

Ông nói thêm dựa vào những kết quả trong việc ngăn chặn hạn chế lây lan dịch bệnh liên quan tới ổ dịch tại Hải Dương, Bộ Y tế có niềm tin thời gian ngắn nữa chúng ta sẽ chiến thắng đợt dịch thứ ba.

Tuy nhiên chúng ta cần cảnh cảnh giác vì ngưồn lây bệnh vẫn còn, nên vẫn phải thực hiện nghiêm khuyến cáo 5 K của Bộ Y tế đảm bào sưc khoe cho cá nhân và cộng đồng.

Vĩnh Thắng

Bị phạt vì thông tin sai, bội nhọ nói xấu…

Người phụ nữ ở quận Cầu Giấy, Hà Nội đăng bài trên Facebook cá nhân bôi nhọ, xúc phạm danh dự cán bộ, người dân Hải Dương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19


Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP Hà Nội phát hiện tài khoản tài khoản facebook N.T. đăng tải bài viết bài bôi nhọ, xúc phạm danh dự cán bộ và người dân Hải Dương trong phòng, chống dịch Covid-19. Với hành vi vi phạm trên, chị T. sẽ bị xử phạt hành chính từ 10-20 triệu đồng theo quy định của Nghị định 15/2020/NĐ-CP.

 

Theo Công an Hà Nội, thời gian qua, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện không ít bài viết của một số cá nhân phản ánh thông tin sai sự thật, thiếu trung thực, khách quan về tình hình cũng như công tác phòng chống dịch Covid-19. Cá biệt, có những trường hợp còn đăng tải thông tin mang tính kỳ thị, bôi nhọ người dân ở một số tỉnh đang có dịch Covid-19 bằng những ngôn từ không chuẩn mực.

Vĩnh Thắng  (theo báo Dân Trí)

Về ngày Thày thuốcViệt Nam

Nhằm đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 tốt nhất, 4 bệnh viện ở TP.HCM thông báo không tổ chức lễ kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2021).

4 bệnh viện gồm: Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM thông báo không tổ chức ngày Thầy thuốc Việt Nam theo chỉ đạo của Bộ Y tế nhằm cùng chung tay hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19.

Vĩnh Thắng

Bản đồ ca mắc covid ở Hải Dương

 

Báo Dân trí :Bản đồ phân bố số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (cập nhật đến 6h ngày 23/2). 

Vĩnh Thắng Theo Nguyễn Dương 

 (Đồ họa Nguyễn Ngọc Diệp)

Đọc báo giùm bạn

Chiều 22-2, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống Covid-19 TP Hà Nội đã họp trực tuyến với các quận, huyện, phường, xã để xem xét diễn biến dịch, trên cơ sở đó thay đổi về các yếu tố giãn cách xã hội, cho học sinh đi học trở lại... Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng, Trưởng BCĐ phòng chống Covid-19 TP Hà Nội chủ trì phiên họp.

 

Tại Hà Nội, từ ngày 16-2 đến nay, không ghi nhận thêm ca mắc mới ngoài cộng đồng. Tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên nguy cơ về dịch bệnh vẫn còn ở mức cao. Tại một số khu vực còn hiện tượng tập trung đông người và đi lại không cần thiết, một số ít người dân chưa đeo khẩu trang. Một số cửa hàng chưa nhắc nhở khách hàng tuân thủ việc đeo khẩu trang và ngồi giãn cách...

Đề nghị Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố phối hợp các địa phương rà soát bốn điểm đang phong tỏa, đánh giá các nguy cơ dựa vào kết quả đã xét nghiệm để đề xuất thành phố xem xét nới lỏng giãn cách; tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể cho việc xét nghiệm ngẫu nhiên. Đồng thời, triển khai bài bản quy trình quản lý và khai báo y tế trên nền tảng hướng dẫn QRCode của Bộ Y tế để người dân ủng hộ, tham gia.

Tình hình cơ bản được kiểm soát nên thành phố đề nghị các đơn vị đánh giá đầy đủ nguy cơ và đề xuất giải pháp trong lĩnh vực của ngành, đơn vị mình, báo cáo thành phố trước 17 giờ ngày 25-2, để tập thể lãnh đạo thành phố xem xét nới lỏng việc tạm dừng các hoạt động đã thực hiện trước đây. Trong đó, các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các trường chủ động vệ sinh môi trường, rà soát các điều kiện để sẵn sàng cho học sinh có thể đi học trở lại.

Chúng ta không được chủ quan lơ là phòng tránh dịch bệnh, vì vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Cần tiếp tục thực hiện nghiêm khuyến cáo 5 K của Bộ Y tế ngăn chặn lây lan dịch bệnh đảm bào cuộc sống bình thường trong điều kiện mới.
Phạm Lê

 

Mừng chị Thanh Lâm 23.2

Mừng chị Nguyễn Thanh Lâm phu nhân anh Đoàn Đình Hiệp hôm nay tròn 43 tuổi  (23.2.1978). Chúc sinh nhật vui vẻ, nhiều may mắn, sự nghiệp và gia đình thăng tiến.

Blog gia đình cụ Quang

Báo Mỹ viết về cách Việt Nam chống dịch

Trong bài viết đăng tải cuối tuần qua, trang tin Business Insider có trụ sở tại Mỹ đã ca ngợi những thành tựu ứng phó đại dịch Covid-19 của Việt Nam.

 

Tờ báo viết, với dân số 97 triệu người, đến nay, Việt Nam mới chỉ ghi nhận chưa đến 2.500 ca Covid-19, 35 ca tử vong. Business Insider dẫn bảng đánh giá ngày 28/1 của Viện nghiên cứu Lowy (Australia) cho thấy, Việt Nam xếp thứ hai về hiệu quả chống dịch, trong số 98 quốc gia, vùng lãnh thổ.

 Business Insider dẫn lời ông Guy Thwaites, Giám đốc Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) tại TP.HCM, nhận định chính phủ Việt Nam đã phản ứng "rất nhanh chóng và quyết đoán". Đầu tháng 1/2020, Việt Nam tiến hành đánh giá rủi ro ngay sau khi xuất hiện chùm ca bệnh "viêm phổi lạ" ở Vũ Hán, Trung Quốc. "Việt Nam cho các trường tạm nghỉ học, hạn chế các chuyến bay quốc tế. Chính phủ đã làm mọi thứ rất nhanh chóng", ông Thwaites nói.

 Kamal Malhotra, điều phối viên của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, cũng nhận định Việt Nam có được thành công trong ứng phó đại dịch nhờ 3 yếu tố: truy vết tiếp xúc, xét nghiệm có chiến lược và thông điệp tuyên truyền rõ ràng. Chuyên gia Malhotra cho rằng, Việt Nam thậm chí có thể được đánh giá cao hơn New Zealand trong ứng phó đại dịch bởi lẽ Việt Nam phải đối mặt nhiều thách thức hơn.

 

"Có những nghi ngờ rằng Việt Nam che giấu dữ liệu, nhưng điều này là không đúng. Dữ liệu được ghi nhận theo thời gian thực, không có bất cứ sự cưỡng ép nào ở đây", ông Malhotra nói.

Chuyên gia Malhotra cũng chỉ ra, thay vì phải phong tỏa toàn quốc để ngăn dịch Covid-19 như nhiều quốc gia phương Tây, Việt Nam chỉ phong tỏa với từng vùng nhất định. Việt Nam chỉ thực hiện giãn cách xã hội toàn quốc trong vòng 2 tuần hồi tháng 4 năm ngoái và đến đầu tháng 5, người dân gần như đã có thể trở lại cuộc sống bình thường. Hiện giờ, người dân Việt Nam đang làm quen với cuộc sống bình thường mới, nhưng vẫn được khuyến cáo thực hiện giãn cách xã hội và đeo khẩu trang.

"Chính phủ Việt Nam đã thực hiện các biện pháp ứng phó dịch quyết liệt, thực hiện các biện pháp cơ bản nhưng không hề đơn giản. Khi người dân tin tưởng chính phủ, họ sẽ làm theo những điều mà chính phủ nói", chuyên gia Thwaites bình luận.

Với những đánh giá này, Business Insider cho rằng, biện pháp chống dịch hiệu quả của Việt Nam xứng đáng được ghi nhận nhiều hơn.

Business Insider chỉ ra, với đặc điểm chung đường biên giới với Trung Quốc - nơi đầu tiên bùng phát dịch, Việt Nam lẽ ra có nguy cơ trở thành điểm nóng về Covid-19. Tuy nhiên, với mô hình ứng phó dịch chi phí thấp, Việt Nam đã nhanh chóng kiểm soát dịch chỉ trong vòng vài tháng. Không quốc gia nào với quy mô dân số tương tự có hiệu quả chống dịch như của Việt Nam. Ví dụ, với dân số 102 triệu dân, Ai Cập đã ghi nhận hơn 176.000 ca mắc Covid-19, hay Cộng hòa Congo ghi nhận hơn 24.000 ca trong số 89 triệu dân.

Phạm Lê sưu tầm

Tin dịch bệnh đầu tuần

Bản tin sáng nay của Ban chỉ đao phòng chống dịch quốc gia Từ 18h ngày 21/2 đến 6h ngày 22/2, nước ta chưa phát hiện thêm ca mắc Covid-19.

Như vậy, tính đến 6h ngày 22/2, Việt Nam có tổng cộng 1484 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 791 ca. Tính đến nay nước ta có 2383 bệnh nhân Covid-19, 35 trường hợp tử vong.

Cả nước hiện có 120.827 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly)

Trước đó chiều 21/2, Bệnh viện Dã chiến số 1 TP Chí Linh, Hải Dương đã công bố 90 bệnh nhân khỏi bệnh, là số lượng bệnh nhân được về nhà lớn nhất của Hải Dương từ đầu vụ dịch đến nay. Họ sẽ được tiếp tục theo dõi sức khỏe trong 14 ngày dưới sự giám sát nghiêm ngặt của chính quyền địa phương.

 

Theo thống kê Việt Nam đứng thứ 172 trên thế giới, thứ 41 Châu Á và thứ 7 Đông Nam Á về số ca mắc Covid-19. 

Hiện có 8 tỉnh, thành phố nhiều ngày qua không ghi nhận ca mắc mới, gồm: Hải Phòng (23 ngày), Hòa Bình (20 ngày), Hà Giang (16 ngày), Điện Biên (16 ngày), Bình Dương (15 ngày) và Hưng Yên (12 ngày), Bắc Giang (11 ngày), Bắc Ninh và Gia Lai (10 ngày).

Trong khi đó tình hình dịch tại Hải Dương vẫn còn phức tạp, có khả năng vẫn tiếp tục ghi nhận các trường hợp mắc trong thời gian tới (Ngay chiều tối 21.2.2021 Hải Dương phát hiện 15 ca dương tình tại ổ dịch mới trong cộng đồng).

Mối người chúng ta cẩn thực hiện nghiêm khuyến cáo 5 K của Bộ Y tế phòng tránh dịch bệnh Covid trước hết cho bản thân rồi đến gia đình, họ hàng và cộng đồng.

Phạm Lê sưu tầm

 

Chúc mừng

  

Chị Nhu thêm tuổi hôm nay

Mốc xưa nay hiếm bỏ dài từ lâu

Lại thêm kỳ tích thâm sâu

Tâm Anh vẫy gọi lắc đầu .... không không

 

Chúc mừng sinh nhật cầu mong

Chị luôn khỏe nhé, hanh thông tràn đày....

Phạm Nhân

Nụ hôn 4 triệu đồng.

 

Theo tin trên báo tại Dương: cặp đôi hôn nhau bên bờ hồ vi phạm qui định giãn cách xã hội phong dịch Covid của Thành phố bị xử phạt 4 τɾιệυ đồng. 

Chúc mừng bà Kim Nhu 21.2.


Hôm nay bà Phạm Kim Nhu tròn  82 tuổi (21.2.1939). Chi họ chúc sinh nhật vui vẻ, sức khỏe ổn định, nhiều may mắn vui cùng con cháu, họ hàng, bạn hữu gần xa.

Bloggiađình cụ Quang

Mừng cháu Phú Đức một tuổi

Hôm nay cùng gia đình mừng cháu Phạm Phú Đức, trưởng nam nhà Thịnh Phương, cháu nội ông bà Di Chi tròn một tuổi (19.2.2020).

 
Chúc sinh nhật vui vẻ, mau ăn chóng lớn thỏa lòng mong đợi của bố mẹ, ông bà nội ngoại.

Blog gia đình cụ Quang

Ảnh đẹp ngày Tết

 

Hai cháu Trang Anh - Thế  Minh  nhà Trang Thắng, cháu ngoại ông bà Tiến Phượng gói bánh chưng Tết giữa mùa đại dịch Covid tại Lonđon nước Anh

Vĩnh Thăng sưu tầm

Quốc ca Việt Nam tại Mỹ Đình

 

Trong ngày đội tuyển đăng quang ngôi vô địch Đông Nam Á sau 10 năm chờ đợi 2018. Người hâm mộ đã khiến bạn bè quốc tế kinh ngạc bởi màn hát quốc ca vô cùng hoành tráng của hơn 4 vạn khán giả có mặt tại sân Mỹ Đình.

Ted Trần TV Phạm Lê sưu tầm 


Dạo chơi ngày 2 Tết

Tết năm nay vì covid nên mọi hoạt động bị hạn chế, không đi đâu được. Chủ yếu là vui Tết ở nhà.

Tuy vậy cũng vớt vát được ít nhiều là vợ chồng tôi có đi dạo Bờ Hồ chút vào chiều tối Mồng 2 Tết cho có hơi hướng Ngày VA-LUNG-TUNG. Tình yêu của tuổi xế chièu là hãy bên nhau những ngày còn lại. Tình yêu phôi pha ít nhiều nhưng nghĩa thì sâu đậm thêm...

Cho "lên sóng" tý một số hoạt động hạn chế trong Tết Tân Sửu- Tết vướng dịch covid.

Ngô Minh Lương

Tin dịch bệnh ngày 6 tết

Bản tin 6h ngày 17/2 - tức sáng mùng 6 Tết của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc mới COVID-19, gần 146.000 người cách ly chống dịch

 

Những ngày trước đó đều có ca mắc Covid, có ngày tới trên 40 ca…Hiện tại Tp.Hồ Chí Minh đã khống chế được dịch, Hải Dương phải phong tỏa tòan tình, 12/12 Huyện đều có ca mắc. Hà Nội đang truy lùng nguốn phát bệnh liên quan tới ca tử vong người Nhật tại Khách sạn ở Quân Tây Hồ, ngừng có thời hạn các cơ sở dịch vụ Vũ trường, Karaoke, nhà hàng….

 

Chúng ta trước hết cần nghiêm chỉnh thực hiện khuyến cáo 5k của cơ quan Y tế phòng bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Phạm Lê sưu tầm

Một năm tròn

 

Nhanh thật, hôm nay (16.2.2021), thế là đã đúng một năm từ nước ngoài trở về Hà Nội sinh sống…

Vĩnh Thắng

Chúc mừng Sinh Nhật

 Chúc mừng Sinh nhật

Chúc Nguyệt thêm tuổi hôm nay

Bánh quy, chả cốm...ngày càng ngon hơn

Bao nhiêu cũng bán sạch trơn

Khách mua ngơ ngẩn...hết rồi thật sao?

Nhanh tay lô mới xuất nào

Xếp hàng đã tới cổng vào Park 3...

Kệ thôi cứ việc hát ca

Rượu vang, bánh ngọt đậm đà vị xuân...

Phạm Nhân

GC: Park 3 nơi ông bà Nguy

Mừng chị Minh Nguyệt

 Hôm nay chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt thứ nữ ông bà Lan Nguyên tròn 50  tuổi (16.2.1971).

Chúc sinh nhật vui vẻ, sức khỏe, nhiều may mắn thêm niềm vui mới cùng con cháu, họ hàng bạn hữu gần xa

Blog gia đình cụ Quang

Chúc mừng bà Vinh

 

Hôm nay bà Lê Hồng Vinh tròn 70 tuổi (13.2.1951). Chúc sinh nhật vui vẻ, sức khỏe ổn định, nhiều may mắn vui cùng con cháu họ hàng bạn hữu gần xa.

Bloggiađinhcụ quang

Tình hình dịch ở Việt Nam

Bộ Y tế nhận định Hà Nội, TP.HCM về cơ bản đã kiểm soát được dịch Covid-19 với các giải pháp phòng chống quyết liệt.

TP.HCM hiện có 34 ca mắc. Ngành y tế thành phố đang điều tra mở rộng, lấy mẫu xét nghiệm trường hợp có liên quan đến các công nhân bốc xếp tại sân bay Tân Sơn Nhất. Từ ngày 9/2 đến nay, TP.HCM chưa ghi nhận thêm ca mắc mới.

TP.Hà Nội đến ngày một Tết đã ghi nhận 30 ca mắc Covid-19 tính từ đợt bùng phát dịch mới. Hà Nội triển khai các biện pháp truy vết, khoang vùng, cách ly các trường hợp nghi ngờ và lấy mẫu xét nghiệm diện rộng.

Hải Dương đã ghi nhận 383 trường hợp bị Covid-19 trong đợt dịch mới. Huyện Cẩm Giàng, TP. Chí Linh vẫn tiếp tục phong tỏa để kiểm soát tình hình dịch bệnh trong các khu vực này.

Theo các chuyên gia, tình hình dịch tại Hải Dương đã được kiểm soát, huyện Cẩm Giàng và Chí Linh khả năng có thêm các trường hợp mắc nhưng trong khu vực phong tỏa. Hải Dương vẫn đang tiếp tục mở rộng xét nghiệm để phát hiện các ca mới.

Quảng Ninh tới nay đã ghi nhận 59 ca mắc Covid-19. Tỉnh đã chủ động rà soát, xét nghiệm diện rộng với hơn 67.000 mẫu, tập trung vào các đối tượng nguy cơ để phát hiệm sớm trường hợp nhiễm bệnh. Hiện tại, tỉnh Quảng Ninh đã kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19.

Các địa phương khác đã nhiều ngày qua không ghi nhận ca mắc mới như: Hải Phòng, Hòa Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang, Điện Biên, Hà Giang.

Về tình hình điều trị, Bộ Y tế thông tin, các cơ sở y tế trên cả nước đang điều trị cho 535 bệnh nhân Covid-19. Đợt dịch lần thứ 3 cho đến nay không có bệnh nhân tử vong.


Mọi người chúng ta cần nghiêm chỉnh thực hiện khuyến cảo 5K phòng chống dịch Covid

Phạm Lê sưu tầm

Nhớ cụ Quang

Hôm nay mồng 2 Tết Tân Sửu tức (13.2.2021), 31 năm ngày Cụ Phạm Vĩnh Quang ra đi về cõi Vĩnh Hằng.

 

Do điều kiện phòng dịch Covid không tổ chức tập trung chi họ, các gia đình làm lễ tại tư gia. Chi họ cùng nhau thắp nén hương tưởng nhớ ngày Cụ đi xa, nhớ về bậc thân sinh đã có công tạo dựng chi họ lớn manh như ngày nay.

Bloggiadinhcụ Quang

Mùa Xuân Đầu Tiên (Văn Cao) | Piano cover | Linh Nhi

 

Video
Lớp nhạc sắc màu

Tưởng nhớ Cụ Vệ

 

Hôm nay cùng gia đình chi họ tưởng nhớ Cụ Lê Uy Vệ tức Nông, Phu quân bà Phạm Kim Thoa, chàng rể đầu của cụ Phạm Vĩnh Quang.

Phạm Lê