Chân dung người đàn ông đẹp nhất thế giới năm 2024
Trang web TC Candler vừa vinh danh nam diễn viên Chris Hemsworth là người đàn ông đẹp trai nhất năm 2024 sau khi anh vượt qua nhiều đối thủ như: Jung Kook, Chris Evans, Jason Momoa, Henry Cavill.
Danh sách Người đàn ông đẹp trai nhất năm 2024 của trang TC Candler có sự xuất hiện của nhiều nam nghệ sĩ nổi tiếng thế giới. Trong đó, Chris được cho là người chiến thắng tuyệt đối.
Kết quả này nhận được sự đồng tình của phần lớn khán giả theo dõi trang web. Đây không phải là lần đầu Chris Hemsworth lọt vào danh sách Những nam diễn viên điển trai, quyến rũ nhất thế giới.
Năm 2023, Chris Hemsworth từng đứng thứ 2 trong danh sách nam nghệ sĩ có gương mặt chuẩn tỷ lệ "vàng", dựa trên cơ sở khoa học và tiêu chuẩn vẻ đẹp Hy Lạp cổ đại do bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng Julian De Silva đưa ra. Tỷ lệ đôi mắt và cấu trúc xương mặt của Hemsworth được nhận xét là "chuẩn không cần chỉnh".
Chris Hemsworth (SN 1983) sở hữu chiều cao nổi bật 1,91m cùng cân nặng khoảng 91kg. Anh lớn lên trong một gia đình tại Australia. Với mái tóc vàng, gương mặt sắc cạnh, đôi mắt xanh hút hồn và khối cơ bắp như tượng tạc, tài tử người Australia nhận được sự chú ý của phần lớn khán giả ngay từ khi mới lập nghiệp.
Bạn diễn của Chris Hemsworth, Elizabeth Olsen và Benedict Cumberbatch, từng khen ngợi anh chính là "siêu anh hùng điển trai nhất vũ trụ điện ảnh Marvel". Không những có hình thể đẹp, tài tử 41 tuổi còn ghi điểm nhờ phong cách lịch lãm, khả năng diễn xuất giỏi và sự chuyên nghiệp trong cách làm việc.
Trong nhiều năm, chế độ ăn uống và tập luyện của nam diễn viên luôn được người hâm mộ quan tâm. Ngôi sao 41 tuổi làm việc với huấn luyện viên thể hình để kết hợp ăn uống và tập luyện khoa học trong nhiều năm.
Chris không ít lần chia sẻ nhiều hình ảnh tập luyện miệt mài trong phòng tập trên trang cá nhân. Anh theo đuổi các bộ môn như bơi lội, võ thuật, tập gym cường độ cao.
"Mỗi ngày, tôi chỉ tập luyện và ăn uống, ngoài ra tôi không làm gì khác. Tuy nhiên, vợ tôi cảm thấy tôi đã lên cơ bắp quá mức. Các bạn nam của tôi thì thấy đẹp còn phụ nữ thì không hẳn", Chris Hemsworth nói.
Về khẩu phần ăn, Chris Hemsworth thường ăn bít tết, gà, cá, khoai lang, cơm trắng và uống thêm thực phẩm chức năng thể hình. Nam diễn viên có đầu bếp riêng luôn túc trực để đảm bảo anh ăn đúng giờ trong khi quay phim.
Chris Hemsworth rời quê hương chuyển tới Hollywood theo đuổi diễn xuất từ khá sớm. Với vai Thần Sấm Thor, tên tuổi nam diễn viên được đông đảo khán giả biết đến. Sau hơn 2 thập kỷ lăn xả tại Hollywood, Chris Hemsworth trở thành siêu sao tại kinh đô điện ảnh thế giới.
Nam diễn viên gốc Australia có sự nghiệp đáng ngưỡng mộ với hơn 20 tác phẩm điện ảnh, trong đó có những bom tấn tỷ USD, cùng hàng chục các bộ phim truyền hình dài tập. Một số dự án nổi tiếng mà anh tham gia như: Star Trek, Thor, Ghostbusters, Avengers: Endgame...
Bên cạnh loạt phim siêu anh hùng, anh còn góp mặt trong các dự án hành động đình đám khác như: Extraction, The Huntsman: Winter's War, Furiosa: A Mad Max Saga...
Theo Showbiz Galore, Chris hiện là một trong những diễn viên được trả thù lao cao nhất tại Hollywood với mức lương lên tới 2 triệu USD. Số tiền này chưa bao gồm các khoản hợp đồng lợi nhuận, hậu mãi...
Tờ Cosmopolitan ước tính, đến năm 2024, tổng giá trị tài sản ròng của tài tử 41 tuổi lên tới 130 triệu USD. Số tiền này chủ yếu đến từ công việc diễn xuất cùng các hợp đồng quảng cáo.
Khoản thu nhập lớn nhất của tài tử Chris vẫn đến từ hợp đồng với "gã khổng lồ" Marvel Studios. Anh đã góp mặt trong 8 dự án siêu anh hùng thuộc MCU. Mức cát-sê anh nhận được khi tham gia Thor là 150.000 USD. Trong khi đó, với Thor: Love and Thunder, số tiền anh được trả lên tới 20 triệu USD.
Ngoài ra, Chris Hemsworth còn đầu tư bất động sản, chủ yếu tại Australia. Anh hiện sống trong biệt thự sang trọng có giá trị ước tính 30 triệu USD.
Về đời tư, "Thần Sấm" Chris Hemsworth đã kết hôn và có cuộc sống gia đình viên mãn. Bạn đời của anh là nữ diễn viên hơn 7 tuổi, Elsa Pataky. Cặp đôi chung sống hạnh phúc và có với nhau 3 người con.
Trên trang cá nhân với gần 60 triệu người đăng ký theo dõi, nam diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình. Chris cũng luôn dành sự biết ơn cho bà xã vì cô chấp nhận hy sinh sự nghiệp, làm hậu phương cho anh tỏa sáng.
Hồi đầu năm nay, Chris Hemsworth gây chú ý khi tiết lộ có nguy cơ phải đối diện với bệnh Alzheimer (bệnh mất trí nhớ). Do vậy, tài tử quyết định dành nhiều thời gian hơn bên gia đình.
Trong năm 2025, ngôi sao gốc Australia có 2 dự án ra mắt gồm Stuntnuts: The Movie và Crime 101.
Người phụ nữ vừa thắng giải 3 triệu USD từ tỷ phú Phạm Nhật Vượng từng lọt vào Top 100 của Time là ai?
Nữ GS này được mệnh danh là “mẹ đỡ đầu” của lĩnh vực có giá trị thị trường lên tới hàng trăm tỷ USD.
Lĩnh vực này là trí tuệ nhân tạo (AI). Theo Tổ chức Tài chính Finbold ước tính, thị trường AI trong năm 2023 là hơn 207 tỷ USD và sẽ tăng lên tới 1.870 tỷ USD vào năm 2030 (tức là tăng gần 789%). Công nghệ AI đang ngày càng trở nên quan trọng hơn trong nhiều lĩnh vực, từ y tế, tài chính, giáo dục đến quản lý thảm họa, cung cấp các giải pháp cho những thách thức phức tạp mà con người đang đối diện. Với những lợi ích mà AI mang lại, không ít các quốc gia trên thế giới hiện nay đang đầu tư mạnh mẽ với mục tiêu trở thành trung tâm kiểm soát công nghệ này.
Nhà khoa học nữ là một trong những người có đóng góp quan trọng trong lĩnh vực AI vừa được vinh danh tại giải thưởng VinFuture 2024 là GS Fei-Fei Li (ĐH Stanford, Mỹ). Tối 6/12 vừa qua, GS Fei-Fei Li trở thành đồng chủ nhân của Giải thưởng Chính VinFuture 2024 (trị giá 3 triệu USD) , cùng với các nhà khoa học là GS Geoffrey Hinton, GS Yoshua Bengio, ông Jen-Hsun Huang (Jensen Huang, CEO Nvidia) và GS Yann LeCun. Giải thưởng Chính VinFuture 2024 vinh danh 5 nhà khoa học này vì những đóng góp đột phá để thúc đẩy sự tiến bộ của học sâu.
Trong số 5 người đạt giải thưởng này, có duy nhất một nhà khoa học nữ là GS Fei-Fei Li. Việc bà tạo ra tập dữ liệu ImageNet cũng đã thúc đẩy sự tiến bộ trong hệ thống nhận diện hình ảnh, giúp huấn luyện các mô hình học sâu ở quy mô lớn. Bà được mệnh danh là "mẹ đỡ đầu AI" và nổi tiếng với đóng góp đột phá trong lĩnh vực thị giác máy tính. Trước VinFuture, vào năm 2023, GS Fei-Fei Li lọt vào danh sách Top 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới trong lĩnh vực AI.
"Tôi thực sự ngạc nhiên khi đạt giải thưởng từ Việt Nam"
Khi nhận được tin thắng giải thưởng trị giá 3 triệu USD từ VinFuture, GS Fei-Fei Li chia sẻ: " Tôi thực sự ngạc nhiên và vinh dự khi đạt giải thưởng khoa học uy tín của Việt Nam. Tôi càng phấn khích hơn bởi VinFuture có lẽ là giải thưởng đầu tiên nhận ra và tôn vinh 3 yếu tố quan trọng trong sự phát triển của AI hiện đại. Đó là phần cứng, dữ liệu lớn và các thuật toán học sâu. Việc vinh danh các cá nhân đến từ cả 3 lĩnh vực này đã khẳng định tầm quan trọng của sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố này".
Về những nhà khoa học là đồng chủ nhân của Giải thưởng Chính VinFuture, GS Fei-Fei Li cho rằng, mỗi người trong 5 nhà khoa học đều đại diện cho một yếu tố then chốt của công nghệ tính toán quan trọng mà chúng ta gọi là AI hiện đại. Đặc biệt, theo bà, sự đóng góp quan trọng của ông Jensen Huang và Nvidia trong lĩnh vực phần cứng máy tính đã đặt nền móng vững chắc cho tiến bộ AI.
Trong khi đó, GS Geoffrey Hinton, GS Yoshua Bengio và GS Yann LeCun, những người được mệnh danh là "Bố già AI" lại là những người tiên phong trong nghiên cứu thuật toán học sâu cùng mạng nơ-ron (mạng thần kinh nhân tạo) trong suốt thập kỷ qua.
Về phần GS Fei-Fei Li, bà tự hào khi góp phần đưa dữ liệu lớn vào thế giới AI và trở thành mảnh ghép không thể thiếu giúp định hình bức tranh toàn cảnh này.
"Giải VinFuture công nhận mạnh mẽ về tầm quan trọng của những đổi mới và khám phá mang lại lợi ích bền vững cho nhân loại. Tôi tự hào được là một phần của điều đó", GS Fei-Fei Li nhấn mạnh.
"Khi bắt đầu với AI, tôi không nghĩ sẽ giành giải thưởng gì"
GS Fei-Fei Li chia sẻ về cách bà đến với khoa học rất tự nhiên. "Khi còn nhỏ, tôi là cô bé say mê khoa học và luôn tò mò về cách vận hành của thế giới tự nhiên. Tuy nhiên, vấn đề có thể đến từ thử thách của cuộc sống nhập cư hay thậm chí đơn giản là áp lực học tập, lựa chọn nghề nghiệp, công việc và vô số trở ngại khác. Tôi biết ơn những người đã luôn tin tưởng và cổ vũ tôi, giúp tôi biến điều tưởng chừng như xa vời trở thành hiện thực. Tôi cũng tự hào vì đã giữ vững được ngọn lửa đam mê qua bao sóng gió", đồng chủ nhân của Giải thưởng Chính VinFuture 2024 chia sẻ.
Theo GS Fei-Fei Li, khi bà cùng với các sinh viên của mình khởi xướng ImageNet , dự án dữ liệu lớn đầu tiên dành cho AI, bà đều không nghĩ đến việc sẽ nhận được giải thưởng hay tạo nên cuộc cách mạng. "Thay vào đó, chúng tôi tin vào khoa học và trên hết chúng tôi tin vào sự hiếu kỳ của người làm khoa học", bà Fei-Fei Li chia sẻ.
"Trái tim tôi luôn kiên định trong việc theo đuổi vấn đề cốt lõi. Đó trí tuệ thị giác thông qua nhận dạng hình ảnh hay nhận dạng vật thể. Cùng với các sinh viên của mình, tôi biết rằng dữ liệu lớn đóng vai trò vô cùng quan trọng, vượt xa mọi tưởng tượng, nhất là trong việc thúc đẩy các thuật toán học máy", GS Fei-Fei Li bộc bạch.
AI là công nghệ có thể chạm đến mọi lĩnh vực. Đây là nhận định của GS Fei-Fei Li.
Vậy, Việt Nam nên làm gì để phát triển AI?
Theo GS Fei-Fei Li, tác động của AI đối với xã hội là vô hạn. Chúng ta thường xuyên nghe về ảnh hưởng mạnh mẽ của AI trong các tập đoàn công nghệ lớn, nhưng thực tế AI cũng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết vấn đề cuộc sống hằng ngày. Chẳng hạn, AI có thể thay đổi cách chúng ta làm việc và sống, từ hỗ trợ giáo viên làm việc hiệu quả hơn, nâng cao năng lực học tập của học sinh, đến giúp đỡ bác sĩ và y tá giám sát an toàn bệnh nhân, tóm tắt hồ sơ bệnh án, phát hiện thuốc mới… Bên cạnh đó, AI còn góp phần tối ưu hóa quá trình sản xuất năng lượng hay ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp…
"Tôi cho rằng chúng ta cần nhận thức rõ về tiềm năng to lớn mà công nghệ này mang lại cho toàn nhân loại. AI không chỉ dành cho nhóm nhỏ tinh hoa hay vài công ty, hoặc một số ít đất nước. AI là công nghệ dành cho mọi người và ở khắp mọi nơi. Tôi mong được thấy các quốc gia như Việt Nam đầu tư vào hệ sinh thái AI , bởi đây là yếu tố quan trọng cho sự phát triển ngày nay. Để làm được điều đó, Việt Nam cần tích hợp AI vào khu vực công, trong giáo dục, đặc biệt là từ cấp tiểu học đến trung học", "mẹ đỡ đầu AI" cho biết.
Ngoài ra, GS Fei-Fei Li cho biết, Việt Nam cần có nền văn hóa khởi nghiệp vững mạnh cũng như chính sách kinh tế phù hợp để khuyến khích đổi mới sáng tạo trong AI. Đồng thời, cần triển khai những biện pháp kiểm soát an toàn để đảm bảo AI được áp dụng một cách có trách nhiệm, nhất trong lĩnh vực ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh kế của con người.
Theo bà, AI là công nghệ toàn cầu. Trong khi đó, các vấn đề như biến đổi khí hậu, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ đại dương và tính bền vững… cũng đều là thách thức toàn cầu. Chính vì vậy, càng hợp tác và chia sẻ kiến thức, tài nguyên thì Việt Nam sẽ càng có lợi thế để cùng hướng tới tương lai thịnh vượng và tốt đẹp hơn.
TheoBNews
Sang Việt Nam, khách Tây chi tiền học dắt trâu đi cày, nấu rượu, thổi xôi
Vợ chồng ông Jean Louis cùng người dân đi cày, học ủ cơm nếp nấu rượu, đi hái lá làm xôi ngũ sắc... Được lội chân xuống bùn và tự tay làm các món ăn địa phương, cả hai cảm thấy vô cùng thích thú.
Khách Tây thích ngủ nhà sàn, đi cày, hái rau
Trong những năm gần đây, đồi chè Long Cốc ở xã Long Cốc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ trở thành điểm đến được nhiều du khách yêu thích. Nơi đây được mệnh danh là "đồi chè đẹp nhất Việt Nam" với nhiều quả đồi hình bát úp tạo nên vẻ đẹp vô cùng độc đáo.
Không chỉ là vùng trồng chè nổi tiếng, Long Cốc còn được biết đến là nơi sinh sống của các dân tộc Mường, Dao với những phong tục, tập quán đa dạng.
Đến với Long Cốc, ngoài việc thưởng thức tách trà thơm ngon, du khách còn có cơ hội hòa mình vào các hoạt động thường nhật của người dân nơi đây, hóa thân trở thành những nông dân thực thụ, sáng vác cày ra đồng, chiều lên đồi hái chè, trồng ngô.
Các tour du lịch trải nghiệm dạng này ngày một thu hút đông đảo du khách. Mới đây, đoạn video ghi cảnh vị khách Tây vác cày ra đồng, học cách cày bừa chia sẻ trên mạng xã hội thu hút đông đảo người xem.
Theo tìm hiểu của phóng viên, vị khách trong đoạn video là ông Jean Louis (người Pháp). Vợ chồng ông Jean Louis vừa có chuyến du lịch khó quên tới xã Long Cốc.
Đồng hành cùng vợ chồng ông Jean Louis trong chuyến tham quan xóm Nhội, xã Long Cốc, nhiếp ảnh gia Út Mười (sống tại Phú Thọ) cho biết, vợ chồng vị khách người Pháp đến Long Cốc vào đầu tháng 12 và ở lại đây 4 ngày 3 đêm.
Tới Long Cốc, họ dành 2 ngày đầu tham quan các thắng cảnh như đồi chè Long Cốc, đi ngắm bình minh, hoàng hôn, đi tham quan đường rừng.
Hai ngày còn lại, hai vị khách Tây cùng người dân đi cày, học ủ cơm nếp nấu rượu, đi hái lá làm xôi ngũ sắc. Xôi là món ăn không thể thiếu trong các dịp lễ hội và sinh hoạt hàng ngày của người Mường.
Những hạt nếp dẻo thơm được bà con ngâm qua đêm, rồi đem đồ trên bếp củi cho đến khi xôi mềm, dẻo. Mùi nếp thơm ngào ngạt quyện với hương khói bếp đem đến một trải nghiệm khó quên cho cả hai.
Trong lịch trình 4 ngày 3 đêm, họ ở cùng người dân địa phương, ngủ trong các ngôi nhà sàn và thưởng thức những bữa cơm đậm chất gia đình Việt.
"Trước 2 vị khách này từng có rất nhiều đoàn khách từ châu Âu, Mỹ đến đây và trải nghiệm các hoạt động nông nghiệp địa phương. Những vị khách vốn đã quen với các hoạt động công nghiệp hóa, máy móc cảm thấy lạ lẫm và háo hức khi được vác cày ra đồng, lội xuống bùn và điều khiển cái cày, con trâu", nhiếp ảnh gia Út Mười chia sẻ.
Cũng theo nhiếp ảnh gia này, xã Long Cốc tập trung đông đảo người Mường còn lưu giữ được nhiều nét văn hóa. Người dân nơi đây rất thân thiện hiếu khách nên đã để lại ấn tượng tốt trong lòng du khách. Hai vị khách Tây vì thế có cơ hội hiểu thêm về nền nông nghiệp trồng lúa nước cũng như tập quán sinh hoạt địa phương.
"Nấu cơm phục vụ khách Tây không khó"
Trực tiếp đón vợ chồng ông Jean Louis tại gia đình, anh Hà Thanh Luân (34 tuổi, xóm Nhội, xã Long Cốc) cho biết, anh đã nấu những món ăn địa phương như gà rang gừng, cơm canh, thịt nướng, vịt nướng, ngan xào… để phục vụ du khách.
"Tôi thấy nấu cơm phục vụ các vị khách nước ngoài không khó. Họ cho biết cảm thấy rất ngon miệng khi thưởng thức các bữa cơm tại nhà tôi", anh Luân nói.
Ngoài lo ăn uống, gia đình anh còn đưa du khách đi tham quan các điểm du lịch trong vùng, cùng khách đi cày, trồng ngô, vun cỏ ngô, hái chè… Buổi tối trước khi khách rời đi, anh Luân và người dân địa phương còn tổ chức buổi biểu diễn văn nghệ nhằm giới thiệu các nét văn hóa đặc sắc, cùng khách múa hát, chụp hình kỷ niệm.
Mọi công việc hàng ngày vẫn diễn ra bình thường, khi có khách từ các công ty du lịch đưa về, gia đình anh kết hợp đón tiếp khách trải nghiệm.
Cũng theo anh Luân, trong khoảng thời gian ngắn gần đây, gia đình anh đã đón tiếp 3 đoàn khách nước ngoài tới tham gia các hoạt động nông nghiệp. Du khách đều tỏ ra thích thú, về ẩm thực họ cũng cảm thấy hài lòng với các món ăn Việt do người dân địa phương chế biến.
Có dịp đồng hành cùng nhiều đoàn khách Tây đến Long Cốc, nhiếp ảnh gia Út Mười đánh giá, khách nước ngoài rất thích trải nghiệm về cuộc sống đời thường của người Việt như làm ruộng, làm cỏ, hái rau. Hoạt động này giúp họ hiểu thêm về sự cần cù, chịu khó và tình đoàn kết trong cộng đồng người Việt.
"Nhiều khách thích sự yên tĩnh nên thường đi theo nhóm nhỏ 2-3 người hay gia đình. Họ ở cùng người dân địa phương trong các ngôi nhà truyền thống để cảm nhận cuộc sống mộc mạc, giản dị. Họ không thích ở khu nghỉ dưỡng hay phòng nghỉ được chăm chút quá cầu kỳ", nhiếp ảnh gia Út Mười nói.
Để quá trình đón tiếp, phục vụ du khách tham gia các tour trải nghiệm nông nghiệp được trọn vẹn, chu đáo, nhiếp ảnh gia này cho rằng cần có sự tư vấn của các đơn vị lữ hành. Người dân cần hiểu thêm về làm du lịch, dịch vụ để vừa đem đến trải nghiệm tốt nhất cho khách, vừa đảm bảo được sự độc, lạ thu hút thêm nhiều lượt khách.
TheoDantri