Tản mạn đôi điều về trận cầu Đức - Tây Ban Nha

Trước hết xin ghi nhận sự sáng suốt của ông Đoàn Hải, bà Kim Anh chẳng những đã phán Đức thua mà còn nới đúng tỷ số ( Khiếp thật mấy ai bì được, đấy cứ bảo người già, đàn bà không biết gì, thông minh đấy chứ ? Ghi nhận tài của hai người chứ đừng ghép làm một)
- Ai cũng nới Đức thua là đúng, ngay cả ngài HLV của đội Đức cũng thừa nhận TBN thắng là hợp lý
- Tại sao Đức thua ? Mời các vị cho biết lý do ? Có phải vì :
- a/ Đội Đức đã bị ông HLV đội TBN bắt bài, điều này có lẽ đúng ( 60%), trong trận gặp Anh và Argentina, Đức đã bộc lộ 1 cách toàn diện khả năng chơi bóng của đội mình, người TBN có đủ thời gian để nhận thức điều này và tìm cách hạn chế . Có thể nới đội Đức là đội đá theo “ lập trình “ nhất nhất theo đúng đấu pháp của HLV , trước trận đấu với TBN ông HLV đội Đức chưa đủ thời gian để đưa ra 1 đấu pháp nhằn hạn chế được thế mạnh của TBN ? Chơi bóng bổng vơi TBN hiệu quả rất thấp
- b/ Câc cầu thủ Đức đa số là trẻ, kinh nghiệp trận mạc so với tuyển thủ của TBN còn bị hạn chế ? Cách đá phòng ngự của TBN trong trận gặp Đức có hiệu quả cao, mang tính mẫu mực ? ( 10 % )

- c/ Hay vì sự vắng mặt của “ Người phụ nữ quyền lực nhất thế giới “, khả năng này có lẽ đúng ( 10 % ). Ta đã thấy hình ảnh của bà Thủ tướng trong trận Đức gặp Anh , sau hội nghị G8 tiếp hội nghị G20 và sự có mặt trong buổi công bố tân tổng thống Đức, với lịch trình làm việc dầy đặc như vậy mà bà vẫn cố gắng có mặt ở trận Đức gặp Argentina , sự có mặt của bà bên cạnh Tổng thống nước đăng cai đã khích lệ cầu thủ Đức, bàn thắng thứ nhất, bà đứng bật dạy như thở phào, bao căng thảng lo cho đội nhà, đến bàn thắng thứ hai, bà đi lại ở khán đài, bắt tay tiếp nhận sự chúc mừng của các quan khách và đến quả thứ 4 bà không ngần ngại “ thơm” tổng thống nước chủ nhà . Từ sáng sớm hôm nay, tôi đã lên mạng hỏi Google “ Thủ tướng TBN+thủ tướng Đức có dự trận cầu giữa TBNgặp Đức “ - Không nhận được câu trả lời của Google, nhưng hỏi tên hai vị này thì được Google trả lời ngay, sau đó tôi đã điện hỏi bác Di, là người thận trọng bác cho biết’ Không thấy ti vi truyền hình “ chiều nay có hỏi nhà báo Phạm Lê, ông cũng trả lời không thấy truyền hình . Nếu qủa không có bà thủ tướng trong trận này thì đây cũng là thiệt thòi cho đội Đức ( 10% ?)
- Sự không may đã đến với đội Đức ( 10 % ), nhất là không được thục hiện quả đá phạt trước khu vực 16m50 khi số 5 của TBN phạm lỗi
- Và cuối cùng có lẽ bị ảnh hướng qua lời phán của " thầy " Paul ?

" Thầy " Paul đã 6 lần đón đúng kết quả các trận đấu của đội Đức, đây là 1 đặc điểm của Wold Cup 2010, có lẽ sau này nhiều nhà khoa học và các doanh nghiệp sẽ đầu tư để nhờ Paul tiên đoán ở các lĩnh vực khác . Giả dụ như ở ta Paul tiến đoán cho biết những kỳ hạn hán sẽ diễn ra trong thập kỷ tới để dân ta có phương án phòng tránh trước, khắc phục được những khổ cục do thiên tai gây ra cho người dân nước ta còn bao nhiều khó khăn 1
Xin sự chỉ bảo của các vị độc gỉả
Previous
Next Post »