Những cái nhất World Cup 2010





1. Huấn luyện viên trưởng dị thường nhất

Đó là Diego Maradona

– huấn luyện viên của tuyển Argentina vì
- có dáng vẻ bề ngoài dị thường : thấp, mập, râu rìa xồm xoàm - đeo hoa tai nạm kim cương lấp lánh - đeo đồng hồ cả hai tay - phát biểu dị thường : khỏa thân chạy bộ “ nếu tuyển Argentina vô địch - hành động dị thường : cho các tuyển thủ thỏa sức “ chiến đấu ‘ với vợ và người tình trong thờigian thi đấu ở Nam Phi….




2. Huấn luyện viên trưởng có thu nhập cao nhất :

- Fabia Capello ( Anh ) : 8.8 triệu Euro /năm



- Marcello Lippi ( Ý ) : 3 triệu Euro/năm

- Joachim Loew ( Đức ) : 2,5 triệu Euro/năm

Ngược lại HLVT Cộng Hòa DCND Triều Tiên Kim Jong Hun vẻn vẹn chỉ có 170 nghìn Euro/năm


3. Cầu thủ thu nhập cao nhất :

- Lionel Messi (Argentina) khoảng 43,3 triệu USD/năm.



- Cristiano Ronaldo ( Bồ Đào Nha ) 39,4 triệu USD/năm

- Kaka ( Brasil ) : 24,7 triệu USD/năm


4. Đội bóng đen đủi nhất :

Tuyển Hy lạp đen đủi nhất trong 32 đội vì ngay trước giờ khởi tranh tại WC 2010 bị “ bàn thua “ từ đám trộm cắp chuyên nghiệp là 1921 USD tại Khách sạn Beverly Hills – Nam Phi


5. Cầu thủ sút thắng nhiều bàn nhất :

- David Villa (Tây Ban Nha ),Muller ( Đức ) : 5 bàn

David Villa



Muller

- Higuain ( Argentina ); Vittek ( Slovakia ) đều đá thắng 3 bàn .


Higuain


6. Cầu thủ xuất sắc nhất WC 2010


Tuy nhiên một chút bất ngờ đã diễn ra khi với 23,4% số phiếu bầu từ giới truyền thông quốc tế, tiền đạo Diego Forlan ( Uruguay )đã đoạt “Quả bóng vàng World Cup 2010” dành cho Cầu thủ xuất sắc nhất.


7.Tuyển thủ Đức Thomas Mueller lập cú đúp với danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.




8. Đội bóng già nhất :

Tuyển Brasil là đội già nhất, tuổi trung bình các cầu thủ là 29 năm 3tháng, sau đó là tuyển Anh trung bình là 29năm 2 tháng . Trẻ nhất là Ghana với 24 năm, 9 tháng


9. Cầu thủ già nhất :

Thủ thành Anh : David James sinh ngày 1/8/1970, ngược lại tiền vệ Đan Mạch trẻ nhất sinh ngày 14/2/1992.



10. Thủ môn tồi tệ nhất

Tôi chắc rằng, đây sẽ là khoảnh khắc không thể nào quên với Robert Green khi trong trận đấu gặp tuyển Mỹ tại vòng đấu bảng, anh để bóng tuột khỏi tay và chui tọt vào lưới sau cú sút không mấy hiểm hóc của Dempsey.




Tất nhiên, Green chưa bao giờ bào chữa cho sự vụng về của mình nhưng đáng tiếc là anh cũng mất luôn vị trí chính thức trong khung gỗ của tuyển Anh.

11. Quyết định tồi tệ nhất




Lựa chọn cho danh hiệu này không thể dễ dàng hơn. Quyết định không công nhận bàn thắng hoàn toàn hợp lệ của Frank Lampard vào lưới tuyển Đức tại chính là quyết định tồi tệ nhất của giải đấu lần này. FIFA nên áp dụng công nghệ cao vào bóng đá càng sớm càng tốt để tránh được những quyết định sai lầm như thế này.


12. Wags quyến rũ nhất : (Wags là vợ hay tình nhân của cầu thủ )

- Alex Curran – vợ thủ quân Anh Steven Gerrard



- Alena Seredova – hôn thê của thủ thành Ý – Gianluigi Buffon

- Abbey Clany bạn gái của tiền đạo Anh – Peter Crouch

- Susana Werner vợ thủ thành Brasil – Julio Cesar

- Caroline vợ siêu sao Kaka – Brasil


13. Vũ khí lợi hại nhất :

Kèn Vuvuzela âm thanh ồn như tiến ong bò vẽ hay sư tử gầm , độ ồn đứng đầu bảng 127 decibel ( hơn cả tiến còi hơi 123,5 decibel)


14.Đội bóng được treo thưởng cao nhất

- Tuyển Mỹ 14 triệu bảng, mỗi cầu thủ ãm 617,000 bảng

- Tuyển Tây ban nha mỗi cầu thủ 500,000 bảng


15. Tiên tri dự đoán chính xác nhất

Chú bạch tuộc Paul của Trung Tâm Sea - Life ( CHLB Đức )





16.Fan nữ cổ vũ cuồng nhiệt nhất


( Tổng hợp và chọn ảnh từ Internet )
Previous
Next Post »
2 Komentar
avatar

17. Trận chung kết W.Cup có số thẻ vàng nhiều nhất (8thẻ).
18.Blog 53 có số tin viết,cảm nghĩ, bình luận về W.Cup nhiều nhất trong các kì W.Cup.

Balas
avatar

19.Lần đầu tiên đương kim vô địch và Á kim vô địch W.Cup bị loại ngay vòng đấu đầu tiên.

Balas