Tràn ngập thông tin giả, hàng giả trong kỳ chống dịch, làm gì
để nhận biết?
Có lẽ hiếm trong thời điểm nào, tình trạng loạn thông tin giả,
hàng giả... dồn dập đến vậy. Đặc biệt, trong thời gian dịch cúm Covid-19, chỉ
trong một thời gian ngắn, các lực lượng công an, quản lý thị trường đã phát hiện,
xử lý hàng chục vụ mua bán, kinh doanh
khẩu trang giả, nước rửa tay giả với số lượng rất lớn, lên tới hàng trăm ngàn
chiếc. Trong ngày 11/2, riêng một xe ô tô tải chở hàng đã có tới 143.000 chiếc
khẩu trang được xác định là giả.
Hàng giả được tung ra thị trường với số lượng rất lớn như vậy,
tất nhiên sẽ làm giảm hiệu quả rất nhiều việc phòng, chống dịch. Bởi những mặt
hàng không đạt tiêu chuẩn, chất lượng như vậy, làm sao có thể ngăn ngừa được
virut Covid-19, cho dù người dân đã phải cố gắng tìm mua trong lúc khó khăn?
Một thứ giả có lẽ cũng gây hậu quả xấu không kém là thông tin
giả. Theo thông tin tại cuộc họp báo thường kỳ của Văn phòng Chính phủ ngày
6/2, tính đến ngày 5/2, đã có tới 170 người bị cơ quan công an, cơ quan quản lý
về thông tin điện tử triệu tập làm việc, xử phạt do cung cấp thông tin, hình ảnh
sai lệch về dịch cúm viêm đường hô hấp cấp trên mạng xã hội với số tiền phạt
lên đến hàng trăm triệu đồng.
Nhưng cũng đáng tiếc, đến thời điểm này, mặc dù đã phát hiện
nhiều vụ vi phạm khá nghiêm trọng như các vụ làm giả khẩu trang với số lượng lớn,
người ta cũng chỉ mới thấy các mức phạt hành chính từ vài triệu đến vài chục
triệu đồng. Người ta cho rằng, những mức phạt trên chỉ bằng 1 phần nhỏ số tiền
lãi mà nhiều cửa hàng, doanh nghiệp vi phạm đã kiếm được. Chưa thấy vụ nào được
khởi tố bởi tính chất đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.
Nếu cơ quan chức năng không làm thật mạnh tay, e rằng, các hoạt
động kiểm tra, xử phạt như mấy tuần qua sẽ không đủ tính răn đe, khiến nhiều đối
tượng, tổ chức nhờn luật, tiếp tục có những hành vi làm hàng gian, hàng giả với
qui mô lớn, tung tin sai, gây rối loạn thị trường, ảnh hưởng không nhỏ đến công
tác phòng, chống dịch bệnh.
Tác giả Mạnh Quân
Thông điệp của Vĩnh Thắng: là người hay viết trên blog tôi luôn cố gắng phàn ánh những thông tin chính thức, Những tin tức chưa xác định nguồn gốc, những bài viết có nội dung ảnh hưởng tới tâm lý người đọc nhất là thời Chống Dịch, những sự kiện chính trị xã hội vượt tầm hiều biết của mình tôi chủ trương không đưa lên.
Các bài không phải do tự tay tôi viết dều ghi rõ tên tác gỉa, nguồn tham khảo sưu tầm. Mong Chi họ quan tâm kiểm soát cùng.
Phạm Lê (sưu tầm)
0 Komentar