Và như vậy, về cơ bản, EVFTA sẽ chỉ cần một bước tiếp theo và
bước cuối cùng mang tính thủ tục pháp lý, đó là chờ Quốc hội Việt Nam thông qua
để đi vào hiệu lực.
Khi đó, EVFTA lập tức sẽ xóa bỏ gần 99% các dòng thuế và rào
cản thương mại giữa Việt Nam và EU. Hai phần ba (tương đương khoảng 65%) giá trị
hàng hóa xuất khẩu từ EU và 71% hàng xuất khẩu từ Việt Nam sẽ được tự do hóa
ngay tại thời điểm nói trên.
Những dòng thuế còn lại sẽ được bãi bỏ theo lộ trình 10 năm tới.
EVFTA cũng bao gồm các quy định quan trọng về bảo vệ môi trường và quyền lao động,
giúp Việt Nam hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững gắn với bảo vệ
môi trường.
Đúng như ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI nhận xét: “Bên cạnh
những thách thức hiện hữu vẫn có những cơ hội vàng đang mở ra. Tác động kép của
cả COVID-19 và EVFTA chắc chắn sẽ thúc đẩy những nỗ lực tái cấu trúc nền kinh tế,
tái cấu trúc không gian thị trường của nền kinh tế Việt Nam theo hướng tăng cường
tính tự chủ, giảm lệ thuộc vào các thị trường bên cạnh và nâng cấp Việt Nam
trong các chuỗi giá trị toàn cầu”.
Trong khi các nhà xuất khẩu của chúng ta “đau đầu” vì sự ách
tắc do vấn đề dịch bệnh tại thị trường Trung Quốc thì EVFTA giống như một cửa
sáng mới đang mở.
Bởi như chúng ta đã biết, EU là một trong số những thị trường
xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch năm 2019 đạt 41,48 tỷ USD và nhập
khẩu đạt 14,91 tỷ USD.
Tuy nhiên, cơ hội nào cũng đi kèm thách thức. Không phải bỗng
dưng mà EVFTA được coi là một hiệp định thương mại tự do “kiểu mới”, có “chất
lượng cao” và cũng có những lý do nhất định mà phải mất rất nhiều thời gian để
các bên qua nhiều vòng đám phán, “đấu trí” căng thẳng mới đi đến được thoả thuận
cuối cùng.
Lợi ích của EVFTA và EVIPA không chỉ nằm ở vấn đề thuế quan
mà như đã nói, còn nằm ở những vấn đề khác như cải cách môi trường kinh doanh đầu
tư, hoàn thiện thể chế - lợi ích mà cũng chính là thử thách vậy!
Trong buổi họp báo đầu tiên công bố về sự kiện, Bộ trưởng
Công Thương đã nhấn mạnh: “Chúng ta không thể chỉ hứa suông và ngụy biện để có
được hai hiệp định này”.
Câu nói này của người đứng đầu ngành công thương thực sự rất
đáng lưu ý. Theo đó, vấn đề còn lại chính là nằm ở khâu thực hiện. Phải có một
sự rà soát, thống nhất trong hành động từ trên xuống, từ cơ quan nhà nước cho đến
doanh nghiệp, người dân… Chúng ta sẽ phải minh bạch hơn, sòng phẳng hơn và năng
lực cũng càng phải được nâng lên hơn nữa mới đáp ứng được những yêu cầu mà phía
đối tác đưa ra.
Trong quá trình cố gắng để đáp ứng những tiêu chuẩn mới đó,
điều chắc chắn, chúng ta sẽ mạnh hơn. Chẳng phải sự chiến thắng vinh quang nhất
là chiến thắng chính mình hay sao?
Theo Bích Diệp
Phạm Lê (sưu tầm)
Phạm Lê (sưu tầm)
0 Komentar