CÁ THÁNG TƯ

Hôm nay ngày 1/04/2008 là ngày " Cá tháng tư" hay còn gọi là ngày "Nói Dối" vì trong ngày này sẽ có nhiều chuyện cừời. Lịch sử ngày này không rõ ràng, khác nhau tùy theo nền văn hóa của từng nước, nước Pháp được coi là cái nôi của ngày này, vì xa xưa dân Pháp hay chào đón năm mới vào dịp thời tiết tốt kéo dài từ 25/3 đến đỉnh điểm vui chơi là ngày 1/4.Năm 1563 thời vua Charles IX lịch mới Gregory ra đời , nhà vua quyết định chọn ngày đón năm mới thống nhất cả nước là ngày 1/1 , nhưng hồi đó do phương tiện thông tin liên lạc còn lạc hậu, nhiều nơi vẫn chưa nhận đựoc quyết định trên , nên vẫn đón năm mới vào ngày 1/4 với những quà tặng dân gian là món ăn bằng cá , vì theo đạo TC ngày đó không được ăn thịt nên mới có tên là "Cá tháng tư", hay còn gọi là ngày Nói dối. Từ Pháp đã lan truyền sang nhiều nước khác như ở Anh ngày 1/4 được gọi là April fool day (Ngày chọc ghẹo), Scotland thì kéo dài từ 1/4 đến 2/4 ( Ngày chơi trò vuốt đuôi ), Ấn độ lấy ngày này là 31/3 gọi là ngày lễ Huli. Cười là môn thể thao nội tạng, vì khi cười tim đập nhanh như chạy 100m, mạch máu lưu thông, bụng co thắt như tập thể dục lợi cho tiêu hóa, phổi thải ra nhiều khí dơ trong người, con người cảm thấy sảng khóai khi cười, theo y học cười con có tác dụng miễn dịch. Chả thế từ năm 1995 trên thế giới đã có Hội Cười đầu tiên do Dr Madan Kataria thành lập ở Ấn độ tập hợp số đông để cùng cười theo kiểu Yoga không có lý do, đến nay trên thế giới đã xuất hiện hàng ngàn hội cười ra đời. Theo thống kê có 8 vụ gây cười nổi tiếng thế giới, trong đó có một vụ liên quan đến VN như : Số là năm 1992 Richard Nixon Tổng thống diều hâu đương nhiệm của Mỹ với chủ trương" VN hóa chiến tranh "muốn tái cử nên đài phát thánh quốc gia Mỹ đã truyền đi giọng nói của Nixon "Tôi chưa làm gì sai và sẽ không làm gì sai , nếu đựơc bầu lại lần này " Hàng triệu cử tri chóang váng yêu cầu nhà đài giải thích mới tá hỏa ra là đó là giọng nói của danh hài Rich Little.
(Nguồn : Tham khảo trên mạng)
Previous
Next Post »