Lò vi sóng không diệt hết vi khuẩn trong thức ăn

Lò vi sóng không làm nóng thức ăn từ trong ra mà từ ngoài vào. Vì thế, có thể có những chỗ bị nguội, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.
Nhiều người rất yên tâm khi làm chín hoặc hâm nóng thức ăn bằng lò vi sóng, vì ngỡ nó có thể diệt mọi mầm bệnh.
Một nghiên cứu do Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát bệnh dịch Mỹ tiến hành trên 30 người ăn món thịt nướng được hâm nóng lại cho thấy: toàn bộ 10 người dùng lò vi sóng để làm nóng thịt đều bị nhiễm khuẩn salmonella, trong khi 20 người còn lại, sử dụng lò nướng thông thường hoặc chảo vẫn khỏe mạnh.
Một nghiên cứu khác đăng trên tạp chí Epideminological Infections cho biết 6 người đã bị nhiễm salmonella sau khi ăn rau và thịt gà đã được nấu bằng lò vi sóng 500watt trong 5 phút.
Vấn đề là, như nghiên cứu này chỉ ra, người tiêu dùng đã lờ đi các hướng dẫn sử dụng như đảo, lật mặt hoặc kiểm tra nhiệt độ trong khi nấu.

(Theo ABC, KH&ĐS)

Previous
Next Post »