CHÀO MỪNG NGÀY GIỖ TỔ TIÊN

Lễ hội Giỗ Tổ tại đền Hùng- Phú Thọ
Ngày mai ngày 15/04/2008 tức 10 tháng 3 âm lịch là ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, toàn thể CBCNVC được nghỉ để mừng ngày đại lễ của dân tộc VN.Từ ngày 18/02/1946 Bác Hồ đã ký sắc lệnh cho CBCNVC nghỉ ngày này. Đến QH khóa XI, kỳ họp thứ 11 năm 2007 đã quyết định ngày nghỉ này được hưởng nguyên lương. Ca dao ta có câu : " Dù ai đi ngược về xuôi - Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng 10 tháng 3 " hay " Con người có tổ có tông - Như cây có cội, như sông có nguồn " Dù nước ta trải qua chiều dài hàng ngàn năm lịch sử, qua nhiều triều đại, nhiều vua chúa, và có nhiều vị lãnh đạo quốc gia khác nhau, nhưng toàn thể dân Việt chỉ có một Quốc Tổ. Hùng Vương là tên gọi chung của 18 đời các vua Hùng trong họ Hồng Bàng(2879 -258 tr. Tây lịch) và 2 đời thời Kinh dương vương& Lạc Long Quân. Lạc Long Quân cưới bà Âu Cơ sinh được 100 trai, về sau 50 con theo cha xuống biển, 50 con theo mẹ lên núi đi về phương Nam lập ra nước Văn lang. Người con trưởng là Vua nước Văn lang( nhà nước đầu tiên của VN xa xưa ) tức Kinh dương Vương. .Phú Thọ tự hào là đất cội nguồn, là nơi thờ cúng đức quốc tổ Hùng Vương tại Đền Hùng, tọa lạc trên núi Ngũ Lĩnh, huyện Phong Châu .Năm 2007 lễ hội lớn Giỗ Tổ đã được tổ chức long trọng tại Phú Thọ từ 6/3 đến 10/3. Năm nay sẽ mở rộng từ Việt Trì đến đền Hùng và các huyện thị trong tỉnh Phú Thọ, kết hợp với các lễ hội truyền thống khác quanh vùng. Tại Việt Trì sẽ có Hội chợ Thương Mại Hùng Vương và Hôi chợ Hương thơm trái ngọt tiến dâng các vua Hùng. Từ Tp HCM xa xôi cũng có trên 300 đền thờ các vua Hùng và đang chuẩn bị tích cực tham gia lễ hội chung của tòan quốc với những lễ vật rất hòanh tráng, như Công viên văn hóa Đầm Sen làm 2 chiếc bánh chưng cở 2 tấn/cái để lễ tổ ở Đền Hùng -Phú Thọ và Đầm Sen-TpHCM. .Ngày lễ này nhắc nhở tòan dân ta nhớ đến công ơn của các vị tiền bối mà giử gìn " trung, chính" để giữ nước và dựng nước. Mong rằng trong thời gian diễn ra lễ hội việc gửi xe không bị " chém đẹp" và cuối lễ hội không diễn ra cảnh rối lọan như Hội Hoa Nguyễn Huệ ở Tp HCM, hay Hội Hoa Anh Đào vừa rồi ở Hà Nội, đã làm phiền lòng nhiều người trong và ngòai nước khi nghĩ về nếp sống văn minh đô thị bị xuống cấp. Tháng 3 Âm lịch này cũng là tiết thanh minh, ngòai HN các vị trưởng lão trong chi họ nhà ta đã tổ chức thăm, cúng viếng tổ tiên và họ hàng với tình cảm thành kính.
Previous
Next Post »