Tăm xỉa răng có vi-rút HIV/AIDS?

Tin này tôi vừa đọc được trên Tiền Phong Online lúc 14h55, ngày hôm nay thứ Ba 15/04/2008. Chưa biết có chính xác hay không?.
Nhưng xét thấy rất hệ trọng như tác giả đã phải dùng từ là "hết sức nguy hiểm", tôi xin đưa nguyên văn tin này lên Blog để cả nhà ta tham khảo (nhất là những khi đi trên đường như ngày hôm qua các bác đi tảo mộ đã dừng chân ăn ở quán bên đường ...)
"Một số chủ quán ăn tại thị trấn Mỏ Cày (Mỏ Cày, Bến Tre) đã đến trình báo với chính quyền địa phương một sự việc hết sức nguy hiểm: Một số bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS, sau khi vào quán ăn, sử dụng xong tăm xỉa răng lén bỏ vào ống đựng tăm chưa sử dụng.)
Sự việc bung ra từ tuần trước và đang làm xôn xao dư luận khắp huyện Mỏ Cày."

Theo Thanh Phong
(Toàn Vĩnh ghi lại)


Previous
Next Post »