Tưởng nhớ cụ Lê Thị Cả

Hôm nay ngày 10.10.2018 kỷ niệm 64 năm tiếp quản Thủ đô Hà Nội. Hôm nay cũng là ngày 2.9 năm Mậu Tuất 2018,  kỉ niệm 53 năm cụ Lê Thị Cả đã rời ngôi nhà 53 Lãn Ông để về an nghỉ tại quê nhà Quán Dền - Quan Nhân - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội.
Một nén hương tưởng nhớ tới người phụ nữ đã làm rạng danh dòng họ!
Theo ô.Phạm Vĩnh Ngọc

Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Cháu nhớ hồi cháu còn bé,cụ Cả thường đi xích lô đến thăm nhà cháu : một căn phòng rộng khoảng 20 m2 ,trước của là cây gạo ở 11 TBT .Cụ thường mang 2 phần quà ,như 2 túi nhãn để cho chúng cháu 1 túi .Còn 1 túi cho gia đình bên cạnh ,là cháu cụ .( Bác tên là Lê Sỹ Vỹ ) .Mỗi lần về nghĩa trang Quán Dền ,thắp hương cho cụ ,cháu lại nhớ đến cụ nhiều .

Balas