Câu chuyện Tết:

Chuyện thứ mười hai: Thử nêu 10 sự kiện nổi bật chi họ năm Giáp Ngọ. 
1.Chi họ có thêm ba thành viên mới.
-Chắt Tạ An Nhiên nhà Thi Nga sinh 3/2014 và chắt Phạm Lê Minh Đức nhà Thắng Lan sinh 9/2014.
-Cậu Will Cook chính thức trở thành chàng rể nhà Phương Lương kể từ sau khi kết hôn với chắt Mai Anh tại nhà đăng kí kết hôn Tp.Chapel Hill, bang Bắc Carolina, Hoa Kỳ.  
Sự ra đời của hai chắt An Nhiên và Minh Đức cùng sự xuất hiện của chàng rể Will Cook mang niềm vui mới đến chi họ.  
2.Là năm lứa cháu, chắt, chút cụ Quang Yến đạt những thành quả bước đầu trên đường học vấn. Mở đầu là tấm bằng Tiến sĩ (Mỹ-4/2014) của chắt Ngô Mai Anh nhà Lương Phương. Tiếp đó cháu Phạm Vĩnh Tuấn Khoa nhà Tiến Phượng nhận bằng Đại học (Anh-7/2014) và tiếp tục vào cao học. Rồi đến chắt Phạm Lê Đa Vít nhà Hoa Minh nhận bằng Đại Học (Úc-8/2014). Giữa năm cháu dâu Nguyễn Thiều Hương nhà Lan Nguyên được vào danh sách nghiên cứu sinh Tiến sĩ Âm nhạc. Chắt Hạnh Linh nhà Hương Hùng, theo học khoa Trung cấp Piano Học viện âm nhạc Việt Nam. Cuối cùng là chút Hồng Nhung nhà Tô Minh Hương bắt đầu du học tại Úc.  
3.Cuộc họp mặt, giao ban thế hệ 2,3 tại Paris (28/4/2014), giữa ông Phạm Vĩnh Ngọc cùng gia đình cậu con trai Phạm Ngọc Cường và gia đình ông Lê Thục Chi, là việc làm có ý nghĩa chiến lược lâu dài nhằm duy trì mối liên hệ dòng họ cụ Phạm Chí Lễ và Lê Thị Cả.    
4.Gia đình nhà Lan Nguyên có nhiều cái mới

-Một là: Chuyến du lịch có nhiều điểm mới: qui mô nhất (đại gia đình); đông nhất (12 người); đa thành phần nhất (con cháu và thông gia); xa nhất (Phú Quốc); sớm nhất (mồng 4 Tết); sang nhất (reshot hạng sang), hiện đại nhất (máy bay); tác động nhất (kích hoạt một loạt chuyến du lịch trong, ngoài nước của chi họ).
-Hai là: Quí cuối năm 2014 cặp Nguyệt Cường đem về căn hộ cao cấp như mơ tại chung cư mơ ước bậc nhất Timers City- Hà Nội. 

-Ba là: Vợ chồng nhà Việt Hùng bằng nỗ lực làm việc, trong năm đã tậu được chiếc xe mới hiệu Santafe để sử dụng cho gia đình và phục vụ công việc được thuận lợi.
 5. -Bốn sự kiện gắn với bốn bà được bình chọn đồng nổi bật trong năm:  
-Bà Kim Anh sắp bước sang tuổi 80, chủ trì và tham gia nhiều hoạt động của chi họ trong năm. Bà là nhà thơ nữ duy nhất của chi họ, thường xuyên có các bài thơ mới nhiều thể loại trên blog “giađìnhcụquang.net”
-Bà Đỗ Kim Chi, bác sĩ duy nhất của chi họ được bình chọn là Cụ bà gắn bó với nghề lâu nhất. Ở vào tuổi U.80 vẫn có việc làm ổn đinh, thu nhập cao ở một bệnh viện lớn tại thành phố lớn bậc nhất nước - TP.Hồ Chí Minh. Với nghề “Lương y kiêm từ mẫu” chữa chạy cho nhiều bệnh nhân, tư vấn sức khỏe từ xa cho các thành viên chi họ.

-Bà Phạm Kim Nhu chính thức sang Matxcơva, LB.Nga sinh sống cùng gia đình cậu con trai Vũ Anh Tuấn bắt đầu từ tháng 2 năm 2014.
-Bà Hoàng Thị Kim Dung ở tận Định Hóa, Thái Nguyên vẫn có có sự liên kết, cố gắng tham gia nhiều hoạt động lễ, tết, giỗ chạp và họp mặt…của chi họ làm trọn bổn phận nàng dâu Cụ Quang Yến. 

6.Blog chi họ “giađìnhcụquang.net” sang năm thứ chín nhờ sự đóng góp của các cây viết bô lão, sự quan tâm của nhiều đọc giả chi họ. Đặc biệt hai cây viết Phạm Vĩnh Di và Ngô Minh Lương lần thứ sáu sau chín năm tồn tại, được tiếp tục bầu chọn là người có công nhất đối với blog này.  
7.Vào những tháng cuối năm Bà Phạm Kim Anh và Phạm Kim Nhu cùng con cháu, họ hàng đã hoàn thành xong “ngôi nhà mới” nơi yên nghỉ vĩnh hằng cho ông Đoàn Hải tại Kiến Thụy và cháu Vũ Phương Anh tại Thủy Nguyên cùng quê nội Hải Phòng.
8.Chuyến thăm, trao đổi góp ý ngày giáp Tết Ất Mùi của ông Phạm Vĩnh Di đi tới sự đồng thuận về giải pháp ổn định cuộc sống, quản lí nhà đất đối với các em Hường, Hồng. Là việc làm đầy chất nhân văn, trách nhiệm cao của bác trưởng chi họ với các con của dì ruột Phạm Thị Oanh đã quá cố.
9.Gia đình ông bà Tiến Phượng được bình chọn là địa điểm “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” thích
hợp nhất cho họp mặt, lễ, Tết của chi họ. Mấy năm nay các thành viên chi họ không quản đường xa, trong mọi hoàn cảnh thời tiết tới từ nhiều nơi trong thành phố bởi sự tận tâm, nhiệt thành và chu đáo của gia chủ.
10.Chị Lê Hồng Vinh (64t) và anh Đoàn Ngọc Khanh (45tuổi) thuộc hàng cháu chi cụ Quang, nhiệt tình tham gia nhiều hoạt động của các vị bô lão chi họ trong năm. Là hai cán bộ trẻ, diện qui hoạch đào tạo kế cận cho vài chục năm tới khi các vị bô lão chi họ thế hệ U.70, U.80 bây giờ dự tính “gác kiếm, nghỉ hưu”.

Vĩnh Thắng
 
(Ảnh từ trên xuống: A.1 Cháu Minh Đức. A.2 Họp mặt, giao ban... A.3. Nhà Lan Nguyên nghỉ mát. 4.Họp mặt chi họ tại nhà ông bà Tiến-Phượng)
Previous
Next Post »
2 Komentar
avatar

Bổ xung : Việt Hùng nhà Lan Nguyên vừa đổi xe mới to ơilà to

Balas
avatar

Tối nay tôi đã bổ xung theo góp ý của ông Ngọc.

Balas