Lời nhắn nhủ từ nước Anh

Khi dịch mới chớm bùng nổ, VN đã rất nhanh chóng huy động hết lực lượng các bộ ngành để chống dịch.
Cũng có ý kiến là hơi "thái quá" khi lập tức cho nghỉ học, phong tỏa, cách ly nhiều người , sát trùng khắp nơi, ai cũng đeo khẩu trang mặc dù mới chỉ có vài ca nhiễm. Trong khi đó ở bên này - nước Anh thì mọi thứ vẫn như bình thường, như không có gì và kết quả là đang đứng thứ nhất Châu Âu về số lượng người chết và chắc cả số lượng người nhiễm...
Vì vậy mong mọi người ở VN đừng bị tâm lý dịch đã được kiểm soát nên chủ quan không thực hiện nghiêm chỉnh rửa tay, đeo khẩu trang hay hạn chế ra ngoài và tụ tập...Vì rõ ràng bài học cho thấy thà "làm quá" còn hơn là "làm ít".
Phạm Vĩnh Minh Trang.


Previous
Next Post »