Hậu ngày 2/9


Trưa nay 3.9 bên nhà vợ tôi họp mặt muộn nhân ngày ngày Quốc khánh 2.9  Số là đã thành thông lệ hằng năm cứ đến ngày này bên nhà vợ con, cháu dù đi đâu nếu có điều kiện đều về dự ngày họp mặt gia đình. 
Năm nay do công việc riêng tư tới hôm nay mới tổ chức được gặp mặt gia đình, tuy vậy vẫn còn thiếu hai cặp vợ chồng hàng cháu bận trực cơ quan không có mặt.
Cụ bà mẹ vợ Nguyên Thị Lan sức yếu không thể ngồi cùng con cháu. Trong không khí vui vẻ ngày họp mặt có thêm nội dung các thành viên gia đình chia sẻ, mừng cho vợ chồng tôi vừa hoàn thành chuyến thăm con cháu ở ngoài nước về.
Phạm Lê

Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Cháu chúc mừng cậu đã có những ngày nghỉ lễ vui vẻ bên anh chị em trong gia đình bên nội,bên ngoại .

Balas