Thăm Las Vegas - Mỹ

 Toàn cảnh Las Vegas về đêm

Từ Washington D.C bên bờ đông nước Mỹ, chúng tôi vượt qua hơn 3000km bằng chuyến bay nội địa đến thành phố Las Vegas nằm bên phía bờ Tây.
Las Vegas là thành phố đông dân nhất ở tiểu bang Nevada, là thủ phủ của quận Clark, và là một thành phổ nghỉ dưỡng, đánh bạc và ẩm thực nổi tiếng thế giới. Las Vegas, tự mệnh danh là Thủ đô giải trí của thế giới, nổi tiếng với các khu nghỉ dưỡng, các sòng bạc và các loại hình giải trí liên quan. Đây là thành phố đông dân thứ 28 ở Hoa Kỳ với dân số ước tính vào 2008, là 1.865.746. người. Diện tích thành phố là 340 km2 Được thành lập năm 1905, Las Vegas chính thức trở thành thành phố vào năm 1911. Với sự phát triển trong giai đoạn tiếp theo, Las Vegas đã là thành phố Mỹ đông dân nhất được thành lập trong thế kỷ 20. Thành phố đã được chọn làm bối cảnh cho nhiều bộ phim, chương trình truyền hình.. Đến Las Vegas chúng tôi nghỉ tại khách sạn MGM Grand có hàng ngàn phòng cho du khách bình thường, trong khi đó có những khách sạn sang giá phòng cho khách VIP lên tới 25000USD/ đêm, vì thiết kế như biệt thự đầy đủ tiện nghi. Buổi tối đi dạo và tham quan thành phố Las Vegas về đêm rực rỡ ánh đèn mầu và hoành tráng trên đại lộ chính Las Vegas Strip. Ban ngày dành nhiều thời gian tham quan các thắng cảnh như cầu vượt Tropicana, chụp hình tượng sư tử MGM, thăm chuống sư tử ngay trong Khách sạn MGM, rồi lên xe lần lượt đi xem các Khách sạn – Casino ( các khách sạn thiết kế rộng và lớn, tầng trệt là casino để đánh bạc).


 Khách sạn - Casino MGM


Ở Las Vegas, mỗi khách sạn - casino là một thành phố thu nhỏ, tái hiện gần như trọn vẹn những nét đặc trưng của từng địa phương như: casino Paris với tháp Eiffel và những nghệ sĩ hát rong trên đường phố; casino Venice với dòng sông xanh thơ mộng, những người chèo thuyền Gondola chở các cặp tình nhân đi dạo; casino Wynn với vườn nhiệt đới và thác nước trên sa mạc; hay casino Luxor với kiểu kiến trúc Kim tự tháp độc đáo...,casino New York với tượng nữ thần Tự Do…., đặc biệt tại KS – casino Bellagio có vườn hoa xinh đẹp vào bậc nhất thế giới

 


Khách sạn - Casino Luxor


 Khách sạn - Casino Bellagio




Hiếm có nơi nào trên thế giới khiến du khách có hứng thú tiêu tiền và có thể hoà mình vào những trò giải trí sôi động, vừa có thể ăn chơi, vừa thử vận đỏ đen, lại vừa được tham gia những hội hè thâu đêm suốt sáng. Đó là Las Vegas - thành phố giải trí "hot" nhất thế giới. Las Vegas - thành phố không bao giờ ngủ Những sòng bạc được thiết kế hoành tráng Khách sạn Luxer và casino Las Vegas Một trong những điểm hấp dẫn khác của Las Vegas chính là các chương trình biểu diễn nghệ thuật hoành tráng. Đêm Las Vegas sống động với những vở kịch đầy màu sắc, sự kết hợp tuyệt vời giữa nhiều loại hình nghệ thuật. Trong số đó, lôi cuốn, hấp dẫn và nhiều màu sắc nhất phải kể đến sô diễn "Le Rêve" (Giấc mơ) trên sân khấu nước ở Casino Wynn. Đây là một vở kịch đầy trí tưởng tượng quy tụ 60 diễn viên nhào lộn trên không và dưới nước cùng kết hợp biểu diễn. Trong 90 phút, các nghệ sĩ sẽ liên tục đưa người xem đi từ giấc mơ này sang giấc mơ khác. Vũ điệu của nước ở đài phun Beallagio Khách sạn Beallagio Khu liên hợp casino - khách sạn ở Las Vegas rộng đến vài chục mẫu, ngoài khu giải trí, casino, khách sạn, còn có 4 rạp hát mini, phòng hội nghị, vũ trường, và hàng chục nhà hàng thiết kế đủ phong cách. Mỗi casino được ví như kỳ quan để du khách vào chiêm ngưỡng thoải mái.


Khách sạn - Casino Venetian ( kiểu  Italy)
Ở Las Vegas, du khách có thể đặt đến các trung tâm thương mại như Forum Shops, Grand Canal Shoppes, Fashion Show Mall... Trong đó, chỉ riêng Forum Shops đã có hơn 50 cửa hàng thời trang cao cấp của các nhãn hiệu nổi tiếng như Pucci, Custo Barcelona, Victoria's Secret, Christian Dior... Forum Shops còn nổi tiếng với sô diễn Atlantis do 3 tượng người sống động y như thật trình diễn mỗi giờ một lần, trên hồ cá sức chứa 50.000 gallon nước biển và hàng trăm loài sinh vật biển phong phú. Đây cũng là nơi duy nhất có cầu thang cuốn hình cong 2 tầng. Vì Las Vegas là vùng đất trên sa mạc Nevada nhiệt độ nóng bức thường xuyên ban ngày trên 40o C, trong khi đó các tòa nhà đều có trang bị hệ thống làm lạnh, do đó để tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột cho cơ thể, cửa ra vào mỗi tòa nhà đều có một chỗ trống có hai lớp cửa kính.
Khu trung tâm mua sắm Forum Shops lúc nào cũng tấp nập Tuy nhiên, " thành phố ánh đèn "Las Vegas không phải chỉ dành cho những người nổi tiếng, chuyên "ném tiền qua cửa sổ" và bạn không nhất thiết phải ăn mặc như một diễn viên trong lễ trao giải Oscar. Nếu không thích casino, bạn có thể thong dong tản bộ quanh thành phố rực rỡ ánh đèn. Khi mỏi chân, hãy lên một chiếc xe buýt để nhìn ngắm thành phố tấp nập qua cửa xe. Bạn cũng sẽ thấy rất thú vị. Một góc Las Vegas thơ mộng 


Trung tâm mua sằm Forum shops
 
Nếu bạn muốn tận hưởng cảm giác khoáng đạt của thiên thiên sau những náo nhiệt, ồn ào của thành phố, hãy đến thăm Grand Canyon, bạn sẽ thấy choáng ngợp trước vẻ đẹp hùng vĩ mà thiên nhiên đã ban tặng nơi đây. Để đến được Grand Canyon, có thể đăng ký tour dễ dàng ngay tại khách sạn bạn ở. Bạn cũng có thể ngắm nhìn thắng cảnh này từ trên cao bằng cách đăng ký tour máy bay trực thăng Cessna. Tuy vâỵ, hành trình kéo dài 3 giờ này cũng sẽ tiêu tốn của bạn khá nhiều tiền.




Grand Canyon hùng vĩ
Cuối cùng, đã đến Las Vegas, đừng bỏ qua cơ hội khám phá thế giới ẩm thực phong phú và đặc sắc của thành phố này. Không phải ngẫu nhiên mà thành phố này được trang du lịch MSN bình chọn trong top 10 thành phố ăn ngon nhất thế giới. Ở đây quy tụ nhiều nền nghệ thuật ẩm thực độc đáo và không thiếu vắng bất kỳ món ngon vật lạ nào trên thế giới.

Previous
Next Post »
2 Komentar
avatar

Cám ơn cậu đã đưa nhiều thông tin về Las Vegas. 2 mẹ con cháu cũng vừa chọn mua được 2 vé giá rẻ đến Las Vegas sau têt tây.

Balas
avatar

Cám ơn cậu đã đưa nhiều thông tin về Las Vegas. 2 mẹ con cháu cũng vừa chọn mua được 2 vé giá rẻ đến Las Vegas sau têt tây.

Balas