Có cần thiết phải như thế?

Bóng đá là môm thể thao đòi hỏi sức lực, quyết liệt và tranh chấp đối kháng vì thế rất cẩn tinh thần máu lửa của cầu thủ trên sân.

 

Nhưng máu lửa tới mức đá bậy đá liều như Hoàng Thịnh trận SLNA gặp Hà Nội FC làm cầu thủ Hùng Dũng gãy chân là không thể chấp  nhận, không cần đến mức như thế. Đã đành bóng đá là phải quyết liệt, là phải triệt hạ sức mạnh đối phương kể cả việc làm cho đối thủ mất người, nhưng phải đúng luật, không ác ý gây thương vong.

Cũng như người hâm mộ tôi ngòi xem qua Tv mà không khỏi lo lắng cho Hùng Dũng vì anh là trụ cột của Tuyển Quốc gia, anh cũng đã từng cho chúng ta chứng kiến những đường bóng đẹp những bàn thắng hay của Hà Nội FC và Tuyển Quốc gia.

Nay ca mổ đã thành công, Hùng Dũng bước vào thời kì dưỡng thương, luyện tập hồi phục. Anh có thể trở lại như cũ hay không còn chờ thời gian. Chúng ta hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh. Mong sao vấn nạn đá bậy, đá triệt hạ không đúng luật sẽ bị lên án,

Vĩnh Thắng

Previous
Next Post »