CHÚC MỪNG THÁNG BA TRUYỀN THỐNG

Theo thông tin mà Ô.Thắng cung cấp, thì tháng 3 /2007 này dòng họ Phạm có tới 10thành viên có ngày sinh nhật đúng vào tháng 3.Lớn tuổi nhất là Bác Nông (Phu quân của Bác Phạm Thị Kim Thoa) sinh vào ngày 17/3/1917, và tròn 90 tuổi, nhỏ nhất là cháu Vũ phương Anh ( cháu nội Bà Phạm Kim Nhu ) có ngày sinh vào 23/3 và các bậc trưởng lão con của Cụ Quang cũng có ngày sinh vào tháng 3 (Ô.Ngọc,Ô Thắng, Bà Nhu, Bà Lan) .Xem ra thì các thành viên sinh vào tháng 3 đều "oai phong lẫm liệt ": như Bác Nông vốn là lão tướng trong ngành CAND của nước nhà , tài chơi cờ tướng của Bác đã nổi tiếng khắp nước, Bác tuy tuổi cao, nhưng tinh thần rất minh mẫn và yêu đời, hầu như Bác đã chu du nhiều lần từ Bắc vào Nam.Các thành viên khác, có người thì giữ trọng trách quan trọng của NNVN, có người thì có học vấn cao do nhiều năm tu nghiệp ở nước ngoài, có người cuối đời sống sung sướng cả về vật chất lẫn tinh thần, hầu hết đã tốt nghiệp đại học, có người còn sống ở nước ngoài, hy vọng có tương lai tốt đẹp.Trong 10 thành viên trên, phái nữ chiếm đa số là 6/10, đặc biệt là Cháu Phạm Phi Nga (con của Ô Ngọc) sinh đúng vào ngày Kỷ niệm Quốc tế Phụ Nữ 8/3, ngày phụ nữ thế giới vùng lên và phụ nữ Việt nam tưởng nhớ hai Hai Bà Trưng .
Có lẽ cũng nên tìm hiểu về ngày truyền thống này : vào thế kỷ 19 ở bên Mỹ , bọn chủ tư bản đã tuyển mộ nhiều phụ nữ vào làm việc trong các nhà máy, các xí nghiệp, nhưng bóc lột thậm tệ về giờ giấc làm việc và lương bổng, nên các công nhân nữ đã biểu tình phản kháng vào ngày 8/3/1899, bắt đầu ở Chicago, Newyork( Mỹ ), mặc dù bị đàn áp, nhưng cuộc đấu tranh này cũng lan ra các nước khác, đặc biệt đã xuất hiện hai nữ chiến sĩ lỗi lạc ở Âu châu là Bà Clara Zetkin(Đức) và Bà Lora Luxambourg (Ba Lan). Năm 1907 hai Bà đã cộng tác với phu nhân của Lênin- lãnh tụ CMT10 Nga là Bà Krupskaia, vận động thành lập Phong trào phụ nữ quốc tế.mà Đại hội đầu tiên đã được tổ chức năm 1910 tại Copenhaguen ( thủ đô Đan Mạch ) đã quyết định lấy ngày 8/3 là ngày phụ nữ toàn thế giới đoàn kết đấu tranh. Ở VN ngày này cũng là ngày tưởng niệm đến cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng vào mùa xuân năm 40 chống ngoại xâm, sau khi thắng lợi đã lên ngôi vua lấy niên hiệu là Trưng Nữ Vương, đóng đô ở Mê Lĩnh- Vĩnh Phú .Năm 42 Hai bà đã lãnh đạo chống quân Hán xâm lược, cuộc kháng chiến kéo dài hai năm do thế và lực yếu Hai Bà đã hy sinh anh dũng .
Chúc mừng các thành viên họ Phạm có ngày sinh nhật vào tháng 3, cũng là chúc mừng tháng 3 truyền thống.
PHẠM VĨNH DI
Previous
Next Post »