Hộp thư chi họ

Tháng 12.2017 có gì?.
Tháng cuối năm dương lịch trời trở rét nhẹ, chi họ vừa qua những ngày vui đáng nhớ của lễ thành hôn cặp đôi Trang Đông nhà Nguyệt Cường.
Đầu tháng chi họ tưởng nhớ 105 ngày sinh cụ Phạm Thị Yến (1.12.1912). Tiếp theo là ngày sinh của 10 thành viên chi họ  Thế Thắng, Ngọc Khanh, Thanh Mai, Minh Khuê, Bảo Trân, Bạch Hoa, Minh Hương, Hương Liên, Việt Hùng và Vũ Anh Tuấn. Đặc biệt toàn ở thế hệ cháu chắt, không có ai ở thế hệ cao tuổi hơn. Trong số này lứa nhiều tuổi hơn thuộc nhóm thành đạt vững chắc, nhóm còn ít tuổi hứa hẹn tương lai sáng sủa.đầy tiềm năng .
Ngay đầu tháng đã mở đầu bằng chuyến tham quan Bạch Đằng Giang của chị Lê Hồng Vinh và mấy hôm nay đang diễn ra chuyến công tác của Tô Minh Thu tại Miền Tây Nam Bộ.
Tháng 12 cũng là thời điểm chi họ chào mừng Blog cụ Quang duy trì được 11 năm, mong rằng sang tuỏi mới sẽ có thêm nhiều nội dung mới bổ ích hơn nữa xứng đáng với sư theo dõi ùng hộ của các thành viên chi họ. 
Trong tháng 12 có ba ngày giỗ chi họ tưởng nhớ bà Phạm Kim Thoa (6.12.2017) và cụ Ngọ (27/10 âm lịch tức 14/12) tại Trung Tự, giỗ ông Phạm Vĩnh Hải tại Thái Nguyên (8.12.2017).
Tháng này chi họ sẽ chào đón sự hiện diện của ông bà Tiến Phượng từ nước Anh về, nhưng tôi chưa rõ ngày chính xác. Riêng đoàn bà Kim Nhu cùng cặp Tuấn Thúy từ Moskva sẽ có mặt ở Hà Nội vào ngày 18.12.2017, dự kiến ở Việt Nam khoảng một tháng rồi quay lại Nga..
Vĩnhh Thắng
Previous
Next Post »
2 Komentar
avatar

Cậu Thắng ơi,còn giỗ cụ Ngọ vào ngày 27/10 âm tức 14/12 dương ạ .Cháu mời các cô cậu đến Trung tự ngày giỗ mẹ cháu và cụ Ngọ ạ .

Balas
avatar

À cậu sẽ bổ xung, cảm ơn Vinh

Balas