Chia buồn

Bác Nguyễn Văn Trân sinh năm 1917, nguyên  lãnh đạo cao cấp sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc nhưng do tuổi cao, sức yếu Bác đã từ trần vào hồi 19 giờ 47 phút, ngày 7/12 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.  
Chi họ Cụ Quang vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của Bác Trân người họ hàng gần gũi của các thế hệ trong chi họ. Xin gửi tới Bác phu nhân Phạm Thị Bắc và toàn thể gia quyến lời chia buồn sâu sắc, lòng tiếc thương vô hạn của các con, cháu, chắt Chi họ Cụ Quang
Chi họ Cụ Quang
Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Cậu ơi cháu tưởng Bác Trân sinh năm 1916, hơn bố cháu 1 tuổi.

Balas