“Thích nhất anh Hiều"


Khi "Bỗng dưng muốn khóc" phát sóng, điều khiến Hiếu Hiền hạnh phúc nhất là sự công nhận của khán giả với những đóng góp của anh. Những lời bình luận "Thích nhất anh Hiều" trên các diễn đàn, các blog của giới trẻ khiến Hiếu Hiền cảm thấy người nhẹ lâng lâng như trên chín tầng mây, nhưng nụ cười của ba mẹ khi xem anh diễn trên phim mới thực sự là món quà quý giá nhất.
Với cả đoàn phim "Bỗng dưng muốn khóc", Hiếu Hiền là một "ngôi sao chân đất" thực thụ, anh không nề hà chuyện gì, lao vào giúp đỡ mọi người, đóng xong thì ở lại tán dóc, ca hát giúp mọi người vui vẻ.
Hết các dự án phim, Hiếu Hiền lại quay trở về với sân khấu kịch của anh nhưng vẫn còn vương vấn với phim trường lắm. Lời hứa của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng "có phim mới sẽ dành vai cho" như khẳng định những vai diễn hay của anh đang ở phía trước.
Nhiều bạn đọc đã viết trên mạng về thiệm cảm với vai diễn của anh trong phim:
Béo mập – Không rõ – yeumoianhthoiday@yahô.com
Đọc xong bài viết này chắc chắn rằng ai cũng sẽ có cảm nhận giống mình thui. Anh "Hiều" trong BDMK của VNĐ hay thiệt nha! Hóm hỉnh, vô tư, hết lòng vì bạn bè, quan tâm đến những người xung quanh, một nhân vật thật hiếm trong cuộc sống hiện nay. Mấy tập gần đây anh Hiều "mất tích" nên mình thấy film như trầm hơn, mặc dù vẫn có những tràng cười nhưng thật sự không thể bằng khi có anh Hiều
Film về giới trẻ, về hoàn cảnh khó khăn mà tự đi lên bằng chính mình thật nể phục. Cảm ơn vì bộ film đã làm cho người xem thấu hiểu hơn giá trị của cuộc sống không có gia đình,c ủa cơm-áo-gạo-tiền là như thế nào! Mong sao những mảnh đời bất hạnh đó sẽ gặp được những điều may mắn nhất...
leminhduc -Không rõ – leminhduc118@yahoo.com
Chúc Hiếu Hiền thành công hơn nữa trên con đường nghệ thuật và chúc anh hạnh phúc trong cuộc sống. Cảm ơn đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã cho khán giả chúng tôi được thưởng thức bộ phim hay bởi ekíp làm phim chuyên nghiệp. Diễn xuất của 3 diễn viên Lương Mạnh Hải, Tăng Thanh Hà và Hiếu Hiền rất tuyệt vời.
Không rõ –Hcngngoc_2058@yahoo.com
Đúng là Hiếu Hiền diễn hay thật. Nếu Vũ Ngọc Đãng không sửa lại kịch bản, 2 nhân vật chính sẽ bị mờ đi. Sự thật là sau khi "Anh Hiều" bỏ đi thì cảm giác xem phim thấy thiếu thiếu, không còn hào hứng xem như trước nữa.^^

Vĩnh Toàn
(Toàn bài và ảnh sưu tầm trên mạng)
Previous
Next Post »