HÀ NỘI NGẬP TRONG CƠN MƯA LỊCH SỬ























Suốt từ rạng sáng 30/10 cho đến cả ngày 31/10/2008 một trận mưa lịch sử đã ập xuống Thủ đô Hà Nội với lượng mưa đo được cao tới 420mm, cao hơn trận mưa khủng khiếp năm 1984 chỉ cao 320mm. Đến hôm nay 2/11 HN vẫn còn mưa, và nhìn chung các tỉnh miền Băc vẫn đang chịu hậu quả của lũ lụt, miền Nam cũng mưa nhưng thiệt hại ít hơn. Theo báo đài sơ bộ đến ngày hôm nay HN đã có 18 người chết và mất tích, trong đó có 1 bác sĩ và 2 người chết trong xe ô tô, 1 học sinh mất tích, hơn 10000 nhà dân bị ngập, thiệt hại sơ bộ lên tới 3000 tỷ đồng. Sáng sớm 1/11 tôi gọi điện thọai ra hỏi thăm Bác Anh, Bà Lan đựơc biết không việc gì, chỉ ngòai đường bị ngập, gọi cho Ông Ngọc, Ông Tiến không được sau qua nhắn tin mới biết nhà Ô.Tiến bị cô lập như ốc đảo, ngập tầng trệt, nhà Ô Ngọc cũng bị ngập tầng trệt đến hôm nay nhắn tin nước chưa rút còn 20 cm, gọi cho các nhà Lò Đúc cũng không việc gì. Nghe nói chung cư Mỹ đình nơi Ngọc Khanh con bà Anh đang ở cũng bị ngập cả hầm chứa ô tô và mất điện. Trong những ngày này dù những nơi không bị ngập chắc sinh họat cũng bị đảo lộn do không đi lại được thuận tiện và mua sắm thức ăn chắc khó khăn, nguy cơ mất điện là có. Nghịch lý là thiệt hại nhiều như thế lại xuất hiện các dịch vụ kiếm tiền mới như lau bugi xe máy bị ẩm ướt, chở đò thuê ngay các phố trung tâm, nhiều trẻ con ra đường câu cá , một số quán bên đường bán hàng suốt đêm, hàng đòan xe cứu hộ bị nghẽn ở ốc đảo Ngọc Khánh nơi ở cũ của gia dình Bà Anh, lại phải gọi xe cứu hộ khác đến cứu.Hầu hết các khu vực bị ngập nặng lại là các khu vực mới xây dựng sau này như Trương Định,Láng Hạ, Thái Hà, Mỹ Đình, Ngọc Khánh... Xem ra hệ thống thóat nước ngay các khu mới xây dựng cũng có nhiều khiếm khuyết, công tác dự báo thời tiết và các biện pháp phòng chống nguy cơ hiểm họa thiên nhiên của nước ta và HN nói riêng còn nhiền vấn đề nổi cộm, chưa nói đến các tai họa lớn khác. Mong rằng thù đô HN sẽ sớm khắc phục hậu quả và khôi phục nếp sinh họat bình thường.
Vài hình ảnh tìm thấy trên mạng trong trận mưa lịch sử làm HN bị ngập
Previous
Next Post »