Cách làm link đến trang Web khác

Cậu Di có yêu cầu tôi qua mail hướng đẫn cách làm link đến trang Web khác trong bài viết đăng trên Blog. Lẽ ra tôi trả lời Cậu Di qua mail nhưng thấy đây là việc mà một số blogger của "Gia đfnh Cụ Quang" có thể cần đến nên tôi đăng lên blog để ai cần đến thì dùng. Chuyển link (liên kết) đến trang Web khác là việc khi ta kích vào một nơi nào đó trên bài viết do người viết chỉ định thì một trang Web khác được mở ra. (Ví dụ như để các vị chuyển sang Web nhạc của tôi hãy ấn vào đây).
Khái niệm về link (liên kết)
Có thể nói nôm na cho dễ hiểu Internet là một kho lưu trữ khổng lồ. Mỗi người trên thế giới này tạo cho mình một kho nhỏ để chứa dữ liệu riêng. Kho đó được khóa bằng tài khoản của chủ nhân. Trong kho này có nhiều hốc chứa để chứa một dữ liệu. Mỗi hốc có một nơi cất giữ nhất định được đặc trưng bằng một link. Để lấy dữ liệu chủ nhân phải mở khóa kho (đăng nhập vào tài khoản của mình) rồi lấy dữ liệu. Còn muốn chia sẽ cho người ngoài ta cho họ link đến hốc chứa đó.Họ vào được kho lưu trữ của chủ nhân nhưng chỉ lấy được dữ liệu trong hốc mà chủ nhân cho họ link thôi. Còn các dữ liệu khác trong kho hàng, người được chia sẽ không nhìn thấy và không thể lấy được dữ liệu ở các hốc khác trong kho.
Việc chuyển link từ trang đang đọc đến trang Web khác trong các Website là vô cùng thông dụng để đưa người đọc tiếp cận đến thông tin khác mà do khuôn khổ bài đăng có hạn hay do bản quyền nên người viết không thể "bê" vào hết được. Nắm bắt được điều này nên Google đã trang bị cho blogspot công cụ chèn link trên khung soạn thảo của bài đăng (xem hình dưới).
Kích vào hình để mở to hơn ở một cửa sổ khác.
Để chèn link đến trang Web khác ở một chỗ nào đó trong bài viết của mình, các vị hãy làm như các hình hướng dẫn dưới đây:
(Link dán vào hình trên là link trang Web cần chuyển đến - các vị phải copy ở đâu đó trước để dán vào bước này)


Muốn tìm hiểu chút đỉnh về lập trình và HTML, các vị hãy kích vào tấm ảnh ngay phía dưới nhé !

Luôn tiện trao đổi với các vị làm link đến trang Web khác trong bài viết ở blogspot (có hỗ trợ việc chèn link), tôi cũng hướng dẫn luôn các vị chèn link đến trang Web khác ở các trang không hỗ trợ việc chèn link để các vị "để dành" dùng khi cần. Để chèn link trong trường hợp này, các vi phải bật chế độ "Chỉnh sửa HTML'" hay "Định dạng có dạng thức" (trong Gmail) hay "Plain Text" ở các trang khác...lên. rồi tiến hành dán đoạn code tôi soạn sẵn dưới đây:



<a href="thay link các bạn ở đây" target="_blank"><font face=Times New Rom
an color="blue"size="4">
ĐÂY</font></a>


vào nơi cần chèn trong bài viết rồi thay link trang Web cần chuyển đến của các vị vào chỗ "thay link các vị ở đây" là được. Khi mở ra các vị chỉ cần kích vào chữ ĐÂY là sẽ chuyển đến trang Web cần liên kết.

Chúc các vị thành công !
(Nếu muốn dừng để ghi chép địa chỉ, các vị cứ đưa trỏ chuột vào dòng chữ nó sẽ dừng ngay !). Nếu vị nào thấy chữ chạy này đẹp muốn sử dụng hãy kích vào đây dể tải Code về dùng.

   Di động: 0912079915/Nhà riêng: 30 Kim Ngưu-Thanh Nhàn-Hai Bà Trưng-Tp Hà Nội. Email: ngominhluong@gmail.com   

Previous
Next Post »
4 Komentar
avatar

Tưởng đơn giản, thế mà cũng rắc rối ghê !

Dzi

Balas
avatar

Cậu chỉ chú ý phần trước vạch xanh thôi là phần chèn vào Blog, còn phần sau vạch xanh là phần nâng cao chèn link vào các trang Web khác mà trong trình soạn thảo bài đăng không có nút chèn link

Balas
avatar

Khó thế này thì thôi đành chịu vậy,

Balas
avatar

Chèn link vào bài viết trong Blog của ta có sẵn nút chèn link trong chương trình soạn thảo rồi nên đơn giản thôi mà ! Cậu cứ làm như phần hướng dẫn phía trên vạch xanh của bài này là được ngay mà.

Balas