Chèn nhạc vào bài đăng

(Viết theo yêu cầu của Cậu Di và ai quan tâm)
Google đã trang bị cho trình soạn thảo bài đăng một số tiện ích như : chèn ảnh, chèn link, chèn code HTML vào bài viết. Trong các tiện ích ấy, tiện ích cho chèn code HTML là đáng giá nhất. Chỉ cần tiện ích này là có thể làm được rất nhiều điều cho bài đăng (đối với những blogger có chút hiểu biết về HTML). Nhờ có tiện ích này mà ta có thể chèn nhạc, video vào bài viết. Không phải Google không thể trang bị cho con đẻ của mình các tiện ích này mà là vấn đề để giảm dung lương cho máy chủ (server) của họ. Họ khôn khéo dạt những nhiệm vụ nặng nề cho hãng thứ ba. Họ chỉ nhận link (liên kết) thôi, còn dung lượng (nhiệm vụ nặng nề) họ đẩy sang cho người khác gánh hộ.
Để chèn nhạc (video) vào bài đăng trong Blog; tôi sẽ đăng 2 kỳ
trên Blog này.
Kỳ I: Chèn nhạc (video) với dịch vụ có sẵn vào bài đăng.

Kỳ II: Chèn nhạc (video) của cá nhân vào bài đăng.

Kỳ I: Chèn nhạc (video) với dịch vụ có sẵn vào bài đăng.
Có hai dịch vụ cho phép chúng ta làm việc này mà đều là của người Việt ta cả. Đó là trang nhạc Mp3.Zing.vnnhaccuatui. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các vị chèn nhạc (không phải dạng Video như Cậu Di yêu cầu) vào bài đăng.
Các vị hãy làm thứ tự các bước như các hình dưới đây (muốn quan sát rõ hơn, các vị hãy kích vào hình !)
1- Đối với nhaccuatui
Các vị hãy kích vào đây để mở dịch vụ rồi làm thứ tự như các hình sau:

Kết quả như sau:
Nhược điểm của dịch vụ này là trong giao diện nghe nhạc có hình ảnh quảng cáo của nó chèn vào. Muốn khắc phục được việc này hơi nan giải. Các vị hãy bằng lòng vậy thôi !
2- Đối với
Mp3.zing.vn
Các vị hãy kích vào đây để mở dịch vụ rồi làm thứ tự như các hình sau:

Kết quả như sau:


( Các vị nhớ cho một điều là lúc chèn code nhúng chế độ "Chỉnh sửa Html" phải được bật đó ! )
Previous
Next Post »