Nói có sách, mách có chứng

Bao chí, TV hai hôm nay liên tục đưa tin xử phạt uống bia rượu khi giao thông bằng các loại xe máy và cả xe đạp, xe thô sơ theo tinh thần “”đã uống rượu bia là không lái xe””. 
Đã có trường hợp đi xe đạp có nồng độ cồn trong hơi thở bị phạt tới 600 ngàn. Người bị hại ca thán “xe tôi vứt đi chỉ được 200 ngàn, nay bị phạt tới 600 ngàn nặng qua”. Dù vậy vẫn bị phạt như luật mới ban hành.
Theo Luật mới người điều khiển xe đạp, xe thô sơ khi tham gia giao thông chỉ cần có nồng độ cồn sẽ bị phạt 80.000-100.000 đồng; nếu trong máu có nồng độ cồn tối đa là 80mg/100 ml máu sẽ bị phạt từ 400.000-600.000 đồng.
Luật mới đã ra các thành viên chi họ ta lưu y “”đã uống rượu bia không lái xe””. Các vị bậc cha chú tuy không còn lái xe máy, ô tô, xe đạp cũng nên quan tâm nhắc nhở để người thân khỏi bị phạt ăn Tết mất vui...
Phạm Lê

Previous
Next Post »