Đội tuyển bóng chuyền nữ VN


  Đội tuyển U 23 bóng chuyến nữ Việt nam

          Ngày 3/8/2019 sẽ khai mạc giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV tại Quảng Nam, thành phần đội tuyển VN kỳ này,lực lượng nòng cốt là đội tuyển U23 ( Thiếu Bích Tuyền cao 1,86m tay đập nhiều triển vọng do bị chấn thương ) ngoài ra bổ xung thên Bùi Thị Ngà (TT ) và lybero Nguyễn thị Liên ( BĐLA )
          Đội tuyển nữ kỳ này, chiều cao đã được cải thiện ( Bq : 1,81m - Không kể Lybero ) thể hình hơi " Mỏng ", thể lực chưa thực sự sung mãn, cứ và sâu giải càng thể hiện sự đuối sức, còn tồn tại một số nhược điểm ( Gần như cố hữu ) chưa khắc phục được, đó là :
          a/ Bắt nhịp trận đấu chậm, nhất là hàng thủ, nhiều cầu thủ hàng sau sức " Ỳ " lớn, di chuyển chậm hay " Giật mình " khi quả đập tới, phán đoán chưa tốt, đội hình thường bị rối loạn
         b/ Bắt buớc 1 chưa chắc của nhiều tuyển thủ kể cả Thuý, Hên, Ngà và lybero K Đang . . . làm ảnh hưởng không nhỏ cho chuyền 2 khi nâng bóng, dẫn tới quả đập yếu, hỏng, không chính xác hay đối phương chắn được bóng v.v.....
         c/ Giao bóng còn hỏng Thuý, Hên, Thanh . . . . , ở tuyển thủ QG để hỏng quả giao bóng là bán không công cho đội bạn mồ hôi, công sức thậm chí có khi bằng máu của đồng đội
         d/ Chuyền 2 chưa tốt bằng các tuyển thủ lớp trước, còn làm khó chủ công, đôi khi chưa tập trung cao đội, hay để ý ( Quan sat ) đấu trường như L Oanh chẳng hạn ....
         e/ Lybero K Đang thấp bé nhẹ cân không đủ sức chống đỡ những quả đập mạnh, phải đấu tất cả các hiệp không có người thay, lần tới Kim Liên sẽ hỗ trợ nhiều cho K Đang
         g/  Bùi thị Ngà đã qua thời kỳ đỉnh cao ( ? )
          Vài thiển ý ( Có phần hơi chát ) nhưng đúng sự thực,  và cùng là  mong mỏi của người hâm mộ
          Giải U23 châu Á vừa qua, tuy U23 VN đoạt gải 3, một phần do chất lượng của giải không nhiều đội tuyển hàng đầu Nhật, Hàn quốc ... và rất nhiều đội bắt bước 1 chưa xong,  đừng đánh giá đội ta mạnh !

        



Previous
Next Post »