Về ngày 19.8

Ngày khởi nghĩa cách mạng tháng 8 lịch sử năm 1945 ở Hà Nội, có nhiều vị là thành viên đại gia đình cụ Lê Thị Cả, Phạm Chi Lễ ở 53 Lãn Ông đã tham gia hàng ngũ biểu tình cướp chính quyền.
Trong đó có ba chị em còn đang tuổi thiếu nữ Hà thành là các bà Phạm Hoàng Hà, Phạm Thị Bắc con gái Cụ Phạm Vĩnh Bảo và Phạm Kim Thoa con gái cụ Phạm Vĩnh Quang đã tham gia vào đoàn người biểu tình, cướp chính quyền. Ngày nay chỉ còn lại duy nhất cụ bà Phạm Thị Bắc đã 90 tuổi, là nhân chứng lịch sử còn mạnh khỏe, minh mẫn cùng với cụ ông Nguyễn Văn Trân lão thành cách mạng của Đảng và Nhà nước ta vui hưởng tuổi già.
Nhân ngày kỉ niệm lịch sử của đất nước, chúng ta cầu chúc hai Cụ luôn mạnh khỏe, minh mẫn, trường thọ vui cùng con cháu và họ hàng..
Lê Hồng Vinh


Previous
Next Post »