Thử nêu mười sự kiện nổi bật chi họ năm Bính Thân (2016).

1.Phạm Ngọc Ly (nhà Cường Uyên) tốt nghiệp Đại học tại CHLB Đức, ngành tâm lý học giáo dục, Nguyễn Minh Trang (nhà Nguyệt Cường) tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, ngành  quản trị kinh doanh và Tô Hương Nhung (nhà Tô Minh Hương) bắt đầu theo học Đại học ngành y tại Úc là thành quả của những năm tháng học tập chăm chỉ và sự chăm lo của gia đình. Là bước khởi đầu tốt đẹp, hứa hẹn những điều tốt đẹp hơn nữa sẽ đến trong tương lai của Ngọc Ly, Minh Trang và Hương Nhung. 
2.Nhà Nguyên Lan được bình chọn là gia đình thành đạt nhất trong năm:
-Ngày cuối năm Bính Thân gia đình chuyển từ khu dân cư bình dân Mai Động tới căn hộ như mơ tại chung cư sang trọng bậc nhất Thủ đô Park Hill, kết thúc có hậu một năm nỗ lực đáng ghi nhớ của gia đình.
-Cô cháu ngoại Minh Khuê bắt đầu theo học hệ Trung cấp Piano, Học viện âm nhạc quốc gia sau một kỳ thi tuyển với những yêu cầu khắt khe về kỹ năng chuyên ngành.

3.Nhiều thành viên chi họ tham gia mạng facebook theo dõi tin tức, thông tin cá nhân gia đình, dòng họ và bình luận thời cuộc. Tình huống đột biến này đặt blog chi họ “Giadinhcuquang.net” và bloger cao tuổi Phạm Vĩnh Di, người nhiều năm gắng sức tận tâm duy trì và phát triển blog đứng trước thử thách mới không hề nhỏ.
4.Hai bà cao niên Phạm Kim Anh (80 tuổi) và Phạm Kim Nhu (78 tuổi) năng động nhiệt tình tham gia và chủ trì điều hành nhiều hoạt đông lễ, tết, họp mặt của chi họ. Hai cụ bà là tấm gương cho con cháu ngả mũ noi theo.
5.Gia đình Minh Thu-Đức Minh hoàn thành nhiệm kỳ công tác tại Nhật Bản, trở về Viêt Nam kịp có mặt dip Tết nguyên đán Đinh Dậu tại quê nhà. Gia đình Toàn Thắng-Lê Lan rời Việt Nam, bắt đầu thời kỳ công tác ở ngoài nước.
6.Đoàn Đình Hiệp, cháu ngoại cụ Quang Yến thành tâm, chủ động lặng lẽ  tổ chức thăm viếng tưởng niệm bậc cha ông nhân ngày giỗ, lễ, Tết trong năm.

7.Ngày giỗ lần thứ 10 ông Phạm Vĩnh Hải được gia đình tổ chức thân tình,  chu đáo tại quê vợ Định Hóa, Thái Nguyên. Các thành viên chi họ, bạn bè trong đó có nhiều vị cao niên không chỉ tư vấn mà còn tham gia đoàn từ Hà Nôi đến thắp hương, tưởng nhớ tại ngôi mộ  mới cải táng của ông trên đồi cao lộng gió.

8.Cặp đôi Lê Hồng Phương –Ngô Minh Lương lớp “cận già”, đại diện thế hệ cháu chi họ cùng các vị cao niên tham gia, góp phần công sức thực hiện các hoạt động chi họ thêm đông đảo, sinh động và nhiều ý nghĩa.
9.Ba thành viên chi họ nhận Huy hiệu tuổi đảng: bà Phạm Kim Anh 55 tuổi, ông Nguyễn Xuân Nguyên 50 tuổi và bà Lê Quang Minh 30 năm tuổi. Huy hiệu ghi nhận thời gian bền bỉ phấn đấu trong công tác, lương tâm trong sạch, truyền thống gia đình là tấm gương cho con cháu noi theo.
10.Họp mặt ngày đầu năm mới mồng hai Tết Bính Thân (2016), nhân ngày giỗ cụ Quang được tổ chức tại nhà ông bà Tiến Phượng có đông đủ con cháu vui Xuân tưởng nhớ bậc tổ tiên. Dư luận chi họ đánh giá cao sự tận tâm, nhệt tình chu đáo của gia chủ trong việc tổ chức vào ngày Tết bận rộn.

Vĩnh Thắng
Previous
Next Post »
2 Komentar
avatar

Hoan hô nhà báo Vĩnh Thắng đã tổng kết kịp thời trước thềm năm mới 10 sự kiện của chi họ. Cháu con bổ sung là cháu Nhung (con gái Tô Minh Hương) vừa thi đỗ Đại học Monash, Úc ngành y.
Cháu cám ơn cậu đã cho chúng cháu lọt vào ống ngắm cùng với bức ảnh minh họa 2 vợ chồng đẹp lão.

Balas
avatar

Cả năm chỉ có 10 sự kiện, mà nhà nào cũng có nhg điểm đặc biệt đáng ghi nhận. Trước đó cậu đã thăm dò chị Vinh, nhg khg thấy chị Vinh đề cập đến. Nếu cháu Nhung đã tốt nghiếp ĐH học Y, thì là điều đặc biệt vì chi họ ta hiện chỉ có một người theo ngành y là bà Chi còn lại thế hệ con cháu cụ Quang đều đi thep ngành kĩ thuật cả. Thông tin này cũng cần kiểm tra lại độ chính xác về cấp bậc ngành học, vì cậu được biết học ngành Y ở các nước thời gian lâu hơn là các ĐH khác. Ví dụ ở Đức, Anh ĐH là 3 năm, nhưng ngành y phải tới 5 hoặc 6 năm.

Balas