Chúc Tết thông gia

Sáng ngày hôm qua 23/1/2017 (26 Tết) ông bà Tiến Phượng đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cụ bà Nguyễn Thị Lan tại tư gia.
Cụ bà Nguyễn Thị Lan là một trong chín vị thông gia của hai cụ Quang Yến còn tới ngày nay. Vào tuổi 91 ông Tiến kể lại cụ vẫn minh mẫn nhắc tới  các con của cụ Quang Yến, nhớ tới kỉ niệm về chuyến thăm Italia và Đức hồi năm 2005 với hai bác Di Chi. Cụ đặc biệt quan tâm thăm hỏi tình hình sức khỏe của ông bà Ngọc Phi và vui vẻ chụp ảnh cùng bà Phượng.  
Ngày Tết thăm hỏi, chúc Tết thông gia là việc làm thường niên của các Cụ Quang Yến lúc sinh thời. Tôi cũng đã có vài lần đưa Cụ Quang đến chúc Tết các vị thông gia ở Hà Nội như các cụ Dục Hiến, cụ Nguyễn Lam, cụ Phạm Quang Chúc…
Sau ngày các cụ qua đời tới nay, lớp con cháu vẫn giữ nề nếp như khi các cụ còn sống. Theo nếp đó bà xã tôi cũng vừa đi thăm tặng quà Tết vị thông gia duy nhất của gia đình tại Tân Mai, Hà Nội.

Vĩnh Thắng
Previous
Next Post »