Ngày giỗ

Hôm nay 5.6, ngày giỗ lần thứ 46 Cụ Phạm Vĩnh Bảo. Cụ là ngưòi anh cả của Cụ Phạm Vĩnh Quang, Cụ Bảo mất ngày 5.6.1964, sau một thời gian lâm bệnh nặng. Trước ngày về cõi vĩnh hằng. Cụ là Giám đôc Sở Kiến Trúc Hà Nội.
Trưa nay nhóm đại diện con cháu Chi Cụ Quang đang có mặt tại Hà Nội đã đến tư gia của người con trai Cụ Bảo là ông Phạm Giao Đu tại Đinh Công, thắp nén hương tưởng nhớ Cụ Bảo kính mến.
Ba vị cao niên là con, cháu Cụ Bảo nay đều đã trên 90 tuổi không ngại tuổi cao sức yếu cũng có mặt trong ngày này gồm có Cụ Phạm Vĩnh Hanh (em trai), Cụ Vũ Oanh (con rể) và Cụ Lê Uy Vệ (cháu rể).

Cũng như hàng năm vào ngày này lớp con, cháu lại có dịp họp mặt trò chuyện, nhắc lại những kỉ niệm xưa về Cụ Bảo kính mến. Đương nhiên cánh nữ không thể quên những câu chuyện gia đình, sức khoẻ, nuôi dạy con cái.
Còn cánh nam như thường thấy lại sôi nổi với những câu chuyện nghề nghiệp, tranh luận các đề tàì thời cuộc đang được xã hội quan tâm.

Vĩnh Thắng
(Ảnh Phạm Chỉnh Huấn)
Previous
Next Post »