Ngày 22 tháng 12


Hôm nay cả nước kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam ( 22/12/1944 - 22/12/2009) và 20 năm ngày Quốc Phòng Tòan Dân ( 22/12/1989 - 22/12/2009). Họ Phạm nhà ta đã có các thành viên trực tiếp và gián tiếp tham gia vào hàng ngũ QĐNDVN như :
- Cụ Phạm Vĩnh Hanh thọ 92 tuổi đã tham gia phong trào Tự Vệ Bảo vệ Thủ Đô những ngày Tiền khỏi nghĩa và tham gia Kháng chiến liên tục cho đến khi HN được hòan tòan Giải Phóng.
- Ô. Phạm Vĩnh Tường tham gia chiến trường và hy sinh tại mặt trận phía Nam.
- Ô. Phạm Vĩnh Thanh sĩ quan có nhiều thành tích trong kháng chiến, đăc biệt trong trận chiến đấu chống địch nhảy dù xuống Lạng Sơn, đã tạ thế
- Ô. Đòan Đình Hải sinh năm 1931 tham gia Thiếu sinh quân và họat động liên lạc cho Cách Mạng từ ngày đầu của cuộc kháng chiến
- Ô. Phạm Vĩnh Hải sinh năm 1941 sĩ quan Đòan Văn Công Quân Khu Tả Ngạn đã phục vụ văn nghệ cho bộ đội trên các chiến trường, nay đã tạ thế.
- Ô.Phạm Vĩnh Thắng sinh năm 1945 sĩ quan đã tham gia hai lần cuộc kháng chiến trên không.
- Ô. Phạm Vĩnh Công sinh năm 1948 tham gia tích cục lực lượng vũ trang ở Tp HCM sau khi miền Nam đựơc giải phóng .


Nhân dịp này chúng ta tỏ lòng ngưỡng mộ các thành viên trên, kính viếng những người đã khuất, chúc Cụ Hanh, Ô Đòan Hải, Ô Thắng và Ô.Công dồi dào sức khỏe, phát huy truyền thống, gia đình an khang hạnh
phúc
.

Blog Gia Đình Cụ Quang
Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Xin bổ xung thêm:
Chi Cụ Phạm Vĩnh Bảo:
1.Ông Vũ Oanh nguyên Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 308 anh hùng trong chiến dịch Điện Biên Phủ, sau này là Ủy viên BCT Đảng CS Việt Nam và giữ nhiều trọng trách cho đén ngày hôm nay...
2.Ông Phạm Vĩnh Thanh (đã quá cố), nguyên học viên trường Võ bị Trần Quốc Tuấn từ thời chống Pháp. Học viên của trường này có nhiều người sau này đã trở thành những cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước VN, đơn cử như ông Nguyễn Mạnh Cầm UVBCT, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao VN.
Chi Cụ Phạm Vĩnh Hanh:
Ông Phạm Vĩnh Tuấn thời chiến tranh biên giới Việt Trung 1979 tham chiến trên mặt trận Phố Lu, Lào Cai.
Xin chúc mừng những cựu chiến binh đang cùng gia đình hưởng cuộc sống hòa bình ngày hôm nay và xin tưởng nhớ tới công lao của những cựu chiến binh là thành viên của đại gia đình họ Phạm đã quá cố.

Balas