Đi đâu hè này?

Mùa hè đã tới chúng tôi dự kiến nghỉ mát tại một trong hai địa điểm Tuần Châu (Quàng Ninh) và Lăng Cô T.26 (Huế). Cả hai địa điểm đếu thuộc Ban TCQT Trung ương
1.Nhà nghỉ Tuần Châu (Quảng Ninh) là nơi các vị hưu trí chi họ đã có đôi ba lần tới nghỉ. Giá cả năm nay 2019:
Phòng đôi hai người bao ăn sáng (600.000-650.000đ)
Mức ăn từ 100.000, có thể đặt món ưa thích.
Ưu điểm gần Hà Nội, giá cả phải chăng, tiện nghi và vị trí tốt.
Nhược điểm tắm biển phải mua vé và xa nơi ở khoảng 600 mét và là bãi biển nhân tạo.
2. Nhà nghỉ Lăng Cô (T.26)
Phòng nghỉ: Có các mức Phòng đôi hai giường 1m2 hướng đường giá 750.000/ngày, hướng biển 850.000đ. Phòng một giường lớn 2m2x2m4 giá 900.000đ/ngày. Có hai biệt thự ven biển cho 10 người giá 5,5, triệu/ngày.
Trẻ em dưới 1m3 không phải thêm tiền, trên 1m3 phụ thu 150.000 ng/ngày (ở biệt thự là 200 ngàn/ngày/người)
Về ăn uống: Tất cả các loại phòng ăn sáng nằm trong tiền phòng. Bữa trưa, chiều có nhiều mức từ 100 ngàn trở lên.
Y tế Nhà nghỉ có trạm y tế chăm sóc cán bộ điều đưỡng khu vực miền Trung và khách nghỉ.
Du lịch quanh vùng: Có các dịch vụ đi trong ngày tới Mỹ Sơn, Hội An, Đà Nẵng, Bà Nà Hill…
Phương tiện từ Hà Nội có thể đáp máy bay tới Đà Nẵng, Huế rồi đi Taxi về nhà nghỉ. Nếu đi tàu hỏa tới ga Lăng Cô cách nhà nghỉ 2km, giá vé từ 350 ngàn trở lên tùy hạng ghế ngồi, có điều hòa hay giường nằm...Thời gian chạy tàu từ 19h30 hôm trước tới Lăng Cô 6h sáng ngày hôm sau.
Lăng Cô tháng 8.2013
Dự kiến thời gian
Dự kiến có thể nghỉ một trong hai khoảng thời gian
-Từ tối thứ ba 21.5 đến hết thứ bảy 25.5 (ba đêm, bốn ngày).
-Từ tối thứ ba 4.6 đến thứ bảy 8.6. (ba đêm, bốn ngày)
Chúng tôi đã nghỉ ba lần tại T.26, thích nhất là có bể bơi nước ngọt ngay trong khuôn viên nhà nghỉ, bãi biển chỉ đi bộ khoảng 50 mét là đến rất thích hơp cho người già. Cách nhà nghỉ khoảng hơn 500 mét có làng hải sản tha hồ thưởng thức món ngon tươi sống.
Dự  tính tổng chi phí cả đợt cho một người (đơn giá phòng đôi 750 ngàn, mức ăn trưa chiều 150.ngàn)
1-Tiền Phòng (750 ngàn: 2 người) x 3 đêm =1.125.000đ
2-Tiền ăn trưa, chiều (150.000 x 8 bữa) = 1.200.000đ
3-Dự kiến vé tàu hỏa, taxi 600.000đ x 2 chiều = 1.200.000đ
Tổng:1+2+3 = 3.525.000đ/người/bốn ngày ba đêm.
Các thông tin trên ngoài việc tham khảo trên mạng, tôi còn gọi điện trực tiếp tìm hiểu cho chính xác. Chúng tôi sẽ đi T26 vào thời gian từ tối 21.5 lên tàu, chính thức vào nhà nghỉ từ sáng 22.5.tới 25.5. Dự kiến mua vé giường nằm có điều hòa, 
Xin thông báo thay lời mời các vị hưu trí và con cháu chi họ biết hưởng ứng cùng tham gia. Việc cần thiết là đăng kí số người đi, hạng vé chậm nhất là cuối tháng tư này để kịp đặt phòng giữ chỗ (càng sớm càng tốt). 
Được biết sau chuyến đi của ông bà Tiến Phượng và nhà Trang Thắng số người đến Lăng Cô bỗng dưng tăng vọt, dự đoán sẽ còn tiếp tục tăng hơn nữa trong những ngày tới.
Phạm Lê
Previous
Next Post »
2 Komentar
avatar

Người già > 70t vé tầu giảm 20% lại phải nhờ Hiệp,photo CMT để H mua vé

Balas
avatar

Phạm Long Cường chắc là Cường nhà mình, đúng là thế người già được giảm giá đã hợp đồng Hiệp sắn sàng giúp mua vé nhưng phải sớm vì mùa hè sợ hết chỗ. Hiện đã có Minh Thắng, Anh, Khanh, Phương Lương, Vinh tham gia. Duwk kiến mua vé giường nằm điều hòa tốt nhất là chung Phòng cho tiện quản lý chống trộm cắp và sắp xếp (ví dụ bà Anh khỏe nằm tầng trên nhường cho người yếu nằm tầng dưới).

Balas