Halloween

Haloween (hay còn gọi là lễ hội hóa trang quỉ) là một lễ hội thường niên được tổ chức vào 31/10 hằng năm ở các nước Phương Tây đặc biệt là Châu Âu. Được coi như một ngày tết, một lễ hội vui nhất trong năm đặc biệt là đối với giới trẻ bởi những trò chơi vô cùng kỳ bí và hấp dẫn.

Là sự pha trộn giữa những nghi lễ tôn giáo và tập tục cổ xưa của nhiều nền văn hóa khác nhau, trải qua thời gian mới trở thành một lễ hội như chúng ta biết đến ngày nay và được xem là một trong những lễ hội lâu đời nhất và phổ biến nhất
Nếu như trước đây, lễ hội Halloween chỉ diễn ra ở các nước phương Tây theo công giáo, thì nay đã trở thành một sự kiện văn hóa thường niên được người dân trên toàn thế giới mong đợi trong đó có Việt Nam ta. Trong những ngày diễn ra lễ hội, nhà nhà trang trí những hình nộm phù thủy, mèo đen, bí ngô lập lòe ma quái, người người tìm cho mình những trang phục gây ấn tượng mạnh trong đêm hội hóa trang… 
Ở TP.Hồ Chí Minh người Sài Gòn mừng Halloween tại hai địa điểm đông vui nhất: Phố đi bộ Bùi Viện và Nguyễn Huệ.
Ở Hà Nội cũng không kém sôi động nhiều tụ điểm như Hàng Mã, Công viên nước Hồ Tây các bạn trẻ đã đến hưởng không khí lễ hội bên các hình nộm quỉ dữ và các trò chơi ma quái…

Ở các nước Châu Âu không khí lễ hội còn sôi động hơn, cư dân Việt Nam cũng tham gia rất nhiệt tình đặc biệt là giới trẻ. Các cháu nhỏ chi họ ta đang sống ở ước ngoài cũng thích thú với việc mang mặt na hóa trang đôi khi là ngộ nghĩnh
(Cháu Minh Đức nhà Lan Thắng tại Hà Lan)
(Bill và Chít nhà Thắng Trang ở Lonđon nước Anh)
Còn ở nước Mỹ chị Hồng Phương đã thông tin về ngày hội này với các hình ảnh minh họa
Haloween là ngày lễ của các linh hồn, có một ngày được trở lại với cõi dương. Trong ngày đó có thể sống vui chơi thoải mái, vì người sống đã hóa trang thành ma quỷ để linh hồn có chỗ trà trộn vào cho đỡ cô đơn. Đây là ý nghĩa nhân bản của lễ hội Halloween. Với ý nghĩa nhân bản này, ngày lễ Haloween và Rằm tháng Bảy Âm lịch của nước ta có thể xem như là ngày hai cõi Âm, Dương hội ngộ trong niềm thương cảm bao la..
Tuy mới du nhập vào Việt Nam nhưng mấy năm gần đây lễ hội Haloween ngày càng thu hút những người trẻ, được nhiều người lớn tuổi hưởng ứng. Tuy nhiên mức độ quảng bá cũng chưa thể bằng các ngày lễ, tết truyền thống của đất nước như Trung Thu, Rằm Tháng bảy, Tết Nguyên đán…
Phạm Lê
(Có sử dụng thông tin trên mạng)
Previous
Next Post »