Thăm đường hoa Nguyễn Huệ - Sài Gòn




Bắt đầu từ 8h ngày 3/2/2010 (20 tháng Chạp Kỷ Sửu) đến 18h ngày 11/2/2010 (28 tháng Chạp), đường hoa Nguyễn Huệ – TP.HCM bắt đầu thi công và hoàn thành nhằm phục vụ người dân đón Tết Canh Dần 2010. Đường hoa sẽ đón khách từ tối 28 tháng Chạp đến hết mùng 3 Tết Canh Dần. .Do chưa bố trí được thời gian và ngại đông người nên chúng tôi không đi xem trong những ngày tết chính, mà chỉ tranh thủ đi xem đường hoa khá nổi tiếng cả nước này vào chiều mùng 3 Tết, trước khi kết thúc nên lượng người xem vẫn còn đông. Đường hoa Nguyễn Huệ năm này có chủ đề “ Xuân Bình Minh “, gồm các phân mục: Vầng thái dương, Xuân yêu thương, Bình minh hội tụ, Sức mạnh đoàn kết, Góc quê hương và Hướng về Thăng Long. Đường Nguyễn Huệ cách đây hơn chục năm vẫn là chợ hoa chính của người dân thành phố. Nhà vườn tập kết hoa ở bến Bạch Đằng sau đó phân bổ vào từng ô được quy định sẵn trên đường Nguyễn Huệ. Người dân đến đây không chỉ để mua hoa mà còn thưởng ngoạn và tận hưởng cái hương vị đặc trưng của chợ hoa Tết.Từ năm 2004, chợ hoa Nguyễn Huệ khoác lên mình màu sắc mới. Con đường không còn cảnh mua bán, chào mời, mặc cả mà được bày biện, sắp đặt công phu chỉ dành cho việc thưởng ngoạn của khách du xuân. Để chụp được tòan cảnh vào ban đêm chúng tôi đã leo lên tầng 14 của khách sạn Palace và uống giải khát tại nhà hàng Lemongrass để chụp ảnh từ trên cao.

Dưới đây là một vài hình ảnh của đường hoa Nguyễn Huệ























































































Ảnh chụp Tòa tháp cao BITEXCO 68 tầng, có hình dáng “búp sen”, tọa lạc ngay vị trí tốt thuộc trung tâm quận 1, bao quanh giữa ba con đường Hải Triều – Ngô Đức Kế - Hồ Tùng Mậu.Với tổng vốn đầu tư trên 220 triệu đô la Mỹ, sau khi hoàn thành, tòa tháp này sẽ cung cấp hơn 37.000 m2 sàn văn phòng tiêu chuẩn loại A và hơn 11.000 m2 mặt bằng bán lẻ của sáu tầng đầu tiên.







































Cảnh ban đêm trên đường Nguyễn Huệ và Đồng Khởi

( Nguồn ảnh cá nhân )

Previous
Next Post »