Chọn cành đào, cây quất ngày Tết

Hầu như gia đình nào cũng có một cây đào hoặc quất để đón xuân về. Nhưng chọn cây nào cho đẹp, để hoa nở đúng vào đêm 30 Tết quả là khó. Bạn hãy tham khảo vài lời khuyên của nghệ nhân làng hoa Quảng Bá, Tây Hồ, Hà Nội.
Cây đào đẹp phải cân tán, cuống nhỏ. Hoa và nụ phải mập và sai. Bạn không nên mua cành đào lệch tán, càng nên tránh đào điếc (nụ quá nhỏ, khó nở). Những năm trời quá rét hoặc quá nóng, hoa đào nở không đúng dịp Tết, người bán thường tút lại. Người ta lấy dây phanh xe đạp buộc hoa vào những cành nhỏ. Bạn chỉ cần vạch cuống ra là biết hoa thật hay giả.

Chọn đào đã khó, chọn quất còn khó hơn nhiều bởi quất rất xum xuê, người ta dễ gài quả vào. Một cây quất đẹp phải có dáng tự nhiên, không gò ép. Lá quất to xanh và thưa, quả to, tròn, không sai lắm mới là quất đẹp. Nếu quất lá vàng nhỏ, quả bé thì vừa xấu, vừa có biểu hiện của hiện tượng thối rễ.Khi mua, bạn nên rung thật mạnh cây quất và vạch đài quả ra xem. Tốt nhất, bạn hãy đến tận vườn mà mua.

(Theo An Ninh Thủ Đô; ảnh trên mạng)

Previous
Next Post »