HÀNH TRÌNH TƠ LỤA MỚI


Nhân tĩễn con gái rượu Phạm Vĩnh Minh Trang theo chồng Nguyễn Thế Thắng chuyển công tác từ Đài Bắc (Đài Loan) sang Séoul ( Hàn Quốc) và chuẩn bị tiễn con trai quí Phạm Vĩnh Minh Khoa sang du học Anh Quốc vào 7/9 tới, Ông Bà Phạm Vĩnh Tiến&Phạm Minh Phương đã thực hiện một chuyến du ngọan thú vị cùng con trai theo “Hành trình tơ lụa mới” qua 5 trung tâm thưong mại nổi tiếng thế giới là : Đài Bắc, Quảng Châu, Hồng Kông, Macao, Thâm Quyến của nước Trung Hoa vĩ đại.

Vị trí tại Trung Quốc

ĐÀI BẮC ( Taipei)

Nằm ở phía Bắc quần đảo Đài Loan thuộc khu vực Đông Á, cách tỉnh Phúc Kiến hơn 100km,qua eo biển ĐL. DS 23.036087 người (7/2004) là thủ phủ của Đài Loan, một trong 4 con hổ Châu Á nằm trong top 20 nền kinh tế phát triển nhất thế giới liên tục trong 3 thập kỷ gần đây. Năm 2005 GDP là 344,6 tỷ USD, GDP đầu người 15215USD, dự trữ ngọai tế cao nhất thế giới 253,3 tỷ USD Đài Bắc nổi tiếng là Trung Tâm Thương Mại Của Thế giới, có nhiều đia danh du lịch nổi tiếng. Đăc biết là tòa Cao Ốc 101 tầng cao nhất thế giới 509m khánh thành ngày 31/12/2004.( hiện nay đã thấp hơn tháp mới xây ở Dubai là 668m)

Tháp Cao ốc 101 tầng

Trung tâm thương mại

Chụp kỷ niệm ở Đài Bắc

QUẢNG CHÂU

Là thủ phủ của tỉnh Quảng Đông ở miền Nam TQ, cách Hồng Kông 120km về phía Tây Bắc, Dân số 9,754,600người ( 2006) là Khu Kinh tế chế xuất hàng đầu của TQ với GDP 76,8 tỷ USD, GDP đầu người 11,000USD năm 2006 đứng đầu 659 thành phố của TQ. Ờ đây hàng năm có tổ chức Hội Chợ Quốc Té Quảng Châu.


Ảnh chụp tại mộ Liệt sĩ Phạm Hồng Thái Châu Giang ở Quảng Châu

HONG KONG

Là một con hổ châu Á từ nhiều năm trước đây, kinh tế phát triển nhanh năm 2005 là 6,8%, đứng vào top các nền kinh tế tư do phát triển nhất thế giới.Ngày 30/6/1997 thuộc về TQ là đặc khu kinh tế vẫn duy trì chế độ TBCN. Diện tích 1100km2, dân số 7 triệu người,đất chật người động. HK nổi tiếng với Công Viên Disney Land khai trương ngày 12/9/2005 , thế giới hiện có 4 CV Disney LandNew York, Paris, Tokyo và Hongkong , hàng năm có 20 triệu du khách đến HK


Công viên Disney Land Hồng Kông

Tòan cảnh Hồng Kông


Ảnh chụp trước Vịnh Victoria Hồng Kông

MACAO

Nằm ở ven biển phía Nam TQ, tiếp giáp với Tp Chu Hải thuộc tỉnh Quảng Đông, cách HK60km,QC 145km. DT 27,3 km2, DS 480,000ng ( 2005). Thế kỷ 14 là thuộc địa của Bồ đào Nha, ngày 20/2/ 1999 thuợc TQ là đặc khu kinh tế vẫn duy trì chế độ TBCN. GDP 11,5 tỷ USD, GDP đầu người 24300USD (2005). Macao là trung tâm du lịch, thương mại và chơi cờ bạc

Macao ban đêm

Sòng bạc Sands Lớn nhất thế giới

Ảnh chụp trước sòng bạc Sands

THÂM QUYẾN

Do lãnh tụ Đặng tiểu Bình thành lập năm 1979, là một mô hình thử nghiệm Kinh tế thị trường trong một nuớc Cộng Sản TQ , giáp với HK cách QC vế phía Nam 160km.nay đã phát triển ngang tầm với HK DT 2020km2, DS 4,5 triệu người ở trung tâm, GDP 493,7tỷ NDT. Ở đây có khu du lịch nổi tiếng là “ Cửa Sổ Thế Giới” có 130 mô hình các công trình lịch sử nổi tiếng của thế giới được thu gọn lại . Đối diện là khu trình bầy của nước “Trung Hoa Cẩm Tú “

Thâm Quyến về đêm

Mô hình Nàng Tiên Cá của Copenhaguen Đan Mạch

Mô hình Tháp nghiêng Piza ở Ý

Mô hình chùa Một Cột của VN

Giấc mơ một đêm Hòang Đế của Khoa


Khoa thử vuốt râu hổ Bali

( Ảnh do Ô. Tiến cung cấp )






Previous
Next Post »