Đoán nhân cách qua chữ số





Nhà số liệu học Sylvia DiPhietro tác giả quyển “ Hãy sống bằng những con số “cho biết : “ Tất cả chúng ta đầu sinh ra dưới những con số đặc biệt tính từ số 1đến số 9 . Nếu bạn biết được con số đặc trưng riêng của mình và con số đối tượng của bạn, bạn sẽ thấy rất thú vĩ. Cả một thế giới mênh mông của nhân cách biểu lộ qua những con số, có thể giúp bạn tìm được người bạn đòi tâm đầu ý hợp “ 
 Ông chỉ dẫn “ Muốn xác định được con số đặc trưng của từng người bạn sẽ thực hiện theo công thức cộng tất cả ngày, tháng, năm trong ngày sinh của mỗi người lại  tuần tự theo cách như sau :
Thì dụ : Sinh ngày 13-7-1943 , sẽ cộng 13+7+1943 = 1963, tiếp theo cộng 1+9+6+3= 19, rồi cộng tiếp 1+9 = 10, cộng tiếp khi chỉ còn một con số 1+0=1.
Sô1 là số đặc trưng cho người có ngày sinh là 13-7-1943
Nhân cách của mỗi ngưởi được biểu thị qua các số đặc trưng như sau :

1 Mẫu người có năng lực lãnh đạo, chỉ huy, tự lập tháo vát và thành đạt cao

2 Mẫu người đáng tin cậy, dễ hòa hợp, có thể cộng tác tốt, vì hay quan tân đến người khác, tế nhị, lịch thiệp và khéo đối nhân xử thế.

3 Mẫu người tính nết vui vẻ, khả ái dễ thương, thích tự lập và có óc mạo hiểm

4 Mẫu người giầu ý chí và lòng quả cảm, sống kỷ luật, có óc thực dụng, quyết đóan, họ không muốn hành động liều lĩnh và tin tưởng vào hạnh phúc gia đình.

5 Mẫu người có cuộc sống khá phóng túng, thích tự do, thích đi đó đây để khám
phá những điều mới lạ, khó bị người khác làm chùn bước.

6 Mẫu người thích che chở bao bọc người khác, có tinh thần trách nhiệm và tương lai sẽ là những bậc cha mẹ tốt

7 Mẫu người tư duy, tỏ ra khôn ngoan, lịch sự và không ương ngạnh, biết lắng
nghe và biết phân tách và biết hành động có ích.

8 Mẫu người có tính chủ động, có phương pháp tổ chức thực hiện công việc hiệu quả và có phong độ của mẫu người tư duy

9 Mẫu người tốt bụng, rộng lượng biết tha thứ, tính tình rộng rãi không keo kệit

Sau khi đã biết các con số đặc trưng bạn có cơ hội tìm được người bạn đời như ý hơn, góp phần tiến một mối tình lý tưởng, hay trắc nghiệm lại cuộc sống lứa đôi sau khi thành hôn.
+ Mẫu người số 1 có khả năng lãnh đạo rất hợp với số 2 là người thừa hành
+ Mẫu người số 2  cũng hợp khi kết đôi với số 6 là người thích che chở người khác
+ Mẫu người số 3 có tính khả ái dễ dàng kết hợp với người có số 3 khác hay người có số 5 ưa thích tự do
+ Mẫu người số 4 rất hợp với số 2, cả hai người này đều luôn luôn đi tìm những người tâmđầu ý hợp và đều yêu cuộc sống gia đình.
+ Mẫu người số 5 thích mạo hiểm sẽ là một cằp lý tưởng với người có số 8 là mẫu người chỉ huy.
+ Mẫu người số 6 chân dung của các bậc cha mẹ tốt sẽ kết hợp tốt với mẫu người số 2 là người có thể cộng tác tốt
+ Mẫu người số 7 khôn ngoan có thể kết hợp tốt với người số 2 vì tin cậy và hòa đồng
+ Mẫu người số 8 có tài tổ chức rất hấp dẫn người số 1 có tài lãnh đạo
+ Mẫu người số 9 và người số 6 là một cặp lý tưởng vì họ thích phục vụ người khác, hai người bạn đời cùng số 9 cũng tạo thành một cuộc sống lứa đôi hạnh phúc

(Theo Internet )
 

Sơ bộ trắc nghiệm đặc tính nhân cách cho một số thành viên trong chi họ :

1. Ông Nông : 2 - Bà Thoa : 9
2.  Ông ĐHải  :  8  -  Bà Anh  :  5
3.  Ông Di      :  7     -  Bà Chi   :  1
4.  Bà Nhu     :  9
5.  Ông Ngọc :  1 -  Bà Phi   : 6

6.  Ô Nguyên : 2   - Bà Lan   : 8
7.  Ô Thắng    : 6  -  Bà Minh : 3
8.  Ô Tiến        : 9  -  Bà Phượng : 1
9. TM Việt : 3  -  Vinh :  4
10. Lương : 6   - Phương : 1
11. Dũng : 4 -  Hiền : 9
12. Khanh : 6 -  Hà : 2
13. Hiệp : 8
14. Minh : 3 – B.Hoa : 9
15. T.Phương : 6
16. Tuấn : 3 – Thúy : 8
17. Cường : 6 – Uyên : 6
18. Thi : 5 – P.Nga : 3
 19 Nguyệt :  9
20. Hùng : 1 – T. Hương : ?
21 . M.Trang : 6
22. Khoa : 8

Cả họ chỉ có 4 người ( Bà Chi, Ô Ngọc, Bà Phượng, Cháu Hùng ) là có năng khiếu lãnh đạo ( số 1), riêng vợ chồng Cường và Bích uyên đều hợp nhau với số 6.
Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Cậu ạ, cả 9 số đều tốt cả. Theo cách tính của cậu thì anh Lương số 7, còn cháu số 6 (chứ không phải số 1).

Balas