Khách quí

Tối nay ngày 16.8.2011, gia đình tôi có khách quí là cháu Đoàn Minh Đăng cùng mẹ cháu là
Nguyễn Thanh Lâm "đặc phái viên" của ông bà Hải Anh đến chơi.
Hai bà mẹ trẻ trò chuyện rất say sưa trao đổi kinh nghiệm nuôi con khoẻ, dạy con ngoan.
Cháu gái chủ nhà hồ hởi đón khách quí từ cổng, lên phòng khách cháu không chút e dè tiếp chuyện anh Đoàn Minh Đăng rất nhiệt tình theo tinh thần "nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật":
-Em: Sao anh lại ít tóc hơn em thế?
-
Anh: Em ăn uống thế nào mà bé hơn anh?
-Em: Anh đã có 3 cái răng rồi à, sao nhiều thế mà em chưa có cái nào, chán quá nhỉ.

Đây là lần gặp mặt đầu tiên kể từ sau ngày sinh của hai anh em Đoàn Minh Đăng nhà Hiệp Lâm và Phạm Lê Bảo Trân nhà Thắng Lan.

Phạm Lê
Previous
Next Post »
3 Komentar
avatar

Cho biết ngày sinh của Đoàn Minh Đăng và Phạm Lê Bảo Trân

Balas
Nhận xét này đã bị tác giả xóa. - Hapus
avatar

Tham khảo sách sử của chi họ Cụ Quang còn lưư giữ được đến hôm nay, ở trang số 2010 ghi "Phạm Lê Bảo Trân sinh ngày 19.12.2010 (trùng ngày sinh bác Lê Bạch Hoa)nặng 3kg 1".
Ở trang 2011 viết "Cháu Đoàn Minh Đăng sinh ngày 23.3.2011, tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội nặng 4kg1".

Vĩnh Phạm

Balas