TIN BUỒN

1932 - 2010
Phạm Chu Sa ( Con thứ tám của hai cụ Phạm Vĩnh Bảo và Cao Thị Sâm ) do mắc bệnh hiểm nghèo đã tạ thế tại nhà riềng hồi 11 h 07’ ngày 19 tháng 10 năm 2010 ( Tức là ngày `12 tháng 9 năm Canh Dần )
Tang lễ được tổ chức tại nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng, số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội vào ngày 22 tháng 9 năm 2010 . Lễ viếng từ 10 – 12 h . Đưa tang vào hồi 12h30’ cùng ngày, tại khu hỏa táng nghĩa trang Văn Điển
Gia đình cụ Quang tới viếng vào 11h 30’ ngày 22/10 do bà Phạm Kim Anh dẫn đầu ( Mọi thành viên gia đình xin liên hệ với bà Anh )
Previous
Next Post »
2 Komentar
avatar

Tổ chức viếng vào ngày 22 tháng 10 năm 2010 chứ Cậu Ngọc?

Balas
avatar

Xin gửi tới gia quyến bác Phạm Chu Sa lời chia buồn sâu sắc và sự cảm thông của gia đình chúng tôi.
Minh Thắng

Balas