Chiều tối nay 4.10.2010, tại nhà bà Phạm Kim Nhu ở Hà Nội các thành viên cao tuổi thuộc chi Cụ Quang đã có buổi họp mặt nhân 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội. Tới dự có Cụ Lê Uy Vệ (93 tuổi) và là thành viên cao tuổi nhất chi họ, tiếp đó là bác Đoàn Đình Hải vừa 79 tuổi vào ngày 3.10.2010 còn lại đều đang ở độ tuổi U.70. U.80 (trừ bà Lê Hồng Phương 54 tuổi tháp tùng Cụ Vệ).
Như đã biết 13 vị bô lão Chi cụ Quang nói trên đều sinh ra, lớn lên ở Hà Nội và đã có những năm tháng gắn bó với Thủ đô cả trong thời bình và thời chiến.

Bà Phạm Kin Nhu thay mặt gia đình có đôi lời chúc mừng ngày họp mặt, mong muốn các vị bô lão sống mãi với Thủ đô:

Mọi người vui vẻ trò chuyện với thành viên gia đình Tuấn Thuý đang ở Matxcơva qua Webcam, những người tuy ở xa nhưng vẫn theo dõi thường xuyên các hoạt động ngày Đại lễ cũng như góp phần rất lớn qua tư vấn từ xa, kịp thời gửi những đặc sản ẩm thực Nga để bà Nhu tổ chức buổi họp mặt này:
Đương nhiên một ngày như thế này không thể không chụp một bức ảnh toàn cảnh để làm kỉ niệm, nhất là vào một thời điểm lịch sử hiếm có của Thủ đô nhân ngày 1.000 tuổi:
Vĩnh Thắng
Previous
Next Post »