Lang thang cuối năm


Hôm nay 22/12/2008 theo thư mời của Ban TC ( Báo Thời Báo Kinh Tế VN) tôi đã tham dự buổi Hội Thảo " Kịch bản Kinh tế VN 2009 các giải pháp ổn định và phát triển " mà diễn giả là các chuyên gia cao cấp về kinh tế ở trong và ngòai nước đến tham luận, tổ chức tại KS Kinh Đô tại Tp HCM. Vào những ngày cuối năm 2008 này, khi mọi người dân đang chờ đón các ngày lễ Tết lớn như Noel, Tết Dương Lịch, Tết Nguyên Đán Kỷ Sửu, không ai không lo lắng trước tình hình khủng hỏang kinh tế tòan cầu, mà VN ít nhiều sẽ bị tác động. Trước mắt là nhiều DN đã giãn thợ, nhiều người mất việc làm, buôn bán trở nên ngày càng khó khăn, sản xuất sút kém do thị trường tiêu thụ trong và ngòai nước sút giảm, dẫn đến sức mua hàng hóa và việc sử dụng các dịch vụ sẽ giảm vì thu nhập giảm, chưa nói đến NN đã có nhiều thuế mới, như thuế Thu nhập cá nhân bắt đầu có hiệu lực từ 1/1/2009.... Kinh tế vĩ mô đã bị ảnh hưởng như các thị trường xuất khẩu tiềm năng bị co hẹp do nhu cầu tiêu thụ hàng VN giảm, nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của VN bị giảm giá như dầu thô, do giá dầu thế giới có xu hướng giảm( năm 2007 có lúc giá trên 140USD thùng, nay chỉ còn 40USD thùng) v.v. Các ngân hàng đồng lọat giảm lãi suất cho vay để khuyến khích các DN vay, nhưng tình hình họat động KD của các DN cũng đang ở tình trạng trông chờ cơ hội, để giảm thiểu rủi ro, lãi suất tiết kiệm thấp thì huy động vốn trong dân sẽ bị ảnh hưởng, kiều hối rồi cũng sẽ giảm do hơn 3 triệu người Việt ở nước ngòai đang bị ảnh hưởng trực tiếp của khủng hỏang kinh tế ngay ở những nước công nghiệp phát triển nhất v.v...
NN đã và sẽ có các biện pháp đối phó, như gói kích cầu 1tỷ USD hay có thể cao hơn đang được bàn.
Tuy vậy các DN nhất là các DNNVV chiếm tỷ lệ trên 90% tổng các DNVN không dễ dàng gì nhận được sự hỗ trợ trực tiếp của gói kích cầu trên ( thực tế còn rất nhỏ bé so với nhu cầu ). Theo lý thuyết thì :
Tổng cầu = C + I + G + ( EX - IM )
Trong đó C là sức tiêu thụ, I là đầu tư, G là các giải pháp của NN, (EX - IM) sự mất cân đối giữa xuất khẩu và nhập khẩu. Theo công thức trên, ai cũng biết rõ là ngòai giải pháp kích cầu của NN(G ) còn các giải pháp kích cầu khác mà tất cả các thành phần kinh tế và cả người dân phải hợp tác tham gia. Muốn tăng C khi xuất khẩu giảm do thị trường bên ngòai co hẹp, hay gặp khó khăn thì phải quan tâm phát triển hơn nữa thị trường trong nước ( nội địa). Nhớ lại khi thành lập Công Ty AXIS năm 2001 của Minh&Hoa chuyên tư vấn đầu tư hay kinh doanh vào thị trường trong nước, tôi có viết 1 bài báo nhấn mạnh tầm quan trọng của thị trường nội địa, vì VN có hơn 80 triệu dân, trong đó 70 % là giới trẻ có độ tuổi dưới 35 t sẽ có sức mua to lớn, hàng năm đem lại cho NN kim ngạch khá cao, có lúc gần ngang bằng với kim ngạch xuất khẩu . Đặc thù của VN là thị trường bán lẻ ở các chợ truyền thồng và các cửa hàng mặt tiền tư nhân chiếm tỷ lệ doanh thu cao hơn các siêu thị, mặc dù đến nay trên đất nước ta năm 2007 đã có tới 140 siêu thị và 20 Trung Tâm Thương Mại. Nhiều chuyên gia kinh tế thế giới còn nhận định VN có đầy tiềm năng về thị trường bán lẻ, chả thế mà các đại gia kinh tế trên lĩnh vực này nhiều năm nay đã xây dựng một lọat các siêu thị cả bán buôn và bán lẻ ở VN như Big C ( Pháp), Metro( Đức), Parkson ( Malaysia), gần đây tại Q7 sát Phú Mỹ Hưng đã khai trưong Đại siêu thị Lotte-Mart của Hàn Quốc...., doanh thu của các siêu thị VN trong năm 2007 cũng tăng mạnh như Coopmart tăng 49.9%, Citimart tăng 50%.....Nhớ lại khị gặp khó khăn do chống bán phá giá tại thị trường Mỹ Công Ty AXIS đã giúp cho Cty Agafish An giang nghiên cứu bán cá tra, cá ba sa vào thị trường nội địa đạt kết quả . Phát triển thị trường nội địa sẽ giúp cho các DN VN trứơc mắt giải quyết được khó khăn sản xuất, kinh doanh, giữ được nghề và nhân công thạo nghề, có thị trường tiêu thụ, bên cạnh đó còn khuyến khích sự cạnh tranh trong nước bằng cách bắt buộc các DN VN phải quan tâm đến chất lượng và thương hiệu các mặt hàng sản xuất bởi chính người VN ( Made by VN ), hạn chế việc nhập khẩu những mặt hàng trong nước sản xuất được như sữa, dẫn đến hậu quả " Melamine", hay nhập nhiều không tính tóan kỹ ( như xe máy TQ) dẫn đền những hệ lụy về tắc nghẽn giao thông, và tai nạn giao thông..........
Trên đây là câu chuyện vĩ mô xem ra không liên quan gì đến môt người hưu trí như tôi ( ? ), ra về lang thang ở Quận 1 ngắm nhìn vài siêu thị , trung tâm thương mại , vài phố chính và ngã tư trang trí mừng Noel và năm mới ít lộng lẫy và dầy đặc hơn năm ngóai, nhưng quang cảnh vẫn nhộn nhịp, tuy  khủng hỏang kinh tế thế giới cũng ít nhiều đã ảnh hưởng.Tôi vẫn  tin rằng VN sẽ cố gằng giảm bớt được các tác động xấu để người VN vẫn được đánh giá là những người lạc quan nhất vào tương lai của đất nước như nhiều dự báo quốc tế đã công bố trước đây.




































Phạm Gia

Previous
Next Post »