Giỗ cụ Nguyễn Lam

Trưa nay 21/4 (6.3 âm lịch) bên nhà bà Minh gia đình đã tổ chức giỗ làn thứ 28 ngày cụ Nguyễn Lam qua đời.
Con cháu tập trung ở nhà ông con trưởng, tuy nhiên thiếu vắng nhiều do ở xa, đi công tác nước ngoài, số ít bận việc cơ quan. Ngay vợ chồng cậu cháu đích tôn cũng từ cơ quan vội về giờ nghỉ trưa cúng ông nội rồi lại đi làm tiếp.
Năm nay Cụ bà không ngồi cùng con cháu vì thời tiết xương đau nhức,nhưng vẫn tỉnh táo . Mấy ngày trước con cháu thay nhau đến thăm mộ ông, thắp nén nhang tưởng nhớ người đã khuất..
Thay mặt gia đình cậu con trai vắng mặt tôi thắp nén hương cầu chúc nơi Vĩnh Hằng Cụ phù hộ cho con cháu sức khỏe, thành đạt gia đình hạnh phúc.
Vĩnh Thắng

Previous
Next Post »