Ảnh đẹp kỷ niệm


Mừng cháu Bảo Trân đã qua giai đoạn luyện tập  ban đầu để chính thức học tiếp Piano với trình độ cao hơn.Hy vọng thời gian tới ở môi trường mới cháu sẽ phát triển tài năng thỏa mãn nguyện vọng của Ông Bà và Bố Mẹ
Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Cảm ơn ông Di đã có lời động viên. Cháu đã học được hai năm tuy rất cố gắng, nhưng mãi chưa thấy năng khiếu phát lộ chứ chưa dám nói tới tài năng. Nhìn cháu bé tự tin bước lên sân khấu cúi chào khán gỉa, ngồi vào chiếc đàn to tướng, tự tin trả bài và đạt yêu cầu. Tuy mới chỉ là trình độ nhập môn a,b,c nhưng là bậc ông bà, bố mẹ cũng thấy phấn khích vì thế mới có vài dòng trên Blog chi họ để được chia sẻ.

Balas