Kính báo

Ông Thông gia của chúng tối đã qua đời tại Bệnh viện Hữu Nghị Hà Nội sau thời gian 26 năm bất động vì bệnh tật.  

Xin gửi lời kính báo của cháu Lê Lan, con dâu chúng tôi:

“Bố đẻ tôi là Ông Lê Phú.

Sinh năm 1945. Quê quán: Xã Đông Mỹ - Huyện Thanh Trì - Thành phố Hà Nội.

Trú tại: Số nhà 17, Ngõ 167 Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Đã mất vào hồi 21 giờ 30 phút ngày 06 tháng 6 năm 2021 (tức ngày 26 tháng 4 năm Tân Sửu) tại Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô, hưởng thọ 77 tuổi.

Tang lễ được tổ chức tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Lễ viếng vào hồi 7h30 Thứ Năm ngày 10 tháng 6 năm 2021 (Ngày 01 tháng 5 Âm lịch).

Lễ truy điệu 8h30 cùng ngày.

Di quan, hỏa táng tại Đài hoá thân hoàn vũ Văn Điển.

An táng tại quê nhà: xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Gia đình xin trân trọng, kính báo!”

Lê Lan


Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Cháu xin chia buồn với gia đình 2 em Thắng Lan cùng tang quyến !

Balas