Dư âm trận thắng Malaysia

Ông Trần Minh Chiến cựu tuyển thủ Quốc gia, cựu HLV đội Bình Dương của thủ môn Tấn Trường "Tôi nể phục cách dùng người của ông Park Hangseo, nếu không phải Park Hang-seo, ít nhà cầm quân nào dám cất Hồng Duy và Văn Thanh trên ghế dự bị sau khi họ toả sáng ở trận thắng Indonesia 4-0". 

Thay thế cho hai cái tên kể trên là Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Trọng Hoàng. Bên cạnh đó, ông Park còn xếp Hoàng Đức đá tiền vệ trung tâm, chứ không phải là cầu thủ có khả năng tranh chấp như Nguyễn Đức Huy.

"Đó là tính khác biệt, thể hiện cá tính của ông Park", ông Chiến bình luận. "Ông ấy quả là cao tay, khiến đối phương khó bắt bài hay nghiên cứu nhân sự của Việt Nam".

Ông nói thêm: "Một điểm mấu chốt nữa là việc ông ấy tính toán thời điểm đưa Văn Toàn vào sân, nhằm tạo đột biến. Lúc đó, Công Phượng, Tiến Linh không còn thể lực tốt, nên chỉ Văn Toàn mới có thể càn lướt và nhanh hơn đối thủ trong một tích tắc để kịp chạm bóng trong vòng cấm trước khi bị đối thủ đá chân trụ và kiếm được phạt đền".

Vĩnh Thắng sưu tầm


Previous
Next Post »